Vụ phụ huynh phản đối sáp nhập trường: Phụ huynh bỏ về giữa buổi đối thoại

Trương Văn |

Đà Nẵng - Tại buổi đối thoại thứ 2 có sự tham gia của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hòa Vang... với người dân và phụ huynh thôn Nam Yên về vụ gần 60 em học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang đã đưa ra 2 phương án giải quyết. Tuy nhiên, dù buổi đối thoại chưa kết thúc, nhiều người dân và phụ huynh thôn Nam Yên đã bỏ về.

Ngày 10.9, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hòa Vang, UBND xã Hòa Bắc (TP Đà Nẵng) đã tổ chức buổi đối thoại với người dân thôn Nam Yên vấn đề phụ huynh 54 em không chịu sáp nhập qua điểm trường mới. Đây là buổi đối thoại thứ 2 có sự tham gia của lãnh đạo huyện Hòa Vang sau khi buổi đối thoại lần trước diễn ra vào ngày 6.9 và chỉ 1 phụ huynh đến dự.

Mong muốn duy trì điểm trường cũ

Tại buổi đối thoại, ông Hồ Tăng Học – Trưởng thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc) báo cáo việc dồn ghép điểm trường được thực hiện theo kế hoạch của UBND huyện Hòa Vang ban hành vào năm 2019. Theo kế hoạch, ngày 20.8 vừa qua, UBND xã Hòa Bắc đã phối hợp cùng Trường Tiểu học Hòa Bắc họp phụ huynh các khối lớp ở điểm trường Nam Yên để khảo sát việc dồn ghép về điểm trường chính.

Qua cuộc họp, người dân Nam Yên đã biết đây là chủ trương tốt để nâng cao chất lượng học tập cho con em của mình. Tuy nhiên, vì thời gian ngắn nên nhiều phụ huynh không chuẩn bị được tinh thần và gặp khó khăn trong việc đưa con đến đến trường.

Ngoài ra, một số phụ huynh làm công nhân ở xa nên việc các em đến trường do ông bà đưa đón hoặc tự đi. Nếu sáp nhập điểm trường, ông bà không thể đưa đón vì trường mới ở xa. Các em lại dễ gặp nguy hiểm vào mùa mưa lũ khi tự đi học.

Bên cạnh đó, việc dồn ghép trường còn ảnh hưởng đến sinh kế của các hộ buôn bán xung quanh điểm trường Nam Yên.

“Về lâu dài, bà con mong muốn về duy trì sửa chữa điểm trường Nam Yên để các em tiếp tục học tập. Các em lớn hơn thì mong các cấp hỗ trợ phương tiện, đưa các em đến trường.

Giải pháp trước mắt là các em lớp nhỏ đi học tại trường để chuẩn bị cho mùa mưa lũ và để người dân kịp chuẩn bị tinh thần. Mong các cấp lãnh đạo có phương án an toàn cho học sinh đi lại trong mùa mưa bão và xem xét hỗ trợ cho các hộ kinh doanh buôn bán quanh khu vực gặp khó khăn”, ông Học kiến nghị.

Đối thoại với chính quyền và nhà trường, ông Đinh Xuân Vũ đang có con học lớp 5 tại điểm trường Phò Nam cho biết chỉ được thông báo về việc sáp nhập trường từ ngày 20.8, khiến nhiều người bị sốc khi nghe tin.

Theo ông Vũ, điểm trường Nam Yên có 117 học sinh, đông nhất so với các điểm trường khác nên các điểm trường khác phải dồn ghép về Nam Yên mới hợp lý. “Điểm trường Nam Yên là điểm trường vùng cao mà lại dồn ghép xuống Phò Nam là điểm trường vùng trũng Phò Nam. Điểm trường thôn Nam Yên chúng tôi chưa bao giờ bị ngập, Phò Nam đã ngập rồi. Chúng tôi có bằng chứng”, ông Vũ bức xúc nói.

