Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6 những ngày cận Tết

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng cao những ngày cận Tết. Bên cạnh đó, tuyến đường có nhiều đèo dốc nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn.

Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình với chiều dài 113km, đây là tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện tham gia giao thông.

Những ngày cuối năm, lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng mạnh, cùng với điều kiện địa hình hiểm trở, dốc cao, một bên ta luy âm, thời tiết khắc nghiệt nên nguy cơ xảy ra tai nạn luôn hiện hữu.

Có mặt trên Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình, theo ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động đoạn qua tỉnh Hòa Bình những ngày cận Tết Nguyên Đán xe cộ tấp nập di chuyển trên đường. Cùng với đó, tuyến đường có nhiều khúc cua, đèo dốc dài rất nguy hiểm, thường xuyên sương mù, sạt lở đất.

Dừng chân tại 1 quán nước ven đường, PV gặp được anh Lù Văn Hoàn (32 tuổi, trú tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đang trên đường về quê ăn tết. Anh Hoàn chia sẻ: "Những ngày cuối năm, mọi người về quê ăn Tết nên lượng xe đi trên Quốc lộ 6 rất lớn, thậm chí nhiều có đoạn bị ùn tắc giao thông. Khi di chuyển trên đường này chỉ cần thiếu chú ý quan sát thì có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào".

Còn anh Nguyễn Văn Mạnh (40 tuổi, lái xe đường dài, thường xuyên đi trên tuyến đường) cho biết: "Mọi người đi trên tuyến đường cần phải chú ý, cẩn trọng, không vội vàng, vào số hợp lý khi lên dốc hoặc xuống dốc. Nếu gặp sương mù, trơn trượt nên dùng đèn chiếu xa, gần hợp lý, người lái xe phải ý thức được hành động của mình, kiểm soát tốc độ, kiểm tra bảo dưỡng xe, tôn trọng, nhường đường cho xe khác".

 
Lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng cao những ngày cận Tết. Ảnh: Minh Nguyễn.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Trung tá Phạm Mạnh Hà, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Tân Lạc (Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết: "Những ngày cuối năm lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng mạnh, bên cạnh tuyến đường có nhiều khúc cua nguy hiểm nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao".

Theo ông Hà, để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường đặc biệt trong dịp nghỉ lễ, cùng với việc tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường tuyên truyền các lái xe khi lên, xuống dốc kiểm tra hệ thống an toàn như phanh, lốp… Đồng thời, mạnh tay xử lý các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông như lỗi tránh vượt sai quy định, chạy quá tốc độ quy định, sử dụng rượu bia, chất kích thích.

Theo Chi cục QLĐB I.1 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), trong năm 2021 trên Quốc lộ 6 xảy ra 69 vụ tai nạn làm 10 người chết, 32 người bị thương và 86 phương tiện bị hư hỏng.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

"Chợ đào" ven Quốc lộ 6 nhộn nhịp ngày cận Tết

Minh Nguyễn |

Sơn La - Những ngày giáp Tết Nguyên đán dọc Quốc lộ 6 lại nhộn nhịp người mua bán cây đào, thứ không thể thiếu trong những ngày Xuân về.

Một buổi chiều 5 vụ tai nạn trên Quốc lộ 6, nhiều phương tiện hư hỏng

Minh Nguyễn |

Sơn La – Trong chiều ngày 16.1, trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mộc Châu đã xảy liên tiếp các vụ tai nạn khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Những lưu ý khi đi trên Quốc lộ 6 trong thời điểm sương mù

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Quốc lộ 6 đi qua các tỉnh phía Tây Bắc, vào mùa đông hiện tượng sương mù dày đặc xảy ra gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông trên đường.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Chợ đào" ven Quốc lộ 6 nhộn nhịp ngày cận Tết

Minh Nguyễn |

Sơn La - Những ngày giáp Tết Nguyên đán dọc Quốc lộ 6 lại nhộn nhịp người mua bán cây đào, thứ không thể thiếu trong những ngày Xuân về.

Một buổi chiều 5 vụ tai nạn trên Quốc lộ 6, nhiều phương tiện hư hỏng

Minh Nguyễn |

Sơn La – Trong chiều ngày 16.1, trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mộc Châu đã xảy liên tiếp các vụ tai nạn khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Những lưu ý khi đi trên Quốc lộ 6 trong thời điểm sương mù

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Quốc lộ 6 đi qua các tỉnh phía Tây Bắc, vào mùa đông hiện tượng sương mù dày đặc xảy ra gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông trên đường.