Đối thoại vụ học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng: Chỉ 1 phụ huynh dự

Trương Văn |

Dù đã nhận được giấy mời, nhưng nhiều phụ huynh trong vụ phản đối sáp nhập trường ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) không có mặt tại buổi đối thoại, chỉ có 1 phụ huynh tham dự.

Sau khi Báo Lao Động có bài viết “Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng”, thì vào chiều 6.9, Huyện ủy, UBND huyện Hòa Vang và UBND xã Hòa Bắc (TP Đà Nẵng) đã tổ chức buổi đối thoại với phụ huynh học sinh phản đối việc sáp nhập vào điểm trường Phò Nam (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tại hội trường UBND xã về vấn đề này.

"Đi học một mình, con sợ"

Dù được gửi giấy mời nhưng buổi đối thoại chỉ có 1 phụ huynh đến tham dự. Tại buổi đối thoại, vị phụ huynh duy nhất này cho biết con trai chị năm nay lên lớp 5, thể trạng yếu nên mỗi lần đi học về đều mệt người, mỏi gối. Từ nhà chị tới điểm trường thôn Phò Nam dài hơn 3km. Chồng đi làm sớm, chị còn con nhỏ nên không thể đưa đón con trai đi học sớm được.

“Con nói đi học ở Phò Nam đi một mình con sợ quá mẹ ơi, lên mấy con dốc không dám đi. Sáng nay nó nói mẹ chở con qua Phò Nam học mà không ai chở được”, vị phụ huynh này cho biết.

Ông Nguyễn Thúc Dũng báo cáo tại buổi đối thoại. Ảnh: Văn Trực
Ông Nguyễn Thúc Dũng báo cáo tại buổi đối thoại. Ảnh: Trương Văn

Báo cáo tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Thúc Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết qua nắm tình hình có 54 em học sinh trên tổng số 42 hộ gia đình ở thôn Nam Yên không được đưa đến điểm trường mới ở thôn Phò Nam. Nguyên nhân do các phụ huynh không đồng ý đưa học sinh đi học vì trường xa, con đi học không ai đưa đón; việc dồn ghép điểm trường không hợp lý; mất đi nền giáo dục của địa phương...

Trước các vấn đề trên, lãnh đạo huyện Hòa Vang cho biết thời gian qua ngành giáo dục của huyện đã rà soát, đánh giá các điểm trường lẻ với mục tiêu nâng cao chất lượng học tập và quản lý tốt hơn. Theo đó, huyện Hòa Vang thực hiện việc dồn ghép các điểm trường lẻ về điểm trường chính được hơn 10 năm nay. Việc đầu tư xây dựng trường, lớp mới đáp ứng được trang thiết bị dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Sau khi điểm trường Phò Nam xây dựng xong, các điểm trường lẻ gồm thôn Nam Yên, An Định, Lộc Mỹ và Nam Mỹ được dồn về trường mới. Người dân thôn An Định và Lộc Mỹ đều chấp hành. Riêng người dân thôn Nam Yên không đồng tình và không cho con em tới điểm trường Phò Nam.

Lý giải về việc sao không xây trường tại thôn Nam Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết việc xây dựng điểm trường tại thôn Phò Nam đã được nghiên cứu kĩ, phù hợp với quy định từ trước.

“Xây trường ở thôn Phò Nam thì Nam Mỹ và cả Nam Yên đi học đều không bị ngược đường. Chưa kể Nam Yên là vùng trũng, vào mùa lụt trường sẽ ngập, học sinh nghỉ học và trường phải dọn dẹp lại. Học sinh bị mất kiến thức, mất thời gian để học lại”, ông Dũng đánh giá.

Về vấn đề người dân bị kinh doanh hàng quán gần trường bị ảnh hưởng, rơi vào khó khăn do chuyển điểm trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang khẳng định chính quyền sẽ giúp đỡ, hỗ trợ người dân.

Lãnh đạo huyện Hòa Vang cũng cho biết nhiều điểm trường ở Hòa Vang sau khi sáp nhập được tận dụng làm nhà văn hóa... Người dân không cần lo đến việc sau trường sẽ bị phá bỏ. “Chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc, dùng điểm trường tiểu học Nam Yên đã làm trường mầm non phục vụ cho địa phương”, ông Dũng cho biết.

