Trường tiểu học ở Đồng Nai thu hơn 3,2 tỉ đồng tiền trông giữ học sinh ngoài giờ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 2.7, Quyền Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom Lê Ngọc Tiên đã ký quyết định triển khai thực hiện kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính đối với Trường tiểu học Nam Cao (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) từ năm 2019 đến năm 2023 và giao Thanh tra chuyển nội dung trông giữ học sinh tiểu học ngoài giờ học chính khóa tại trường này cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom tiếp tục làm rõ.

Trước đó, Thanh tra huyện Trảng Bom đã công bố kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính đối với Trường tiểu học Nam Cao (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) từ tháng 7.2019 đến hết tháng 12.2023.

Theo kết luận, trong 3 năm học (2020 – 2021, 2022 - 2023 và 2023 - 2024), Trường tiểu học Nam Cao đã thu tổng cộng hơn 3,2 tỉ đồng tiền trông giữ học sinh tiểu học ngoài giờ học chính khóa.

Trong năm học 2020-2021, nhà trường thu tiền trông giữ học sinh tiểu học ngoài giờ học chính khóa với tổng số tiền hơn 370 triệu đồng. Năm học 2022-2023, nhà trường thu hơn 1,85 tỉ đồng và năm học 2023-2024 thu gần 1 tỉ đồng.

Giải trình với đoàn thanh tra, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Cao - cho biết, trường dạy học hai buổi (buổi sáng 7h-10h; buổi chiều từ 13h-15h15). Trong khi cha mẹ học sinh làm công nhân, không có thời gian đón con vào giờ tan học được.

Vì vậy, nhà trường thỏa thuận với cha mẹ học sinh gửi con để trường trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa (từ 15h15 đến 16h35), mỗi học sinh 300.000 đồng/tháng. Việc này đều được cha mẹ học sinh đồng thuận.

Đối với số tiền thu được (trừ tiền giáo viên chủ nhiệm lớp được hưởng), hằng tháng trường chi cho công tác quản lý, gồm: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán, bảo vệ (từ 1-8,5 triệu đồng/người). Số tiền còn lại chi tiếp khách và sửa chữa trang thiết bị cho nhà trường.

Kết luận thanh tra xác định, Trường tiểu học Nam Cao thực hiện không đủ, không đúng, có dấu hiệu cố ý làm trái như: không dự toán để chi trả tiền điện, cơ sở vật chất cho nhà trường; không đưa vào theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị; có năm chưa được Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt nhưng vẫn tổ chức thực hiện việc trông giữ học sinh ngoài giờ chính khóa.

Cũng theo kết luận thanh tra xác định, Trường tiểu học Nam Cao vận động từ cha mẹ học sinh để lập kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh và được ủy quyền cho nhà trường thực hiện.

Từ năm học 2019 đến hết năm 2023, trường đã thu hơn 595 triệu đồng, hiện đã chi hơn 568 triệu đồng. Trong đó từ năm 2019-2023, nhà trường đã chi số tiền gần 322 triệu đồng cho việc liên hoan giáo viên các dịp lễ, tết, chi sửa chữa vật chất, hỗ trợ giáo viên trong dịp Tết Nguyên đán.

Kết luận thanh tra xác định, các khoản chi này không đúng quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Việc chi tiền này, các chứng từ kèm theo không đầy đủ, không có phê duyệt của Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ngoài ra, có khoảng 100 triệu đồng chi mua dụng cụ vệ sinh, mua tivi, mua cây xanh trồng sân trường được vận động từ Ban cha mẹ học sinh góp là không đúng quy định.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

19 học sinh THPT ở Gia Lai nghi nhiễm khuẩn E.coli đã được xuất viện

THANH TUẤN |

Gia Lai - Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai chẩn đoán các em học sinh Trường THPT Chi Lăng (TP.Pleiku) nhập viện cấp cứu với triệu chứng nôn ói, đau bụng, sốt... có khả năng nghi nhiễm khuẩn E.coli.

TPHCM yêu cầu kiểm soát an toàn đối với xe ôtô đưa đón học sinh

Huyền Trân |

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động vận tải hành khách, quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện xe ôtô đưa đón học sinh trên địa bàn thành phố.

Thiếu nơi trông giữ trẻ, nhiều công nhân dự định gửi con về quê

MỸ LY |

Việc phải thường xuyên tăng ca, không có thời gian đưa, đón, chăm sóc con, thiếu cơ sở giữ trẻ ban đêm, cộng thêm nhà trọ không có không gian vui chơi an toàn... là những nguyên nhân, khiến công nhân lao động có ý định gửi con về quê cho ông bà chăm sóc.

EVN lỗ hơn 25.500 tỉ đồng trong năm 2023

Cường Ngô |

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023, EVN lỗ hơn 25.500 tỉ đồng (trước thuế), trong khi năm 2022 đã lỗ 18.600 tỉ đồng. Các khoản lỗ này chưa bao gồm chênh lệch tỉ giá.

Đèn giao thông gây bức xúc ở Quảng Bình hoạt động trở lại sau phản ánh của Báo Lao Động

CÔNG SÁNG |

Sau hơn một tháng "tắt ngúm", hệ thống đèn giao thông tại đường Phan Đình Phùng (phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) giao với đường tránh TP Đồng Hới vừa hoạt động trở lại.

Nở rộ dịch vụ bán mắt xem ảo livestream trên TikTok

Thu Thủy |

Cùng với sự bùng nổ của livestream bán hàng trên nền nảng TikTok, dịch vụ bán mắt xem ảo xem livestream trên nền tảng này cũng nở rộ.

Du lịch nội địa: Những cuộc đua tỉ USD

Hà An |

Du lịch là điểm sáng trong bức tranh kinh tế nửa đầu năm 2024 với doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 356.400 tỉ đồng, tăng 15,2% so với nửa đầu năm 2023.

Đã có 276 cá nhân, hộ gia đình ký hợp đồng mua nhà ở xã hội giữa trung tâm Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Với 630 căn để bán trong Dự án khu nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư đồi Ngân hàng nằm trên phường Hồng Hải và phường Cao Thắng TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đến nay đã có 276 cá nhân, hộ gia đình ký hợp đồng mua nhà với chủ đầu tư.

19 học sinh THPT ở Gia Lai nghi nhiễm khuẩn E.coli đã được xuất viện

THANH TUẤN |

Gia Lai - Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai chẩn đoán các em học sinh Trường THPT Chi Lăng (TP.Pleiku) nhập viện cấp cứu với triệu chứng nôn ói, đau bụng, sốt... có khả năng nghi nhiễm khuẩn E.coli.

TPHCM yêu cầu kiểm soát an toàn đối với xe ôtô đưa đón học sinh

Huyền Trân |

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động vận tải hành khách, quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện xe ôtô đưa đón học sinh trên địa bàn thành phố.

Thiếu nơi trông giữ trẻ, nhiều công nhân dự định gửi con về quê

MỸ LY |

Việc phải thường xuyên tăng ca, không có thời gian đưa, đón, chăm sóc con, thiếu cơ sở giữ trẻ ban đêm, cộng thêm nhà trọ không có không gian vui chơi an toàn... là những nguyên nhân, khiến công nhân lao động có ý định gửi con về quê cho ông bà chăm sóc.