Xếp lương nhà giáo cao nhất, tránh phải lo nghĩ dạy thêm

Vương Trần |

Việc ưu tiên xếp lương nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp sẽ giúp cải thiện thu nhập, bớt gánh nặng mưu sinh.

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 91-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04.11.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Kết luận số 91-KL/TW nêu rõ yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài làm việc trong ngành giáo dục; thực hiện chủ trương lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng.

Ngày 27.8, trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - cho hay, trong các dịch vụ công, giáo dục là một dịch vụ công rất quan trọng đòi hỏi sự đầu tư lớn của nhà nước.

Khi bàn về việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục có đề cập tới việc ưu tiên xếp lương của nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng. Điều này thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước với ngành Giáo dục - một ngành rất quan trọng với sự phát triển của đất nước.

TS Nguyễn Tiến Dĩnh -  nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - cho rằng, ưu tiên xếp lương nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bậc lương thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước với ngành giáo dục. Ảnh: T.Vương
TS Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - cho rằng, ưu tiên xếp lương nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bậc lương thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước với ngành Giáo dục. Ảnh: T.Vương

“Ngành Giáo dục là ngành “trồng người”, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Do vậy, Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm, chăm lo cho sự phát triển của ngành Giáo dục” - ông Dĩnh nói.

TS Nguyễn Tiến Dĩnh phân tích, có nhiều ý kiến cho rằng, nhà giáo là viên chức nhưng phải được coi là viên chức đặc biệt, nhà giáo là người lao động nhưng phải là người lao động làm nghề đặc biệt.

Để đổi mới giáo dục thì cần chăm lo cho đội ngũ nhà giáo. Giáo viên có được chăm lo chính sách đầy đủ, tiền lương, thu nhập tốt thì mới có thể toàn tâm toàn ý cho công việc dạy học, cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.

“Tiền lương, thu nhập tốt thì giáo viên mới toàn tâm, toàn ý dạy học trong nhà trường, không phải suy nghĩ lo việc dạy thêm, tránh tình trạng “chân ngoài dài hơn chân trong”, tránh tình trạng biến tướng các hình thức thu không hợp lý trong nhà trường…” - TS Nguyễn Tiến Dĩnh nhìn nhận.

Theo ông Dĩnh, tiền lương là một trong những yếu tố, nội dung của việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Nhưng đây là nội dung rất quan trọng. Ngoài ra, còn rất nhiều vấn đề liên quan như sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tình trạng thừa thiếu giáo viên, trường học… cần phải có sự sắp xếp phù hợp.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Lương nhà giáo được xếp cao nhất và có thêm phụ cấp

MINH CHÂU |

Bộ Chính trị đã yêu cầu lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Lương nhà giáo ưu tiên xếp cao nhất: Giáo viên mong bớt gánh nặng mưu sinh

ANH ĐỨC |

Nhiều giáo viên bày tỏ niềm vui khi biết tin lương nhà giáo sắp được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Tiếp tục đề xuất xếp lương nhà giáo cao nhất trong thang bậc lương

Vân Trang - Bích Hà |

Hà Nội đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét tham mưu Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện được chính sách về lương cho nhà giáo theo chủ trương tại Nghị quyết số 29-NQ/TW, trong đó có việc xếp lương nhà giáo cao nhất trong thang bậc lương

Chăm lo tốt nhất cho người lao động thi công đường dây 500kV mạch 3

Cường Ngô - Hà Anh |

Ngày 29.8, tại Lễ khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, sau khi phát động thi đua, cán bộ, đoàn viên, công nhân trên công trường đường dây 500kV mạch 3 đã được Tổng LĐLĐVN và công đoàn các cấp đặc biệt quan tâm, chăm lo...

Giáo viên miền núi Quảng Bình sẵn sàng đón năm học mới

CÔNG SÁNG |

Giáo viên tại xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã chuẩn bị từ cơ sở vật chất, đến động viên tinh thần học sinh cho năm học mới.

Công bố đề minh họa thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2025

Bích Hà |

Đề minh họa thi vào lớp 10 của 7 môn học năm 2025 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố để học sinh có hướng ôn tập.

Hà Nội ra hạn chót giao mặt bằng làm đường qua 7 quận, huyện

HỮU CHÁNH |

Chậm nhất tháng 11.2024, các địa phương sẽ bàn giao đủ mặt bằng để thi công dự án đường song hành Vành đai 4 dài hơn 57km, qua 7 quận huyện ở Hà Nội.

Nguồn điện EVN chỉ còn 38% tổng công suất điện quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguồn điện EVN chỉ còn 38% trong tổng công suất hệ thống điện quốc gia, từng bước hình thành thị trường điện cạnh tranh.

Lương nhà giáo được xếp cao nhất và có thêm phụ cấp

MINH CHÂU |

Bộ Chính trị đã yêu cầu lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Lương nhà giáo ưu tiên xếp cao nhất: Giáo viên mong bớt gánh nặng mưu sinh

ANH ĐỨC |

Nhiều giáo viên bày tỏ niềm vui khi biết tin lương nhà giáo sắp được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Tiếp tục đề xuất xếp lương nhà giáo cao nhất trong thang bậc lương

Vân Trang - Bích Hà |

Hà Nội đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét tham mưu Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện được chính sách về lương cho nhà giáo theo chủ trương tại Nghị quyết số 29-NQ/TW, trong đó có việc xếp lương nhà giáo cao nhất trong thang bậc lương