Ông Đinh Xuân Vũ - phụ huynh học sinh điểm trường thôn Nam Yên tại nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Trương Văn
Ông Đinh Xuân Vũ - phụ huynh học sinh điểm trường thôn Nam Yên tại nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Trương Văn

Tại buổi đối thoại, ông Hồ Ngọc Tân – người dân lớn tuổi sống lâu năm tại thôn Nam Yên cho biết địa phương là cái nôi của nền giáo dục của huyện Hòa Vang. Dẫn chứng, ông Tân kể thôn đã trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, trong gian khó các cụ sinh ra từ thập kỉ 30 của thế kỉ XX trước đều biết chữ, thậm chí có người biết cả chữ Nho lẫn quốc ngữ.

Nhiều người khi xưa đỗ thứ hạng cao. Thế hệ của ông Tân sinh ra những năm 50 của thế kỉ trước cũng được học tập tại thôn.

“Thời còn lính Pháp, chúng tôi đi lại học tập rất khó khăn. Có khi nửa năm mà đổi 3 người thầy. Địa phương tự dựng điểm học rồi tự mời thầy về dạy. Chúng tôi ghi nhớ công ơn các cụ.

Lẽ đó, đây là cái nôi giáo dục của địa phương nên chúng tôi xin lãnh đạo nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho đôi bên. Nguyện vọng của người dân Nam Yên là phải bảo tồn lịch sử, văn hóa của vùng Nam Yên chúng tôi”, ông Tân mong muốn.

Đưa 2 phương án giải quyết

Trả lời ý kiến phụ huynh, ông Nguyễn Thúc Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết chủ trương dồn ghép điểm trường đã có từ 10 năm nay vì sự phát triển của giáo dục và đào tạo cho trẻ em.

Ông Dũng cho biết chủ trương đúng đắn vì đầu tư xây dựng trường, lớp mới là nhằm đáp ứng được trang thiết bị dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Việc thành phố đầu tư xây dựng điểm trường chính là trường tiểu học Hòa Bắc nhằm đưa học sinh các điểm trường lẻ về trường chính để thuận lợi cho việc giảng dạy tốt, chất lượng cao hơn.

Ông Nguyễn Thúc Dũng - phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Trương Văn
Ông Nguyễn Thúc Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Trương Văn

Theo ông Dũng, việc triển khai dồn ghép điểm trường đã được thông báo cho cử tri thôn Nam Yên và cử tri đã trao đổi với chính quyền xã tại cuối tiếp xúc cử tri gần đây. Những ý kiến của cử tri đã được các cấp phản hồi lại bằng văn bản và thông báo đến người dân.

Ngoài ra, trong tháng 8.2023, xã Hòa Bắc đã cùng lãnh đạo Trường Tiểu học Hòa Bắc tổ chức 2 buổi họp để tuyên truyền, vận động phụ huynh Nam Yên thực hiện chủ trương dồn ghép điểm trường về Phò Nam.

Trong khi đó, việc quy hoạch, xây dựng điểm trường Phò Nam có bán kính so với các trường khác, trong đó có cả Nam Yên chỉ dưới 2km nên thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón và không vi phạm khoảng cách các điểm trường theo điều lệ trường học.

“Từ những thực tế nêu trên, việc dồn ghép điểm trường thôn Nam Yên về thôn Phò Nam là hết sức phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh”, ông Dũng cho biết.

Gần cuối buổi đối thoại, ông Tô Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho biết trong tổng số 55 em học sinh chưa qua trường mới do bị bố mẹ phản đối có 12 em lớp 5; 10 em lớp 4; 11 em lớp 3; 13 em lớp 2 và 9 em lớp 1. Trên cơ sở những ý kiến ghi nhận được Bí thư Huyện ủy Hòa Vang đưa ra 2 phương án giải quyết vấn đề.

