Một học sinh tử vong, cả trăm học sinh khác nghỉ học vì sợ lây

Theo Hoài Anh/Vietnamnet |

Một học sinh lớp 5 tử vong nghi bị nhiễm cúm mùa tại Thái Bình. Hàng trăm học sinh khác đã nghỉ học vì sợ lây cúm.

Thông tin từ Sở Y Tế Thái Bình cho biết: Trên địa bàn, một trường hợp đã tử vong có liên quan đến cúm mùa (cúm B).

Cụ thể, ngày 23.3 vừa qua, một học sinh lớp 5A3, trường Tiểu học Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư bị ốm. Gia đình đã chuyển tới Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình để điều trị. Tuy nhiên, cháu bé có biểu hiện sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, nôn, nói nhảm.

Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân đã tử vong. Cơ quan y tế đã xác định học sinh trên tử vong do suy đa tạng, viêm não cấp kèm theo có cúm B hay còn gọi là cúm mùa. Đây là trường hợp song trùng viêm não cấp cùng với cúm B.

Đồng thời, Trung tâm y tế huyện Vũ Thư phối hợp cùng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình thực hiện giám sát dịch tễ học, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống dịch.

Sự việc học sinh này tử vong đã khiến phụ huynh học sinh lo lắng sợ lây sang con em mình nên đã cho con nghỉ học ở nhà.

Cụ thể, ngày 25.3 có 57 học sinh nghỉ học, ngày 27.3 có tới 446 học sinh nghỉ học, ngày 28.3 có 186 học sinh nghỉ học và sáng 29.3 có 86 cháu vẫn không đến trường do sợ dịch bệnh.

Trường Tiểu học Thị trấn Vũ Thư hiện có 23 lớp học với tổng số hơn 1.000 học sinh. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã thực hiện điều tra số học sinh nghỉ học do ốm và ghi nhận có 48 trường hợp dương tính với vi rút cúm B. Tuy nhiên, đây là bệnh thông thường xuất hiện khi thời tiết nóng ẩm, bệnh có thể khỏi sau 2 đến 3 ngày điều trị.

Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn Thơm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình - cho biết:  Cúm B (hay cúm mùa) là bệnh không gây nguy hiểm. Khi xuất hiện các biểu hiện bệnh cúm, phụ huynh học sinh nên đưa con em mình tới khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị đúng cách, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch để tránh lây lan.

Việc phụ huynh lo lắng và cho con nghỉ học những ngày qua là không cần thiết và ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của các cháu.

Theo Hoài Anh/Vietnamnet
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện nhiều chủng cúm gia cầm nguy hiểm mới

Kh.V |

Triển khai kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025, Bộ NN&PTNT cùng các tổ chức thế giới nhận định virus cúm gia cầm tiếp tục biến đổi và xuất hiện nhiều chủng nguy hiểm mới.

Quảng Nam: Tiêu hủy 5.000 con gia cầm do xuất hiện 2 ổ dịch cúm A/H5N6

ĐỖ VẠN |

Từ sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, trên địa bàn huyện Tiên Phước, Quảng Nam đã xuất hiện 2 ổ dịch dương tính với cúm A/H5N6, nên chính quyền buộc tiêu hủy 5.000 nghìn con gia cầm.

Đáng ngại nhiều trẻ mắc cúm biến chứng nặng

T.Linh |

Trong số các trẻ đang điều trị Tại Khoa Truyền nhiễm- Bệnh viện Nhi Trung ương có đến hơn 30 trẻ mắc cúm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuất hiện nhiều chủng cúm gia cầm nguy hiểm mới

Kh.V |

Triển khai kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025, Bộ NN&PTNT cùng các tổ chức thế giới nhận định virus cúm gia cầm tiếp tục biến đổi và xuất hiện nhiều chủng nguy hiểm mới.

Quảng Nam: Tiêu hủy 5.000 con gia cầm do xuất hiện 2 ổ dịch cúm A/H5N6

ĐỖ VẠN |

Từ sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, trên địa bàn huyện Tiên Phước, Quảng Nam đã xuất hiện 2 ổ dịch dương tính với cúm A/H5N6, nên chính quyền buộc tiêu hủy 5.000 nghìn con gia cầm.

Đáng ngại nhiều trẻ mắc cúm biến chứng nặng

T.Linh |

Trong số các trẻ đang điều trị Tại Khoa Truyền nhiễm- Bệnh viện Nhi Trung ương có đến hơn 30 trẻ mắc cúm.