Việt Nam thăng hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu nhờ đầu tư mạnh cho giáo dục

Đặng Chung |

“Năm 2018, Việt Nam xếp thứ 45/126 quốc gia về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đây là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đạt được từ trước tới nay. Một trong những yếu tố quan trọng khiến Việt Nam đạt được thứ hạng cao là sự đầu tư cho giáo dục trong những năm gần đây”.

Đây là những nhận định trong Báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018 (GII 2018) được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO, thuộc Liên Hợp Quốc) vừa công bố.

Theo bảng xếp hạng của tổ chức này, với 37,94/100 điểm, Việt Nam đứng thứ 45/126 quốc gia về chỉ số đổi mới sáng tạo, tăng hai bậc so với năm ngoái (Việt Nam xếp thứ 71 năm 2014; 59 năm 2016; 47 năm 2017).

 
 

Riêng trong nhóm thu nhập trung bình thấp, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam xếp thứ 2, trên Moldova, Ấn Độ và Mông Cổ.

Báo cáo GII 2018 chỉ ra một yếu tố quan trọng giúp Việt Nam đạt được thứ hạng cao là sự đầu tư cho giáo dục.

Trong hai năm 2017 và 2018, Việt Nam đứng đầu về chi tiêu cho giáo dục trong số các nước ASEAN. Chi tiêu cho giáo dục tính theo GDP đạt 5,7%, xếp thứ 29/126 nước.

 
 Chi ngân sách cho hoạt động giáo dục của Việt Nam tăng mỗi năm. Nguồn số liệu: Bộ GDĐT.

Cũng theo báo cáo này, Việt Nam xếp thứ 18/126 quốc gia về giáo dục. Sự đầu tư cho giáo dục không chỉ thể hiện ở việc đẩy mạnh chi tiêu chung mà còn thể hiện qua hoạt động đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với nghiên cứu khoa học, số lượng và chất lượng nhà khoa học đều tăng.

Điều này thể hiện bằng số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng nhanh chóng (xem bảng thống kê).

 
 Số lượng tiến sĩ của Việt Nam tăng nhanh chóng.

Thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học cũng được cải thiện. Số lượng các công bố, đặc biệt là công bố quốc tế và trích dẫn tăng mạnh, giúp cải thiện vị thế của các đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng quốc tế.

 
Tỉ lệ nhân lực nghiên cứu khoa học trong các trường đại học/học viện của ngành giáo dục so với các khu vực hoạt động khác trong cả nước năm 2016.

Theo GS Nguyễn Đình Đức (Đại học Quốc gia Hà Nội), năm 2013, tổng công bố quốc tế của Việt Nam chỉ ở mức hơn 2.300 bài. Từ năm 2017 đến tháng 6.2018, chỉ tính riêng công bố quốc tế của 30 đại học hàng đầu, con số này đã lên tới hơn 10.500 bài, bằng tất cả công bố trên toàn quốc giai đoạn 2011-2015.

Trước đó, giáo dục Việt Nam cũng đón một số tin vui. Kết quả bảng xếp hạng QS Asia 2019 vừa công bố hôm 23.10, Việt Nam có đã có 7 trường nằm trong top 505 đại học hàng đầu Châu Á.

Trong bảng xếp hạng đại học thế giới QS World, Việt Nam cũng có 2 trường lọt vào top 1.000 trường tốt nhất là Đại học Quốc gia Hà Nội và quốc gia TPHCM.

Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) là bộ công cụ xếp hạng năng lực đổi mới sáng tạo của các quốc gia và nền kinh tế với việc tính toán 4 chỉ số chính: Chỉ số đầu vào đổi mới sáng tạo (nguồn nhân lực nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, số lượng tiến sĩ, kinh phí dành cho đào tạo, nghiên cứu khoa học…), chỉ số đầu ra đổi mới sáng tạo (kết quả nghiên cứu khoa học), tỉ lệ đổi mới sáng tạo hiệu quả và điểm GII tổng thể.

Theo cách đánh giá truyền thống, chỉ số sáng tạo/đổi mới của quốc gia theo các tiêu chí như số lượng tiến sĩ, số lượng bài báo nghiên cứu khoa học được công bố, số bằng sáng chế, kinh phí dành nghiên cứu khoa học chiếm bao nhiêu phần trăm GDP.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam có nhiều thuận lợi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo

MINH HẠNH thực hiện |

Bên lề Diễn đàn mở “ASEAN 4.0 cho tất cả? Làm thế nào để các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tranh thủ các cơ hội trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ KHCN ông Bùi Thế Duy (ảnh).

Đổi mới sáng tạo là chìa khoá để mở cánh cửa 4.0

Đặng Tiến thực hiện |

Nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với phát triển bền vững, tiến bộ xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 là mục tiêu chiến lược của Chính phủ từ nay đến năm 2030. Để hiểu rõ vấn đề, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững. Ông Vinh khẳng định rằng phát triển bền vững không phải là gánh nặng mà là cơ hội để không ai bị bỏ lại phía sau.

“Mổ xẻ” giải pháp tăng hạng "Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu" của Việt Nam

K.L |

Chiều 13.7 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức hội thảo giới thiệu báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2017; đồng thời đề xuất những giải pháp tập trung cải thiện những chỉ số mà Việt Nam đang được xếp vào nhóm yếu, hoặc có xu hướng giảm trong những năm gần đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam có nhiều thuận lợi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo

MINH HẠNH thực hiện |

Bên lề Diễn đàn mở “ASEAN 4.0 cho tất cả? Làm thế nào để các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tranh thủ các cơ hội trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ KHCN ông Bùi Thế Duy (ảnh).

Đổi mới sáng tạo là chìa khoá để mở cánh cửa 4.0

Đặng Tiến thực hiện |

Nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với phát triển bền vững, tiến bộ xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 là mục tiêu chiến lược của Chính phủ từ nay đến năm 2030. Để hiểu rõ vấn đề, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững. Ông Vinh khẳng định rằng phát triển bền vững không phải là gánh nặng mà là cơ hội để không ai bị bỏ lại phía sau.

“Mổ xẻ” giải pháp tăng hạng "Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu" của Việt Nam

K.L |

Chiều 13.7 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức hội thảo giới thiệu báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2017; đồng thời đề xuất những giải pháp tập trung cải thiện những chỉ số mà Việt Nam đang được xếp vào nhóm yếu, hoặc có xu hướng giảm trong những năm gần đây.