Tồn kho hơn 40.000 liều vaccine, Chủ tịch TP Cần Thơ liên tục đốc thúc

Thành Nhân |

Cần Thơ - Tính đến ngày 4.7, TP.Cần Thơ còn tồn 40.032 liều vaccine phòng COVID-19. Trong vòng 19 ngày (23.6-11.7), ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã ký 5 công văn để truyền đạt ý kiến của Chủ tịch TP.Cần Thơ về việc triển khai đẩy nhanh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Để kịp thời, tích cực triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn TP.Cần Thơ, trong vòng 19 ngày từ ngày, từ ngày 23.6 đến ngày 11.7.2022, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã có ý kiến chỉ đạo bằng 5 văn bản về việc này. Cụ thể:

Ngày 11.7, ông Nguyễn Thực Hiện – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã ký Công văn số 2657 truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đề nghị Ban giám hiệu các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.Cần thơ lập danh sách cán bộ, giảng viên, sinh viên trường chưa tiêm đủ liều cơ bản, liều bổ sung, liều nhắc và chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP để tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng có chỉ định tiêm vaccine để phòng dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 30.6, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã ký Công văn số 2472 về việc tăng cường công tác tiêm chủng và tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực y tế truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị có liên quan đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, không để xảy ra tình trạng hết hạn phải tiêu hủy gây lãng phí, đặc biệt quan tâm công tác triển khai tiêm chủng mũi 3, mũi 4 cho lực lượng tuyến đầu, lực lượng sản xuất, người có nguy cơ cao và tiêm chủng cho trẻ em trên địa bàn.

Từ ngày 23 đến ngày 29.6.2022, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã 3 lần ký công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ về việc triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên trong quý II năm 2022; Tiêm đủ mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022; Tổ chức tiêm mũi 3 cho trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngoài ra, khẩn trương tiếp nhận số lượng vaccine đã được phân bổ và triển khai tiêm chủng vaccine kịp thời, hiệu quả, tránh lãng phí. Nếu địa phương không nhận vaccine hoặc để vaccine tồn không sử dụng trong khi vẫn còn đối tượng tiêm chủng, để xảy ra dịch tại địa phương thì phải chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch TP và UBND TP.Cần Thơ.

Như Lao Động đã thông tin, tính đến ngày 4.7.2022, toàn thành phố Cần Thơ còn tồn 40.032 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó, 27.492 liều Pfizer (22.050 liều tiêm cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi, 5.442 liều để tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên); 12.540 liều Moderna để tiêm cho đối tượng từ 6 đến dưới 12 tuổi.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ, nguyên nhân người dân không chủ động tiêm vaccine phòng COVID-19 do tâm lý người dân chủ quan cho rằng bệnh COVID-19 không còn nguy hiểm và có mắc bệnh thì triệu chứng cũng nhẹ chỉ xuất hiện thoáng qua một vài ngày sẽ khỏi.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân đã tiêm 2 liều vaccine sau khi mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ và bình phục nhanh từ đó có xu hướng không tiêm tiếp mũi 3. Ngoài ra, sợ phản ứng phụ sau tiêm chủng do các tin đồn.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Thu nhập thấp, hơn 100 nhân viên ngành y tế xin nghỉ việc

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo ông Phạm Phú Trường Giang - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP.Cần Thơ, nguyên nhân chính do thu nhập thấp không đủ trang trải cuộc sống gia đình...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Cần Thơ làm việc nào dứt điểm việc đó

Mai Hương - Thành Nhân |

Cần Thơ - Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo TP.Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó…

Cần Thơ: Hơn 40.000 liều vaccine phòng COVID-19 còn tồn kho

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Cần Thơ, tính đến ngày 4.7.2022, toàn thành phố còn tồn 40.032 liều vaccine phòng COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: Thu nhập thấp, hơn 100 nhân viên ngành y tế xin nghỉ việc

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo ông Phạm Phú Trường Giang - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP.Cần Thơ, nguyên nhân chính do thu nhập thấp không đủ trang trải cuộc sống gia đình...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Cần Thơ làm việc nào dứt điểm việc đó

Mai Hương - Thành Nhân |

Cần Thơ - Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo TP.Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó…

Cần Thơ: Hơn 40.000 liều vaccine phòng COVID-19 còn tồn kho

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Cần Thơ, tính đến ngày 4.7.2022, toàn thành phố còn tồn 40.032 liều vaccine phòng COVID-19.