Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận hoạt động trở lại

PHẠM DUY |

Sáng hôm nay (ngày 14.10), Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận hồ sơ trở lại sau một thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Mặc dù hoạt động trở lại nhưng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong khi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân, tổ chức, Trung tâm Hành chính công đã ban hành một số quy định đối với người dân đến giao dịch. 

Thông báo được đặt trước Trung tâm Hành Chính Công tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Phạm Duy
Thông báo được đặt trước Trung tâm Hành Chính Công tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Phạm Duy

Ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên hoạt động trở lại, khi người dân bước vào cổng Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận, có bộ phận tiếp đón và thực hiện các bước phòng, chống dịch.

Tại đây, người trực tiếp nộp hồ sơ tại phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn 72 giờ hoặc các chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc các giấy tờ xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Đồng thời, người dân đến giao dịch sẽ được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào bàn khai báo y tế.

Người dân khai báo y tế tại Trung tâm Hành Chính Công tỉnh Bình Thuận sáng 14.10. Ảnh: Phạm Duy
Người dân khai báo y tế tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận sáng 14.10. Ảnh: Phạm Duy

Vào lúc 8h30, đã có vài người dân đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận để liên hệ công việc.

Công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Hành chính công cũng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K khi tiếp xúc với người dân, bảo đảm thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch nhưng phải tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân, với tinh thần phục vụ nhân dân là trên hết.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận hỗ trợ hơn 300 người lao động từng là F0, F1, F2

PHẠM DUY |

Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch từ tháng 4.2021.

Truy tố đối tượng thông chốt, tông vào xe chiến sĩ công an tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Ngày 13.10, tin từ Viện kiểm sát Nhân dân TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, vừa ký quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với Đào Minh Châu về tội “chống người thi hành công vụ”. Đây là đối tượng “thông chốt” và dùng chân đạp xe, lao xe vào xe của các thành viên trực chốt khi bị đuổi theo.

Hàng quán 1 số xã "vùng xanh" ở Bình Thuận được bán ăn uống tại chỗ

PHẠM DUY |

Từ hôm nay (12.10), các hàng quán ăn uống tại một số xã “vùng xanh” thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận được bán cho người dân trong tỉnh Bình Thuận ăn uống tại chỗ.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận hỗ trợ hơn 300 người lao động từng là F0, F1, F2

PHẠM DUY |

Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch từ tháng 4.2021.

Truy tố đối tượng thông chốt, tông vào xe chiến sĩ công an tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Ngày 13.10, tin từ Viện kiểm sát Nhân dân TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, vừa ký quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với Đào Minh Châu về tội “chống người thi hành công vụ”. Đây là đối tượng “thông chốt” và dùng chân đạp xe, lao xe vào xe của các thành viên trực chốt khi bị đuổi theo.

Hàng quán 1 số xã "vùng xanh" ở Bình Thuận được bán ăn uống tại chỗ

PHẠM DUY |

Từ hôm nay (12.10), các hàng quán ăn uống tại một số xã “vùng xanh” thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận được bán cho người dân trong tỉnh Bình Thuận ăn uống tại chỗ.