Bình Thuận dừng đón khách du lịch từ vùng có dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Bình Thuận sẽ dừng đón khách du lịch đến từ những tỉnh thành có dịch COVID-19. Những người đến công tác phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngày 5.6, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn khẩn gửi các sở ban ngành và các địa phương về việc tăng cường quản lý chặt chẽ người đến/về từ vùng dịch.

Theo công văn, ngày 4.6, thị xã La Gi phát hiện người về từ quận Gò Vấp, tâm dịch COVID-19 của TPHCM, ở trọ tại Phố Đá Homestay. Những người này ở từ ngày 22.5 nhưng đến khi có biểu hiện sốt mới được phát hiện và cách ly.

Mặc dù họ có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, nhưng qua đây bộc lộ sự lỏng lẻo trong quản lý người đến/về từ vùng dịch.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã La Gi tổ chức rút kinh nghiệm trong việc quản lý người đến/về từ vùng dịch. Đồng thời, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch và hành vi không khai báo lưu trú.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý người đến/về từ các tỉnh, thành có dịch; xử phạt nghiêm những người không khai báo y tế. Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng phát huy vai trò, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để vận động người dân đến/về từ các tỉnh, thành có dịch khai báo y tế.

Bình Thuận sẽ dừng đón khách du lịch từ các tỉnh, thành có dịch (theo công bố của Bộ Y tế) đến Bình Thuận từ 0h ngày 6.6. Đối với những trường hợp đi công tác thì phải cung cấp kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đã được đơn vị có chức năng công nhận (kết quả có giá trị chỉ được ghi nhận trong vòng 72 giờ tính từ lúc lấy mẫu xét nghiệm).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương thường xuyên kiểm tra, yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết thực hiện và xử phạt nghiêm các cơ sở lưu trú không chấp hành.

Bình Thuận cũng tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách, xe khách theo hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch đi và đến những tỉnh thành có dịch.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Nhiều quán ăn ở Bình Thuận chủ động bán mang về để phòng dịch COVID-19

PHẠM DUY |

Để chủ động phòng dịch COVID-19, nhiều quán ăn, quán hải sản ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã treo bảng bán mang về, cũng có quán tạm nghỉ để phòng chống dịch.

Khoanh vùng Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao ở Bình Thuận để phòng dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, đã có quyết định hỏa tốc khoanh vùng Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao vì khu vực này có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19.

Bình Thuận: Sẵn sàng phương án ứng phó COVID-19 trong khu công nghiệp

PHẠM DUY |

Ngày 1.6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã ban hành phương án xử lý tình huống khi phát hiện người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp mắc/nghi mắc COVID-19 để các đơn vị, doanh nghiệp và chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp triển khai thực hiện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhiều quán ăn ở Bình Thuận chủ động bán mang về để phòng dịch COVID-19

PHẠM DUY |

Để chủ động phòng dịch COVID-19, nhiều quán ăn, quán hải sản ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã treo bảng bán mang về, cũng có quán tạm nghỉ để phòng chống dịch.

Khoanh vùng Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao ở Bình Thuận để phòng dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, đã có quyết định hỏa tốc khoanh vùng Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao vì khu vực này có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19.

Bình Thuận: Sẵn sàng phương án ứng phó COVID-19 trong khu công nghiệp

PHẠM DUY |

Ngày 1.6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã ban hành phương án xử lý tình huống khi phát hiện người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp mắc/nghi mắc COVID-19 để các đơn vị, doanh nghiệp và chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp triển khai thực hiện.