Vụ học sinh đòi chuyển trường vì bị phạt: Nhà trường thừa nhận giáo viên đã sai

HUYÊN NGUYỄN |

Bà Phạm Kim Anh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) cho hay: Cô giáo Lan Anh – giáo viên chủ nhiệm lớp 2C - đã sai trong quan điểm giáo dục học sinh và ứng xử với phụ huynh và cô phải chịu hình thức kỷ luật của nhà trường.

Chiều 26.10, trao đổi với PV, bà Kim Anh cho biết: “Đúng là ngày 24.10 vừa qua, nhà trường có xảy ra sự việc như một số báo đã đưa tin. Ngay tối hôm đó, mẹ học sinh C.A có gọi điện trực tiếp cho tôi trình bày về sự việc và tôi có hẹn phụ huynh làm việc vào chiều ngày hôm qua (25.10). Về sự việc này, nhà trường có trao đổi rất thẳng thắn và nghiêm túc trong buổi làm việc với phụ huynh”.

Bà Kim Anh thông tin, sau buổi làm việc, hai bên nhận ra mọi việc chỉ là sự hiểu lầm và trong lúc nóng vội chưa tìm được tiếng nói chung. Trước khi có buổi trao đổi chính thức, phụ huynh học sinh đã nói nhất định sẽ chuyển trường cho con và không muốn cô Lan Anh dạy con nữa nhưng sau đó mới nhận ra cô giáo làm thế cũng vì tâm huyết với các con.

Trước thắc mắc về quan điểm giáo dục của giáo viên nhà trường khi học sinh nói chuyện riêng, cô cho nghỉ học một ngày và yêu cầu học sinh về bảo mẹ gọi điện trao đổi với cô; hơn thế, cô giáo còn dọa cho học sinh nghỉ học, con vẫn đến lớp phải xấu hổ với các bạn và tan học thì nước mắt lưng tròng, hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Quan điểm của chúng tôi là nghiêm khắc với học sinh để các con có nề nếp khi đến trường. Cô Lan Anh – giáo viên chủ nhiệm lớp 2C đã sai trong quan điểm giáo dục học sinh và ứng xử với phụ huynh và cô phải chịu hình thức kỷ luật của nhà trường”.

Bà Kim Anh cho biết thêm, có vấn đề gì của học sinh, giáo viên và phụ huynh nên thẳng thắn trao đổi với nhau để hiểu nhau hơn, tránh tình trạng bất đồng quan điểm dẫn đến sự việc đáng tiếc như thế này. Về phía phụ huynh, các vị đừng bao giờ sợ rằng giáo viên sẽ trù dập học sinh.

Trước đó, như báo Lao Động đã đưa tin, một phụ huynh tại Trường Tiểu học Nam Thành Công chia sẻ bức xúc về việc giáo viên cho học sinh nghỉ học mà không thông báo cho phụ huynh. Vì không nhận được thông báo trực tiếp nên phụ huynh này vẫn đưa con đến trường học. Khi tan học, phụ huynh đón con thì thấy con khóc lóc, các bạn trong lớp xúm lại nói: “Vì hôm qua cô phạt bạn nghỉ học nhưng bạn không nghỉ học nên hôm nay cô nói bạn trước lớp”. Sau đó, học sinh này nhất quyết xin chuyển trường.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".