Vụ gần 500 học sinh nghỉ học vì lo sợ cúm mùa: Học sinh đi học trở lại

Phạm Đông |

Sau khi được nhà trường, cơ quan chức năng tuyên truyền, thông báo về tình hình cũng như mức độ không quá nguy hiểm của bệnh cúm mùa (cúm B), hôm nay 1.4, nhiều học sinh Trường tiểu học thị trấn Vũ Thư (huyện Vũ Thư, Thái Bình) đã đi học bình thường.

Chiều 1.4, thông tin với PV, bà Lại Thị Thỏa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, Thái Bình cho biết, liên quan đến tình trạng hàng loạt học sinh trong trường nghỉ học do lo sợ cúm mùa, cho đến hôm nay hầu hết học sinh đã đến lớp. Mọi hoạt động của nhà trường đã trở lại bình thường.

"Tuy ngày hôm nay toàn trường vẫn còn 31 học sinh gia đình xin nghỉ học, nhưng qua giám sát y tế có 11 trường hợp ốm phát sinh. Đây là tỷ lệ học sinh nghỉ học thông thường tại trường. Có bảy lớp duy trì đủ 100% sĩ số, còn lại các lớp rải rác có 1-2 học sinh nghỉ học..." - bà Thỏa thông tin.

Trước đó, học sinh Lại Vũ M.N (học sinh lớp 5A3, trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư) có biểu hiện ốm và được chuyển tới Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình ngày 23.3 với biểu hiện sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, nôn, nói nhảm. Sau hai ngày điều trị, em N. đã tử vong vào ngày 25.3.

Sự việc khiến nhiều phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư hoang mang, lo lắng vì cho rằng việc ốm sốt dẫn đến tử vong của em Lại Vũ M.N có thể lây lan sang con em mình. Ngay sau đó, nhà trường đã báo cáo sự việc với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Vũ Thư.

Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư, nơi có các em học sinh nghỉ học do phụ huynh lo lắng về bệnh cúm mùa.
Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư, nơi có các em học sinh nghỉ học do phụ huynh lo lắng về bệnh cúm mùa.

Mặc dù cơ quan y tế đã xác định em học sinh trên bị tử vong do suy đa tạng, viêm não cấp kèm theo có cúm B hay còn gọi là cúm mùa. Đây là trường hợp song trùng viêm não cấp cùng với cúm B.

Đồng thời Trung tâm y tế huyện Vũ Thư phối hợp cùng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình thực hiện giám sát dịch tễ học, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống dịch.

Ngày 25.3, có 57 học sinh nghỉ học; cao điểm ngày 27.3 có 446 em học sinh nghỉ học; ngày 28.3, vẫn còn 186 học sinh nghỉ học. Đến sáng 29.3 vẫn còn 86 em học sinh gia lo ngại xin cho con em mình nghỉ.

Bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình .
Bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình .

Nói về sự việc này, bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Văn Dũng - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại còn 6 em học sinh mắc bệnh cúm B đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện. Hiện tại, 6 học sinh này đã hạ sốt, sức khỏe tiến triển tốt có thể xuất viện trong nay mai.

"Riêng trường hợp bệnh nhi Lại Vũ Duy A (8 tuổi, em trai bệnh nhi Lại Vũ M.N) nhập viện ngày 24.3 trong tình trạng sốt cao, co giật... đã được chuyển lên tuyến trên và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương..." - bác sỹ Dũng thông tin.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sau Tết, số ca mắc cúm mùa có dấu hiệu gia tăng

L.Hà - M.Thanh |

Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đang điều trị cho 2 bệnh nhân mắc bệnh cúm A/H1N1 trong tình trạng rất nguy kịch. Trong những ngày Tết vừa qua, số ca mắc cúm mùa có dấu hiệu gia tăng.

Cúm mùa làm hàng trăm người tử vong

L.Hà |

Cúm mùa là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm gây nên. Bệnh xảy ra hàng năm, thường vào mùa đông xuân. Bệnh lây nhiễm trực tiếp từ người bệnh sang người lành thông qua các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, khi ho, hắt hơi.

Mắc cúm mùa, 100 trẻ phải nhập viện điều trị

Khánh Chi - T.Linh |

Chỉ 2 tuần trở lại đây, đã có hơn 300 bệnh nhi được chẩn đoán mắc cúm khi đến khám tại Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương. Trong số đó, hơn 100 bệnh nhi phải nhập viện điều trị.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Sau Tết, số ca mắc cúm mùa có dấu hiệu gia tăng

L.Hà - M.Thanh |

Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đang điều trị cho 2 bệnh nhân mắc bệnh cúm A/H1N1 trong tình trạng rất nguy kịch. Trong những ngày Tết vừa qua, số ca mắc cúm mùa có dấu hiệu gia tăng.

Cúm mùa làm hàng trăm người tử vong

L.Hà |

Cúm mùa là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm gây nên. Bệnh xảy ra hàng năm, thường vào mùa đông xuân. Bệnh lây nhiễm trực tiếp từ người bệnh sang người lành thông qua các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, khi ho, hắt hơi.

Mắc cúm mùa, 100 trẻ phải nhập viện điều trị

Khánh Chi - T.Linh |

Chỉ 2 tuần trở lại đây, đã có hơn 300 bệnh nhi được chẩn đoán mắc cúm khi đến khám tại Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương. Trong số đó, hơn 100 bệnh nhi phải nhập viện điều trị.