Sẵn sàng cử người đưa đón

Tại buổi đối thoại, ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện ủy Hòa Vang cho biết việc sáp nhập trường là 1 chủ trương đúng đắn. Việc lựa chọn thôn Phò Nam đặt điểm trường sáp nhập là hợp lý vì đây là trung tâm của xã được đầu tư với điều kiện hạ tầng và bán kính phục vụ đảm bảo. Giáo viên không thể đi dạy ở nhiều điểm trường vì bất tiện.

Ông Tô Văn Hùng tại buổi đối thoại với phụ huynh. Ảnh: Văn Trực
Ông Tô Văn Hùng tại buổi đối thoại với phụ huynh. Ảnh: Trương Văn

Ông Hùng cho biết, trong trưa cùng ngày đã đến thăm điểm trường Phò Nam và Nam Yên. Bản thân ông Hùng tự đo khoảng cách giữa 2 điểm trường dài 1,7km. Ngoài ra, ông còn gặp 2 phụ huynh bức xúc nhất để lắng nghe ý kiến.

Những phụ huynh này cho rằng bản thân là người lao động phổ thông, phải đi sớm về muộn nên không đưa đón con đi học được. Để giải quyết vấn đề này, Bí thư huyện ủy Hòa Vang cho biết sẽ chỉ đạo nhà trường bố trí người đón các em học sinh từ sớm và trông các em tan học cho đến khi có người đón về.

Để thuận tiện cho việc đi làm, ông Hùng cho biết nên các em biết đi xe đạp điện thì sẵn sàng vận động để mua xe đạp cho các em di chuyển. Vào mùa lụt, các em có thể qua nội trú tại trường THCS gần đó.

“Chính quyền phải bằng mọi cách vận động phụ huynh đưa con đến trường. Trường hợp quá khó khăn, không ai đưa đón thì buộc Ủy ban mặt trận, hội Phụ nữ... đứng ra đến nhà đưa đón các em đi học” ông Hùng khẳng định.

Toàn cảnh buổi đối thoại. Video: Trương Văn
Trương Văn
TIN LIÊN QUAN

Vụ học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, Đà Nẵng đối thoại với phụ huynh

THÙY TRANG |

Ngày 6.9, UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết trong chiều nay, địa phương sẽ tổ chức buổi đối thoại với gần 60 phụ huynh phản đối việc chuyển con qua điểm trường mới khiến học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, chưa được đến trường.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Nghệ An: Phụ huynh phản đối sáp nhập trường, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 9.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Anh Sơn cho ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc người dân phản đối sáp nhập trường tại xã Lạng Sơn.

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Nhóm PV |

Tín dụng xanh, ngân hàng xanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero” do báo Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động, Báo điện tử Chính phủ và Fanpage Thông tin Chính phủ.

Đá hơn 15 phút, Bùi Vĩ Hào vẫn xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - U23 Yemen

Thanh Vũ |

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu U23 Việt Nam - U23 Yemen tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2024.

Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Nguyễn Đình Xứng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng.

Đằng sau sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp xe điện

Anh Vũ |

Nhìn vào sự phát triển của thị trường xe trên thế giới, quyết định chuyển sang xe điện của VinFast dường như là một quyết định hợp lý và có tính toán khi nền công nghiệp xe điện đang phát triển ngày một lớn mạnh.

Quốc lộ 1 ngập dài khoảng 10km do mưa lớn nhiều giờ

Nhóm PV |

Chiều ngày 9.9, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến Quốc lộ 1 từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây ngập đoạn dài.

Vụ học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, Đà Nẵng đối thoại với phụ huynh

THÙY TRANG |

Ngày 6.9, UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết trong chiều nay, địa phương sẽ tổ chức buổi đối thoại với gần 60 phụ huynh phản đối việc chuyển con qua điểm trường mới khiến học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, chưa được đến trường.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Nghệ An: Phụ huynh phản đối sáp nhập trường, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 9.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Anh Sơn cho ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc người dân phản đối sáp nhập trường tại xã Lạng Sơn.