Bắt giữ hai mẹ con chuyên bán chất ma túy ở Lào Cai

Văn Đức |

Trong hai ngày 8-9.7, Công an TP.Lào Cai đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 8h ngày 9.7, tổ trinh sát thuộc đội ma túy Công an TP.Lào Cai đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Bộ (SN 1963, trú tại tổ 21, phường Pom Hán, TP Lào Cai) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trước cửa nhà Nguyễn Thị Tươi (SN 1959, số nhà 165 đường Bình Minh, tổ 23, phường Pom Hán, TP.Lào Cai).

Tại thời điểm bị bắt giữ, Bộ khai nhận và tự giác giao nộp 1 gói heroin vừa mua được của Tươi với giá 100.000 đồng.

Ngay lập tức, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thanh Phương (SN 1985, con gái bà Tươi).

Tại nhà Nguyễn Thanh Phương, cơ quan chức năng thu giữ 1 cân tiểu ly dùng để cân ma túy, 23 gói đã được chia từ trước để bán lẻ cho các con nghiện đến mua hàng.

Tiếp tục khám xét phòng ngủ của Nguyễn Thị Tươi, tổ công tác phát hiện 1 túi nilon. Bên trong có chứa 8 cục bột màu trắng mà đối tượng khai nhận là heroin mà số heroin này có thể chia làm 350 gói nhỏ để bán lẻ cho các con nghiện, cùng số tiền 93,2 triệu đồng cùng 23 dao kiếm các loại.

Trước đó, ngày 7-8.7, Công an TP.Lào Cai đã bắt giữ 5 đối tượng gồm Ngô Văn Quyền (SN 1963, trú tại tổ 36, Kim Tân); Nguyễn Văn Chiến (SN 1970, trú tại Tổ 18, phường Pom Hán); Nguyễn Tân Cương (SN 1966, trú tại Thôn Nhớn 1, xã Cam Đường); Nguyễn Xuân Hà (SN 1974, trú tại Tổ 19, phường Pom Hán); Trần Đình Hồng (SN 1981, trú tại tổ 10, phường Bắc Lệnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều khai nhận đã mua heroin để sử dụng của 2 mẹ con bà Tươi và Phương với giá 100.000 đồng/gói.

Hiện các đối tượng đang được cơ quan CSĐT Công an TP.Lào Cai tạm giữ để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt doanh nghiệp Lào Cai sai phạm thực hiện dự án thủy điện

Văn Đức |

UBND tỉnh Lào Cai vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Phát triển Thuỷ điện khi thực hiện Dự án thủy điện Minh Lương Thượng.

Lào Cai gặp khó trong việc di dời 400 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Vân Tiến |

Tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, đến nay, vẫn gần 400 hộ dân vẫn chưa được di dời mặc dù mùa mưa lũ đang cận kề.

Lào Cai xử phạt hơn 400 triệu Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Văn Đức |

Ngày 23.6, UBND tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử phạt doanh nghiệp Lào Cai sai phạm thực hiện dự án thủy điện

Văn Đức |

UBND tỉnh Lào Cai vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Phát triển Thuỷ điện khi thực hiện Dự án thủy điện Minh Lương Thượng.

Lào Cai gặp khó trong việc di dời 400 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Vân Tiến |

Tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, đến nay, vẫn gần 400 hộ dân vẫn chưa được di dời mặc dù mùa mưa lũ đang cận kề.

Lào Cai xử phạt hơn 400 triệu Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Văn Đức |

Ngày 23.6, UBND tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.