Cần Thơ: Chỗ căng mình phòng dịch, nơi phớt lờ 5K

Nguyễn Anh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã triển khai 26 chốt kiểm soát, phòng chống dịch trên địa bàn thành phố và thông báo về việc thực hiện không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, chấp hành nghiêm các biện pháp 5K. Tuy nhiên, trái với sự nỗ lực của tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, nhiều người dân vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang và tập trung đông người ở các địa điểm công cộng.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng, UBND TP Cần Thơ đã ra thông báo về việc không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng và đặc biệt phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cùng với việc triển khai thành lập 26 chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh trên các tuyến quốc lộ cũng như các tuyến đò liên tỉnh.
Để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng, UBND TP Cần Thơ đã ra thông báo về việc không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng và đặc biệt phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cùng với việc triển khai thành lập 26 chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh trên các tuyến quốc lộ cũng như các tuyến đò liên tỉnh.
Nhiều sinh viên, thanh niên tình nguyện đã đăng ký xung phong trong công cuộc phòng; chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh vào cộng đồng.
Nhiều sinh viên, thanh niên tình nguyện đã đăng ký xung phong tại các tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh vào cộng đồng.
Các lực lượng liên ngành đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm, bất kể ngày nắng hay mưa, nhưng vẫn gồng mình để phục vụ cho người dân.
Các lực lượng liên ngành đã phải căng mình làm việc cả ngày lẫn đêm, bất kể ngày nắng hay mưa để đảm bảo an toàn cho người dân.
Tuy nhiên, trái ngược với những hình ảnh đẹp bên ngoài các chốt kiểm dịch. Tại khu vực trung tâm địa bàn Thành phố lại bắt gặp tình trạng nhiều người dân tập trung rất đông ở các công viên để tập thể dục , giải trí và không thực hiện 5K.
Tuy nhiên, trái ngược với những hình ảnh ở các chốt kiểm dịch, tại khu vực trung tâm Thành phố lại bắt gặp tình trạng nhiều người dân tập trung rất đông ở các công viên để tập thể dục, giải trí và không thực hiện 5K.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tối các ngày 2.6 và 3.6, tại một số nơi công cộng thuộc địa bàn TP Cần Thơ như: công viên Lưu Hữu Phước, công viên Hùng Vương,... vẫn tập trung rất nhiều người dân đến để đi dạo, tập thể dục.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tối các ngày 3.6, tại một số nơi công cộng thuộc địa bàn TP Cần Thơ như: Công viên Lưu Hữu Phước, công viên Hùng Vương,... vẫn tập trung rất nhiều người đi dạo, tập thể dục.
Việc rèn luyện sức khỏe là có ích, nhưng việc tập trung đông người và không đeo khẩu trang trước tình hình dịch bệnh phức tạp thì lại phản tác dụng. Gây nguy cơ bùng dịch trong cộng đồng.
Nhiều người khá thờ ơ với quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.
Tình trạng các bạn trẻ tụ tập và không đeo khẩu trang vẫn còn tiếp diễn.
Nhiều bạn trẻ ngồi cùng với nhau không đảm bảo khoảng cách an toàn 2m, có người đeo khẩu trang thì lại như không đeo.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mọi người nghiêm túc chấp hành 5K cũng như việc khai báo y tế đầy đủ khi ra vào chốt kiểm dịch. Thì người dân tại các khu vực công cộng lại thờ ơ, không màng đến việc đeo khẩu trang.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mọi người nghiêm túc chấp hành 5K cũng như việc khai báo y tế đầy đủ khi ra vào chốt kiểm dịch. Thì người dân tại các khu vực công cộng lại thờ ơ, không màng đến việc đeo khẩu trang.
Theo chị Ngọc Ánh chia sẻ: “Công viên ở đây rất rộng, vì vậy mọi người có thể lựa chọn cho mình vị trí thích hợp để đảm bảo khoảng cách an toàn 2m. Ngoài ra, việc tập thể dục khá mệt nên tôi phải tháo khẩu trang ra cho dễ thở.”
Theo chị Ngọc Ánh chia sẻ: “Công viên ở đây rất rộng, vì vậy mọi người có thể lựa chọn cho mình vị trí thích hợp để đảm bảo khoảng cách an toàn 2m. Ngoài ra, việc tập thể dục khá mệt nên tôi phải tháo khẩu trang ra cho dễ thở.”
Dù đã nhận được thông báo từ UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện không tập trung đông người và thực hiện các biện pháp phòng; chống dịch COVID-19. Nhưng nhiều người vẫn còn xem nhẹ và không chấp hành đúng quy định được đưa ra.
Dù đã nhận được thông báo từ UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện không tập trung đông người và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nhưng nhiều người vẫn còn xem nhẹ và không chấp hành đúng quy định được đưa ra.
Nguyễn Anh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Hàng quán đóng cửa, nhiều nơi chuyển sang hình thức bán mang về

Bạch Cúc - Đặng Triều |

Lo ngại trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, nhiều cửa hàng, quán cafe trên địa bàn TP Cần Thơ đã ngưng hoạt động, một số nơi chủ động chuyển sang hình thức bán mang về nhằm hạn chế tập trung đông người, đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh.

Cần Thơ: Hơn 10.000 chai dung dịch sát khuẩn cho tuyến đầu chống dịch

Bạch Cúc - Trân Trân |

Nhằm chung tay hỗ trợ cho tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Hơn 10.000 chai dung dịch sát khuẩn được hỗ trợ kịp thời, nhằm đảm bảo cho công tác phòng dịch an toàn, hiệu quả và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cần Thơ: Ấm lòng những suất quà đến với các chốt phòng dịch

Đặng Triều |

Những ngày qua, lực lượng chức năng cùng các sinh viên tình nguyện đã căng mình hoạt động liên tục tại các điểm kiểm soát phòng dịch trên địa bàn TP Cần Thơ. Chia sẻ những vất vả với lực lượng phòng dịch, nhiều cá nhân, đơn vị đã kịp thời mang những phần quà đến tận nơi nhằm động viên tinh thần, tiếp sức cho lực lượng phòng chống dịch hoàn thành nhiệm vụ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cần Thơ: Hàng quán đóng cửa, nhiều nơi chuyển sang hình thức bán mang về

Bạch Cúc - Đặng Triều |

Lo ngại trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, nhiều cửa hàng, quán cafe trên địa bàn TP Cần Thơ đã ngưng hoạt động, một số nơi chủ động chuyển sang hình thức bán mang về nhằm hạn chế tập trung đông người, đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh.

Cần Thơ: Hơn 10.000 chai dung dịch sát khuẩn cho tuyến đầu chống dịch

Bạch Cúc - Trân Trân |

Nhằm chung tay hỗ trợ cho tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Hơn 10.000 chai dung dịch sát khuẩn được hỗ trợ kịp thời, nhằm đảm bảo cho công tác phòng dịch an toàn, hiệu quả và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cần Thơ: Ấm lòng những suất quà đến với các chốt phòng dịch

Đặng Triều |

Những ngày qua, lực lượng chức năng cùng các sinh viên tình nguyện đã căng mình hoạt động liên tục tại các điểm kiểm soát phòng dịch trên địa bàn TP Cần Thơ. Chia sẻ những vất vả với lực lượng phòng dịch, nhiều cá nhân, đơn vị đã kịp thời mang những phần quà đến tận nơi nhằm động viên tinh thần, tiếp sức cho lực lượng phòng chống dịch hoàn thành nhiệm vụ.