Xúc động lời nhắn nhủ của Giám đốc Học viện Tài chính tới các tân cử nhân

Trang Hà |

"Tuổi trẻ luôn là cánh cửa mở ra tương lai của mỗi người. Các em hãy bản lĩnh, tự tin và dũng cảm lựa chọn con đường đi cho bản thân mình" - đó là lời nhắn nhủ của PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính tại lễ bế giảng hệ đại học chính quy khóa 57 và trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân ngày 6.8.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ nhắn gửi các tân cử nhân, nhận bằng tốt nghiệp không chỉ là niềm vui, hạnh phúc của riêng các em, mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và của Học viện Tài chính.

Các em không bao giờ được quên ơn các bậc sinh thành, phụ huynh đã đồng hành cùng các em không những về mặt vật chất mà cả về tinh thần để các em có được ngày hôm nay. Đứng thẳng, vươn lên trong cuộc sống với đức tính lương thiện là sự hiếu hạnh lớn nhất mà các em dành cho cha mẹ.

Những kiến thức của thầy cô truyền đạt mà các em nhận được chỉ là những kiến thức nền tảng, những kiến thức cơ bản về ngành và chuyên ngành. Những gì các em có được trong những năm tu nghiệp ở Học viện mới chỉ là phần móng và bức tường thô của ngôi nhà đang xây. Các em sẽ phải tiếp tục hoàn thiện và làm cho ngôi nhà đó trở nên đẹp đẽ với sự tinh tấn không ngừng trong công việc.

Hãy luôn học hỏi và trau dồi phẩm hạnh; hãy tự tin và trung thực, năng động và sáng tạo; bản lĩnh và khiêm cung, kiên trì và đam mê mới làm cho trí tuệ nảy nở, sự thành công sẽ đến một cách tự nhiên.

Lễ
Lễ bế giảng hệ đại học chính quy khóa 57 Học viện Tài chính. Ảnh: Ngọc Khuê

Nhắc lại câu nói “luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi”, Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ với các tân cử nhân: Tài giỏi phải đi liền với liêm chính, phải vừa hồng, vừa chuyên. Đó là đạo đức, là nghiệp sống của những người theo học và làm việc ngành Tài chính, có liên quan đến tài chính, tiền tệ.

“Chuẩn mực cùng với sự độc lập trong tư duy, phóng khoáng trong suy nghĩ, hợp tác trong công việc sẽ đem lại sự bình an và hạnh phúc. Hãy luôn nhớ: Tài - Tâm - Chính là kiềng 3 chân để liên tục thành công, liên tục phát triển bền vững” - PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ chia sẻ.

Tân cử nhân Học viện Tài chính rạng ngời trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Ngọc Khuê
Tân cử nhân Học viện Tài chính rạng ngời trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Ngọc Khuê

Nhà giáo ưu tú cũng nhấn mạnh, buổi lễ trang trọng này đã đánh dấu thời khắc kỳ diệu và quan trọng trong cuộc đời các em. Hãy sẵn sàng đón lấy những thử thách, những khó khăn phía trước để vượt qua, để được cống hiến và tỏa sáng.

"Cuộc sống luôn có biết bao điều đẹp đẽ ở xung quanh chờ đón các em, nhưng cũng nhớ rằng dòng thời gian không bao giờ biết chờ đợi ai. Tuổi trẻ luôn là cánh cửa mở ra tương lai của mỗi người. Hãy bản lĩnh, tự tin và dũng cảm lựa chọn con đường đi cho bản thân mình. Hãy cân bằng trong cuộc sống để thành công và để xứng đáng là sinh viên của Học viện Tài chính" - PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ nhắn nhủ.

Báo cáo tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch – Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính - cho biết, hệ đại học chính quy khóa 57 tổ chức khai giảng vào tháng 9.2019, với hơn 4.500 sinh viên nhập học.

Số sinh viên theo học đến cuối khóa là trên 4.400 em. Trong đó, có hơn 3.700 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (chiếm 84,44%). Có 281 sinh viên đạt loại xuất sắc (chiếm 7,54%); hơn 1.400 sinh viên đạt loại giỏi (chiếm 38,48%), gần 2.000 sinh viên đạt loại khá (chiếm 53,55%) và 16 sinh viên đạt loại trung bình (chiếm 0,43%).

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ngành nghề có học phí thấp, cơ hội việc làm cao, thu nhập tốt

Trang Hà |

Hiện học phí các ngành khoa học cơ bản đặc thù đang ở mức thấp nhất trong các ngành đào tạo. Bên cạnh đó, dù cơ hội việc làm rộng mở, thu nhập đáng mong ước nhưng vẫn khó tuyển sinh.

Tại sao ngành Marketing thu hút nhiều thí sinh đăng ký theo học?

Trang Hà |

Nhiều năm trở lại đây, Marketing là một trong những ngành học thu hút được sự quan tâm của thí sinh và có mức điểm chuẩn cao so với mặt bằng chung.

Gần 2.000 sinh viên Trường Đại học Công đoàn được cấp bằng cử nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 23.6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2023.

Cúc Phương giữ ngôi vương là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á

Nhật Hạ |

Vườn quốc gia Cúc Phương nhận thông báo chính thức thắng giải thưởng "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2023" của World Travel Awards.

Vụ sạt lở mỏ titan khiến 4 công nhân tử nạn: Chưa đủ căn cứ xác định có dấu hiệu tội phạm hay không

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Vụ sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum khiến 4 công nhân tử vong hồi tháng 10.2022 nhưng đến nay, việc trưng cầu giám định các nội dung liên quan không giám định được nên chưa đủ căn cứ xác định vụ sạt lở trên có dấu hiệu của tội phạm hay không?

Báo châu Á viết về trào lưu "flexing" ở Việt Nam

Thanh Hà |

Flexing - từ tiếng lóng chỉ sự khoe khoang - có trang Facebook riêng, tờ SCMP có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) nêu trong bài viết về trào lưu này ở Việt Nam.

Ôtô điện phát triển kéo theo cơ hội của doanh nghiệp làm sạc điện

Xuyên Đông |

Với sự phát triển nhanh của ôtô điện những năm gần đây, hàng loạt các doanh nghiệp làm sạc điện có cơ hội phát triển.

Du lịch thủy nội địa Đà Nẵng tiềm năng nhưng chỉ mới thu được tiền lẻ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng là thành phố “đầu biển cuối sông”, thế nhưng đến nay, du lịch thủy nội địa phát triển mới chỉ lên trên kế hoạch. Mức thu của ngành này cũng chỉ đóng góp một con số trong mục tiêu của đề án.

Nhiều ngành nghề có học phí thấp, cơ hội việc làm cao, thu nhập tốt

Trang Hà |

Hiện học phí các ngành khoa học cơ bản đặc thù đang ở mức thấp nhất trong các ngành đào tạo. Bên cạnh đó, dù cơ hội việc làm rộng mở, thu nhập đáng mong ước nhưng vẫn khó tuyển sinh.

Tại sao ngành Marketing thu hút nhiều thí sinh đăng ký theo học?

Trang Hà |

Nhiều năm trở lại đây, Marketing là một trong những ngành học thu hút được sự quan tâm của thí sinh và có mức điểm chuẩn cao so với mặt bằng chung.

Gần 2.000 sinh viên Trường Đại học Công đoàn được cấp bằng cử nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 23.6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2023.