Cần Thơ: Cầu Vàm Xáng gần 450 tỉ đồng vừa khánh thành đã sụt lún, rạn nứt

Tạ Quang |

Cần Thơ – Cầu Vàm Xáng (nối 2 xã Mỹ Khánh và Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) vừa mới khánh thành vào tháng 5.2022 nhưng đến nay chưa được 3 tháng đã có dấu hiệu bị sụt lún ở nhiều điểm.

Ghi nhận của phóng viên tại cầu Vàm Xáng trong ngày 14.7, mặc dù thông xe chưa được 3 tháng nhưng nhiều đoạn ở chân cầu đã có dấu hiệu bị sụt lún, nhiều chỗ đã bị nứt ở chân.

Đoạn chân cầu bị võng khiến nhiều phương tiện bị xốc.
Đoạn chân cầu bị võng khiến nhiều phương tiện bị sốc.

Theo quan sát khoảng 1 giờ của PV, hầu hết các phương tiện khi lưu thông qua cầu Vàm Xáng thường xuyên bị dằn sốc do khu vực mỗ cầu và đường dẫn có đoạn bị lún. Những người địa phương đã quen đường nên cho xe đi chậm, còn những người từ nơi khác đến, do không biết rõ hiện trạng này, nên nhiều lần bị “bất ngờ” với những đoạn võng của đường.

Thường xuyên chở trái cây vào trung tâm thành phố, bà Nguyễn Thị Bảy (52 tuổi, huyện Phong Điền) cho biết, những ngày gần đây, ở khu vực đường dẫn lên cầu có dấu hiệu bị lún. Đặc biệt, tại khu vực mố cầu, với độ vênh nhau có thể nhìn rõ.

Nhiều chỗ mấu bị vênh.
Nhiều chỗ mấu bị vênh.

Ông Trần Huỳnh Bé, 62 tuổi, thường xuyên đi tập thể dục mỗi buổi sáng trên đoạn cầu chia sẻ, từ lúc cây cầu này được thông xe, lượng xe đi qua đây rất nhiều nhưng gần đây, một số điểm ở chân cầu bị võng hẳn xuống, điều đó rất nguy hiểm cho các phương tiện, nhất là đang đà lên dốc. Đáng chú ý, hai bên đường dày đặc đá dăm và bụi.

Được biết, Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường là đơn vị thi công hạng mục cầu Vàm Xáng (gói thầu số 1), và cũng là đơn vị thi công đúc dầm cho dự án cầu Trần Hoàng Na.

Chân cầu có dấu hiệu rạn nứt.
Chân cầu có dấu hiệu rạn nứt.

Ông Lê Minh Cường - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng TP.Cần Thơ (chủ đầu tư cầu Vàm Xáng và đường Nguyễn Văn Cừ nối dài) cho hay, cầu Vàm Xáng và đường dẫn đang trong giai đoạn “chờ lún” và tuyến đường này còn trong thời gian bảo hành công trình. Trước phản ánh của người dân, Ban sẽ yêu cầu đơn vị thi công khắc phục “bù lún”, vuốt êm khu vực 2 bên cầu để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Dự án cầu Vàm Xáng là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Cần Thơ, dự án đã được HĐND thành phố xây dựng chủ trương đầu tư ngày 30.1.2019. Dự án với điểm đầu trên Đường tỉnh 923, cách phà Vàm Xáng hiện hữu khoảng 75m về phía thị trấn Phong Điền. Điểm cuối trên quốc lộ 61C (Km5 + 750). Tổng chiều dài dự án là 3.294m.

Thanh chắn đã bị tháo rời.
Thanh chắn đã bị tháo rời.

Đây là dự án loại cấp công trình giao thông cấp II. Nhánh chính dài 2.442m, từ giao đường Nguyễn Văn Cừ nối dài vượt qua sông Cần Thơ nối vào quốc lộ 61C tại Km5+750 trên tuyến có cầu Vàm Xáng, cầu Xà No Cạn, cầu Hòa Hảo và 3 cống ngang đường (D1000). Nhánh nối một dài 356m, từ điểm đầu giao với Đường tỉnh 923 đến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài.

Trên đoạn tuyến có 1 cống ngang đường (D1000). Nhánh nối 2 dài 496m, từ giao với Đường tỉnh 932 đến nhánh chính (sau mố M2 cầu Vàm Xáng lý trình Km0+730). Trên đoạn tuyến có một cống ngang đường (D1000). Bề rộng mặt đường 7m với 2 làn xe cơ giới, lề gia cố 5m, bề rộng nền đường B = 12m. Loại mặt mặt đường cấp cao A2 (đá dăm láng nhựa). Với tổng mức đầu tư dự án gần 450 tỉ đồng, ngày khởi công là 3.3.2020, ngày hoàn thành là 30.4.2022.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra TP.Cần Thơ kiến nghị khẩn trương làm rõ các gói thầu mua sắm y tế

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ngày 13.7, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã ký Công văn số 2672 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 892/KL-TTr ngày 30.5.2022 và Kết luận thanh tra số 942/KL-TTr ngày 3.6.2022 của Chánh Thanh tra thành phố.

Phóng viên tại Cần Thơ tham gia Bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng

Văn Sỹ |

Cùng với các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước, lãnh đạo, phóng viên, biên tập các cơ quan báo chí ở thành phố Cần Thơ tham gia bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng năm 2022 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức qua hình thức trực tuyến.

Tồn kho hơn 40.000 liều vaccine, Chủ tịch TP Cần Thơ liên tục đốc thúc

Thành Nhân |

Cần Thơ - Tính đến ngày 4.7, TP.Cần Thơ còn tồn 40.032 liều vaccine phòng COVID-19. Trong vòng 19 ngày (23.6-11.7), ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã ký 5 công văn để truyền đạt ý kiến của Chủ tịch TP.Cần Thơ về việc triển khai đẩy nhanh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thanh tra TP.Cần Thơ kiến nghị khẩn trương làm rõ các gói thầu mua sắm y tế

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ngày 13.7, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã ký Công văn số 2672 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 892/KL-TTr ngày 30.5.2022 và Kết luận thanh tra số 942/KL-TTr ngày 3.6.2022 của Chánh Thanh tra thành phố.

Phóng viên tại Cần Thơ tham gia Bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng

Văn Sỹ |

Cùng với các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước, lãnh đạo, phóng viên, biên tập các cơ quan báo chí ở thành phố Cần Thơ tham gia bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng năm 2022 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức qua hình thức trực tuyến.

Tồn kho hơn 40.000 liều vaccine, Chủ tịch TP Cần Thơ liên tục đốc thúc

Thành Nhân |

Cần Thơ - Tính đến ngày 4.7, TP.Cần Thơ còn tồn 40.032 liều vaccine phòng COVID-19. Trong vòng 19 ngày (23.6-11.7), ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã ký 5 công văn để truyền đạt ý kiến của Chủ tịch TP.Cần Thơ về việc triển khai đẩy nhanh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn TP.Cần Thơ.