Ẩn họa từ những khúc cua, đèo dốc “tử thần” trên Quốc lộ 6

Đức Anh |

Tuyến Quốc lộ 6 qua tỉnh Hòa Bình dài hơn 100km đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở các điểm đèo dốc, khúc cua “tử thần”...

Có thể kể đến những đèo, dốc như: Dốc Cun từ Km 78 - Km 82+500, dốc Quy Hậu từ Km 96 - Km 99+500, đèo Phú Cường từ Km 114 - Km 118+500, đèo Thung Khe từ Km 124 - Km 131+100, dốc 81 từ Km 143 - Km 147...

Đây là tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, do điều kiện địa hình hiểm trở, dốc cao, một bên ta luy âm, thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ tai nạn từ những đèo dốc, khúc cua luôn hiện hữu.

Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại những khúc cua, đèo dốc trên.

Điển hình như vụ tai nạn ngày 9.4, tại Km140+620, Quốc lộ 6 (thuộc địa phận xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) giữa xe ô tô BKS 26A-075.81 di chuyển trên Quốc lộ 6 hướng Sơn La - Hà Nội với ô tô khách BKS 29LD - 304.60 di chuyển theo chiều ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người trên ôtô con tử vong tại chỗ, cả 2 xe bị hư hỏng nặng.

Anh Trần Trọng (29 tuổi, lái xe quê huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), người thường xuyên lưu thông trên Quốc lộ 6 chia sẻ: “Tuyến đường này có rất nhiều đèo dốc, khúc cua “tử thần”, mặt đường trơn trượt cộng với sương mù mỗi khi trời mưa nên thường xuyên xảy ra va chạm.

Những vụ tai nạn trên tuyến đường này chủ yếu xảy ra với các xe ở nơi khác đến khi lái xe chủ quan nên bị lật, văng xe vào taluy đường.

Theo anh Trọng, khi đi trên con đường này, nếu xuống dốc nên đi số thấp, cẩn trọng, không vội vàng. Đường sương mù, trơn trượt nên dùng đèn chiếu xa, gần hợp lý, người lái xe phải ý thức được hành động của mình, kiểm soát tốc độ, kiểm tra bảo dưỡng xe, tôn trọng, nhường đường cho xe khác.

Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra tại những khúc cua nguy hiểm trên Quốc lộ 6. Ảnh: Đức Anh.
Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra tại những khúc cua nguy hiểm trên Quốc lộ 6. Ảnh: Đức Anh.

Có mặt trên Quốc lộ 6, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, đoạn qua tỉnh Hòa Bình có nhiều khúc cua, đèo dốc dài rất nguy hiểm, đặc biệt là khu vực huyện Tân Lạc và Mai Châu. Cùng với đó là điều kiện thời tiết khắc nhiệt như sương mù, sạt lở đất khiến con đường này tiềm ẩn nguy cơ TNGT rất cao.

Trao đổi với PV, Trung tá Phạm Mạnh Hà (Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết: "Trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua huyện tỉnh Hòa Bình có nhiều khúc cua nguy hiểm, thường xuyên xuất hiện sương mù cùng với mưa phùn, nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao".

“Để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường này, cùng với việc tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuyên truyền các lái xe khi lên, xuống đèo kiểm tra hệ thống an toàn như phanh, lốp…

Đồng thời mạnh tay xử lý các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông như lỗi tránh vượt sai quy định, chạy quá tốc độ quy định, sử dụng rượu bia, chất kích thích giảm thiểu tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6.

Bên cạnh đó, trạm cũng tham mưu cho lực lượng chức năng khác cắm các biển, lắp đặt các thiết bị cảnh báo giao thông” – Trung tá Hà nói.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình 5 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người và bị thương 28 người.

Đức Anh
TIN LIÊN QUAN

Lật xe đầu kéo, hàng trăm lít axit tràn ra đường ở Lào Cai

Văn Đức |

Vào khoảng 8h50’, ngày 11.7, tại km2+100 tỉnh lộ 151, thuộc địa phận thôn Hùng Xuân 1, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), xe đầu kéo theo rơ-móc bị đổ nghiêng làm số axit chứa trong bồn xe bị rò rỉ ra đường.

Lao vào trụ tiêu trên Quốc lộ 6, nam thanh niên đi xe máy tử vong

Tâm Anh |

Chiều 4.7, Chi cục Quản lý Đường bộ I.1 cho biết trên tuyến Quốc lộ 6 qua tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Va chạm với xe tải trên Quốc lộ 6, một người đàn ông tử vong

Minh Nguyễn |

Ngày 11.6, tin từ Chi cục QLĐB I.1 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trên Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lật xe đầu kéo, hàng trăm lít axit tràn ra đường ở Lào Cai

Văn Đức |

Vào khoảng 8h50’, ngày 11.7, tại km2+100 tỉnh lộ 151, thuộc địa phận thôn Hùng Xuân 1, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), xe đầu kéo theo rơ-móc bị đổ nghiêng làm số axit chứa trong bồn xe bị rò rỉ ra đường.

Lao vào trụ tiêu trên Quốc lộ 6, nam thanh niên đi xe máy tử vong

Tâm Anh |

Chiều 4.7, Chi cục Quản lý Đường bộ I.1 cho biết trên tuyến Quốc lộ 6 qua tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Va chạm với xe tải trên Quốc lộ 6, một người đàn ông tử vong

Minh Nguyễn |

Ngày 11.6, tin từ Chi cục QLĐB I.1 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trên Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.