"Chợ đào" ven Quốc lộ 6 nhộn nhịp ngày cận Tết

Minh Nguyễn |

Sơn La - Những ngày giáp Tết Nguyên đán dọc Quốc lộ 6 lại nhộn nhịp người mua bán cây đào, thứ không thể thiếu trong những ngày Xuân về.
Dọc tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La hoa đào đua nhau khoe sắc, không khí Tết tràn ngập không thể thiếu vào những dịp cuối năm.
Dọc tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Châu (Hòa Bình) và huyện Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La) hoa đào đã chớm nở, không khí Tết tràn ngập không thể thiếu vào những dịp cuối năm. Ảnh: Minh Nguyễn.
Đây cũng là nơi mà nhiều du khách từ nhiều tỉnh thành về chọn hoa cho ngày Tết Nguyên Đán.
Đây cũng là nơi mà nhiều du khách từ nhiều tỉnh thành về chọn cây đào, cành đào cho ngày Tết Nguyên Đán.
Giá cây đào ở đây giao động từ khoảng 300.000 - 1.000.000 đồng với đa dạng mọi kiểu dáng hình cho người mua chọn lựa.
Giá cây đào ở đây dao động từ khoảng 300.000 - 1.000.000 đồng với đa dạng mọi kiểu dáng cho người mua chọn lựa.
Theo anh Trương Văn Hậu (28 tuổi, đến từ tỉnh Thanh Hóa), “với kinh nghiệm nhiều năm chọn cây đào thì cành càng nhiều nụ và thêm chút chồi non thì càng đẹp, không chỉ vậy mà còn là tượng trưng cho tài lộc trong năm tới“.
Theo anh Trương Văn Hậu (28 tuổi, đến từ tỉnh Thanh Hóa): “Với kinh nghiệm nhiều năm chọn cây đào thì cành càng nhiều nụ và thêm chút chồi non thì càng đẹp, không chỉ vậy mà còn là tượng trưng cho tài lộc trong năm tới“.
Những nụ đào đã chớm nở.
Những nụ đào đã chớm nở.
Chia sẻ với PV, anh Tráng A Sửu (người dân Huyện Vân Hồ) cho biết: “Nơi đây thổ nhưỡng rất thích hợp để trồng đào, cây phát triển nhanh và đẹp. Nên những năm gần đây, người dân đã trồng nhiều cây đào, để đến dịp tết đến xuân về lại mang lên chợ xuân phục vụ cho Tết Nguyên đán“.
Chia sẻ với PV, anh Tráng A Sửu (người dân Huyện Vân Hồ) cho biết: “Nơi đây thổ nhưỡng rất thích hợp để trồng đào, cây phát triển nhanh và đẹp. Nên những năm gần đây, người dân đã trồng nhiều cây đào, để đến dịp tết đến xuân về lại mang lên chợ xuân phục vụ cho Tết Nguyên đán“.
Cây đào lâu nay không chỉ trồng để lấy quả, mà còn để thu cành bán hoa nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.
Cây đào lâu nay không chỉ trồng để lấy quả, mà còn để thu cành bán hoa nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.
Khi đến đây, du khách có thể vừa ngắm cảnh, vừa có thể chọn mua những cành đào về tặng người thân, bạn bè hay để trang trí trong nhà.
Khi đến đây, du khách có thể vừa ngắm cảnh, vừa có thể chọn mua những cành đào về tặng người thân, bạn bè hay để trang trí trong nhà.
Những cành đào được bó lại để chuẩn bị đưa lên xe...
Những cành đào được bó lại để chuẩn bị đưa lên xe...
Vì thế, những ngày cận Tết hình ảnh những chiếc xe chở những cành đào được buộc gọn gàng cẩn thận ngập tràn những con đường.
Sau đó chuyển về những tỉnh miền xuôi như Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam....
Nóc xe khách được tận dụng để chở đào.
Nóc xe ô tô được tận dụng để chở đào.
Đào được bày bán kháp nơi dọc Quốc lộ 6.
Đào được bày bán kháp nơi dọc Quốc lộ 6.
Hoa đào trồng tự nhiên có đặc điểm là nở chậm hơn, du khách mua về cần cắm vào nước chờ đến gần ngày tết hoa sẽ nở đẹp và giữ được rất lâu. Những bác người H’Mông mách cho du khách một mẹo nhỏ nếu muốn hoa nở nhanh hơn thì thả thêm một vài viên B1 vào lọ nước cắm cành hoa.
Hoa ở những cành đào đã chớm nở tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp khắp nơi ở huyện Vân Hồ và Mộc Châu.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nhộn nhịp nghề “hái lá ăn tiền” mỗi năm chỉ làm một lần

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Để cây mai nở đúng tết, các nhà vườn phải thuê nhân công lặt lá liên tục trong ngày Rằm tháng Chạp. Nghề lặt lá mai nhìn thì đơn giản nhưng người lặt phải có kinh nghiệm lặt để không làm gãy cành, rụng nụ. Không khí lặt lá mai tại các vườn mai đang rất nhộn nhịp.

Một buổi chiều 5 vụ tai nạn trên Quốc lộ 6, nhiều phương tiện hư hỏng

Minh Nguyễn |

Sơn La – Trong chiều ngày 16.1, trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mộc Châu đã xảy liên tiếp các vụ tai nạn khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Mang "Tết ấm yêu thương" đến với học sinh khó khăn ở Hòa Bình

Phạm Cường |

Hòa Bình - Ngày 14.1, Chi đoàn thanh niên LĐLĐ tỉnh Hoà Bình phối hợp LĐLĐ huyện Cao Phong tổ chức Chương trình “Tết ấm yêu thương năm 2022” cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nhộn nhịp nghề “hái lá ăn tiền” mỗi năm chỉ làm một lần

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Để cây mai nở đúng tết, các nhà vườn phải thuê nhân công lặt lá liên tục trong ngày Rằm tháng Chạp. Nghề lặt lá mai nhìn thì đơn giản nhưng người lặt phải có kinh nghiệm lặt để không làm gãy cành, rụng nụ. Không khí lặt lá mai tại các vườn mai đang rất nhộn nhịp.

Một buổi chiều 5 vụ tai nạn trên Quốc lộ 6, nhiều phương tiện hư hỏng

Minh Nguyễn |

Sơn La – Trong chiều ngày 16.1, trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mộc Châu đã xảy liên tiếp các vụ tai nạn khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Mang "Tết ấm yêu thương" đến với học sinh khó khăn ở Hòa Bình

Phạm Cường |

Hòa Bình - Ngày 14.1, Chi đoàn thanh niên LĐLĐ tỉnh Hoà Bình phối hợp LĐLĐ huyện Cao Phong tổ chức Chương trình “Tết ấm yêu thương năm 2022” cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.