Ghi nhận trên QL1A, từ 0h ngày 17.10 đến thời điểm này, 2 chốt kiểm soát tại 2 đầu cửa ngõ từ Đồng Nai và Ninh Thuận vào Bình Thuận đã dừng hoạt động. Tương tự, chốt trên QL55 từ Bà Rịa Vũng Tàu vào Bình Thuận cũng đã được gỡ bỏ. Những dòng xe đã chạy thông suốt.
Đến thời điểm này, các chốt kiểm soát vào các địa phương trong tỉnh Bình Thuận như các chốt trên QL55 vào thị xã La Gi, các chốt từ QL1A vào TP.Phan Thiết cũng đã không còn nữa. Tại thị xã La Gi cũng đã ghi nhận các phương tiện lưu thông thông suốt.
Những ngày qua, nhiều người quan tâm đến việc lưu thông từ các tỉnh, thành phố đến Bình Thuận sẽ cần những điều kiện gì. Theo Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, địa phương này cũng đã có quy định rõ ràng việc lưu thông vào tỉnh.
Nếu như việc khai báo y tế trước đây thực hiện tại các chốt kiểm soát cửa ngõ vào Bình Thuận thì nay, người từ các tỉnh thành đến các địa phương trong tỉnh Bình Thuận phải khai báo y tế tại Trạm y tế cấp xã.
Còn đối với thuyền viên các phương tiện lưu thông trên đường thủy thì khai báo y tế tại Trạm Kiểm soát Biên phòng.
Đối với người đi từ vùng đỏ, vùng cam mà đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (trong vòng 6 tháng) khi đến Bình Thuận chỉ cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày. Quy định này cũng áp dụng cho những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 đến từ vùng vàng.
Ngoài ra, người đến từ vùng đỏ, vùng cam mà tiêm chưa đủ liều vaccine thì cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Còn những người chưa tiêm vaccine phải cách ly y tế tập trung 14 ngày hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện.
Người đi từ vùng vàng đã tiêm đủ liều vaccine và người đến từ vùng xanh chỉ cần thực hiện 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của địa phương.
Việc "mở cửa" để các phương tiện lưu thông vào Bình Thuận mở ra sự thuận lợi cho giao thông, vận chuyển hàng hóa, sản xuất, kinh doanh và đặc biệt là để du khách sớm trở lại “thủ phủ resort” Mũi Né.
Tuy nhiên tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi người dân được coi là “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch và đẩy lùi dịch bệnh.