Trường học “căng mình” chống cúm A

Bích Hà |

Thời tiết bất lợi, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm đã khiến bệnh cúm A đang lan rộng, tấn công vào nhiều trường học.

Tại một số địa phương, bệnh nhân bị cúm mùa (hay còn gọi là cúm A/H1N1) có xu hướng gia tăng. Dịch bệnh đang len lỏi trong các khu dân cư, trường học khiến không ít người lo lắng. Để ứng phó với bệnh cúm, các trường học đã có nhiều biện pháp để phòng tránh bệnh lây lan, đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Tại Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), theo cô Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng nhà trường, những ngày qua, một số học sinh trong trường bị sốt, giáo viên đã theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các em và tuyên truyền đến phụ huynh nên cho con nghỉ học ở nhà để chăm sóc, tránh tình trạng lây lan ở lớp học.

“Ngày thứ bảy vừa qua, khi học sinh được nghỉ học, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm y tế quận Cầu Giấy tiến hành phun thuốc để diệt khuẩn phòng ngừa cúm A.

Chúng tôi cũng gửi tin nhắn cho phụ huynh học sinh là nếu con có biểu hiện sốt thì để con ở nhà chăm sóc, hoặc các gia đình cho con đi tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe học sinh. Đồng thời nhắc nhở giáo viên sát sao trong việc chăm sóc học sinh, kịp thời phát hiện nếu học sinh có biểu hiện sốt, bị cúm để báo cho gia đình”- Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành cho biết.

Thời gian qua cũng là thời kỳ cao điểm học sinh ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I, với các học sinh bị sốt, phải nghỉ học, cô Thu Anh cho biết đã có kế hoạch và sắp xếp để học sinh kiểm tra lại, đảm bảo quyền lợi của các em.

Còn theo bà Nguyễn Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội), những ngày qua nhà trường đã khuyến cáo học sinh trường đeo khẩu trang trong lớp học. Đây là biện pháp tối thiểu để phòng chống, ngăn ngừa dịch cúm A lây lan trong trường được học sinh hưởng ứng nhiệt tình.

Cũng theo bà Tuyết, hiện có những lớp của trường có 6-7 học sinh phải nghỉ học do sốt, cúm và thủy đậu. Với những học sinh bị bệnh, nhà trường đã cho các em nghỉ học, đồng thời thực hiện tuyên truyền, khuyến cáo đến học sinh, phụ huynh để có biện pháp phòng tránh.

Tại Trường THCS Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), toàn trường đã có 38 học sinh mắc cúm. Bắt đầu từ tuần trước xuất hiện học sinh bị bệnh, đến nay nhiều học sinh vẫn phải nghỉ học để điều trị dứt điểm. Do đây là thời gian học sinh đang tập trung ôn tập và thi học kỳ, nên việc mắc cúm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến học tập.

Đặc thù trường học là nơi dễ lây lan bệnh cúm, nhiều trường đã khuyến cáo phụ huynh khi con có biểu hiện sốt cần đưa con đi khám bác sĩ, đồng thời để con ở nhà chăm sóc, tránh lây lan sang học sinh khác nếu đến trường.

Liên quan đến cúm mùa, Cục Y tế dự phòng đã có thông báo về phòng chống dịch bệnh, trong đó nêu rõ Bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng vi rút cúm A(H3N2), cúm A(H1N1), cúm B và cúm C. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, lây nhanh qua đường hô hấp thông qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc.

Để chủ động phòng chống bệnh cúm, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa: đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi; thường xuyên rửa tay với xà phòng với nước sạch; vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối; giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng; tiêm vắc xin cúm mùa để tăng cường miễn dịch phòng chống cúm; hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết; sử dụng khẩu trang y tế khi cần thiết.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thuốc Tamiflu trị cúm: Găm hàng, “thổi giá” để trục lợi!

Nhóm PV |

Dịch cúm bùng phát, nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị. Giá thuốc Tamiflu ngoài thị trường đã tăng lên gấp nhiều lần. Tình trạng “găm hàng”, “ôm hàng”, “thổi” giá thuốc để trục lợi đang diễn ra.

Dịch cúm bùng phát: Lo ngại virus cúm đột biến gen làm tăng độc tính?

Thùy Linh |

Dịch cúm bùng phát, lượng bệnh nhân gia tăng nhanh chóng tại các bệnh viện, dấy lên lo ngại về việc xuất hiện một chủng virus cúm mới hay virus cúm đột biến gen làm tăng độc tính, gây kháng thuốc.

Gia tăng số lượng học sinh phải nghỉ học vì mắc cúm

Bích Hà - Thùy Linh |

Những ngày qua, khi miền Bắc lạnh tăng cường, số lượng người  mắc cúm phải nhập viện tăng nhanh. Tại các trường học cũng xảy ra việc học sinh phải nghỉ học do mắc cúm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Thuốc Tamiflu trị cúm: Găm hàng, “thổi giá” để trục lợi!

Nhóm PV |

Dịch cúm bùng phát, nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị. Giá thuốc Tamiflu ngoài thị trường đã tăng lên gấp nhiều lần. Tình trạng “găm hàng”, “ôm hàng”, “thổi” giá thuốc để trục lợi đang diễn ra.

Dịch cúm bùng phát: Lo ngại virus cúm đột biến gen làm tăng độc tính?

Thùy Linh |

Dịch cúm bùng phát, lượng bệnh nhân gia tăng nhanh chóng tại các bệnh viện, dấy lên lo ngại về việc xuất hiện một chủng virus cúm mới hay virus cúm đột biến gen làm tăng độc tính, gây kháng thuốc.

Gia tăng số lượng học sinh phải nghỉ học vì mắc cúm

Bích Hà - Thùy Linh |

Những ngày qua, khi miền Bắc lạnh tăng cường, số lượng người  mắc cúm phải nhập viện tăng nhanh. Tại các trường học cũng xảy ra việc học sinh phải nghỉ học do mắc cúm.