Ông Tô Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy Hòa Vang đưa ra 2 phương án giải quyết vấn đề. Ảnh: Trương Văn
Ông Tô Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy Hòa Vang đưa ra 2 phương án giải quyết vấn đề. Ảnh: Trương Văn

Đầu tiên, huyện sẽ báo cáo để UBND thành phố cử đoàn công tác xuống thẩm định chất lượng điểm trường Nam Yên. Nếu đoàn công tác khẳng định điểm trường đảm bảo cho việc dạy học thì tiếp tục duy trì, thậm chí đầu tư thêm. Nếu đoàn công tác xác định không thể duy trì điểm trường thì học sinh thực hiện việc sáp nhập qua điểm trường mới.

Thứ hai, các em học sinh lớp 1,2 và 3 sẽ tiếp tục ở lại điểm trường cũ ở thôn Nam Yên để học tập thêm 1 kì. Học sinh lớp 4 và 5 sẽ qua điểm trường mới.

“Số lượng 3 lớp nhỏ nhất là 33 em thì tổ chức 2 lớp ghép. Lớp 1 và 2 sẽ học chung; lớp 3 học lớp ghép còn lại. Trong điều kiện khó khăn về giáo viên nhưng nhà trường và Phòng giáo dục của huyện sẽ sẽ cố gắng duy trì. Nhưng cần phải lưu ý lại điều kiện cơ sở vật chất, nhất là trong mùa mưa lũ”, ông Hùng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, dù buổi đối thoại chưa kết thúc, nhiều phụ huynh và người dân Nam Yên đã bỏ ra về.

Trương Văn
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại vụ học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng: Chỉ 1 phụ huynh dự

Trương Văn |

Dù đã nhận được giấy mời, nhưng nhiều phụ huynh trong vụ phản đối sáp nhập trường ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) không có mặt tại buổi đối thoại, chỉ có 1 phụ huynh tham dự.

Vụ học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, Đà Nẵng đối thoại với phụ huynh

THÙY TRANG |

Ngày 6.9, UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết trong chiều nay, địa phương sẽ tổ chức buổi đối thoại với gần 60 phụ huynh phản đối việc chuyển con qua điểm trường mới khiến học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, chưa được đến trường.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Trực tiếp tuyển Việt Nam 0-0 Palestine: Hết hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Palestine, giao hữu dịp FIFA Days tháng 9.

Vietnam Airlines lấy đâu 10 tỉ USD mua 50 máy bay Boeing?

Hiếu Anh |

Dù đang khó khăn về tài chính, Vietnam Airlines vẫn chi 10 tỉ USD mua 50 máy bay của Boeing.

Thành lập các trung tâm chuyển đổi số tại địa phương

KHÁNH AN |

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) sẽ ban hành cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số, thành lập trung tâm chuyển đổi số tại các địa phương để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số đi vào cuộc sống.

Quảng Ninh dừng 4 đề án khoa học do chưa xác định được phương án ứng dụng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 4 đề án khoa học đã bị UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu dừng thực hiện do chưa xác định phương án ứng dụng, duy trì và nhân rộng kết quả sản phẩm sau khi nghiên cứu.

"Nghe tiếng kêu cứu của 2 bé nhưng bất lực vì cửa khoá"

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Liên quan đến vụ 2 trẻ em tử vong khi cháy nhà, người dân sống gần hiện trường cho biết, thời điểm phát hiện cháy nghe thấy tiếng kêu của 2 đứa trẻ bên trong ngôi nhà bị cháy nhưng do lửa cháy quá lớn, cửa bị khóa trái bên ngoài nên không thể kịp thời ứng cứu.

Đối thoại vụ học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng: Chỉ 1 phụ huynh dự

Trương Văn |

Dù đã nhận được giấy mời, nhưng nhiều phụ huynh trong vụ phản đối sáp nhập trường ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) không có mặt tại buổi đối thoại, chỉ có 1 phụ huynh tham dự.

Vụ học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, Đà Nẵng đối thoại với phụ huynh

THÙY TRANG |

Ngày 6.9, UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết trong chiều nay, địa phương sẽ tổ chức buổi đối thoại với gần 60 phụ huynh phản đối việc chuyển con qua điểm trường mới khiến học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, chưa được đến trường.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.