Dịch cúm bùng phát: Hàng trăm trẻ nhập viện vì mắc cúm

Thùy Linh |

Theo thống kê mới nhất từ Bệnh viện Nhi Trung ương, riêng tháng 11.2019, đã có gần 500 bệnh nhi phải nhập viện điều trị nội trú vì mắc cúm

Mẹ bé Hoàng Dương (4 tháng tuổi- Bắc Ninh) rơm rớm nước mắt, khi chứng kiến đứa con bé bỏng của mình phải khổ sở với những cơn sốt, khó thở. Sau 2 ngày sốt cao đến 40 độ C, gia đình tức tốc đưa bé vào viện. "Ở nhà, cháu sốt cao, cháu uống hạ sốt thì đỡ nhưng sau đó lại chuyển sang ho, khò khè, khó thở. Chúng tôi sốt ruột quá, nếu cứ để cháu ở nhà chữa thì không biết nguy hiểm như thế nào"- mẹ bé chia sẻ.

Cháu Dương được các bác sĩ chẩn đoán mắc viêm đường hô hấp dưới. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé nhiễm cúm A.

Cháu Minh Anh (6 tuổi, Hà Nội) đang khỏe mạnh, đi học bình thường. Một buổi trưa đi học về, cháu Khôi bỗng nhiên lên cơn sốt cao 39- 40 độ. Gia đình cho con uống thuốc hạ sốt nhưng cháu đáp ứng kém, chỉ giảm sốt một lúc rồi sốt lại.

Sau một ngày, gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Nhận thấy cháu tình trạng trẻ sốt cao, khó thở nên các bác sĩ đã yêu cầu nhập viện với chẩn đoán viêm phế quản. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ dương tính với virus cúm A. Đến nay, cháu Khôi đã nằm viện gần 1 tuần.

Dương và Khôi chỉ là 2 trong số hàng trăm cháu bé đang phải vật lộn chống chọi với thời tiết giao mùa đông –xuân, với đặc điểm độ ẩm cao, nhiệt độ thuận lợi là thời kỳ các loại virus, đặc biệt là virus cúm phát triển. Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, đây cũng là giai đoạn các bậc cha mẹ cần hết sức cảnh giác vì bệnh cúm đang “vào mùa”.

Nhân viên y tế phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định cách ly, tránh lây nhiễm. Ảnh: Lê Mai (chụp qua phòng cách ly)
Nhân viên y tế phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định cách ly, tránh lây nhiễm. Ảnh: Lê Mai (chụp qua phòng cách ly)
1 tháng 500 phải bệnh nhi điều trị nội trú vì cúm

Theo thống kê của Trung tâm y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, từ giữa tháng 11 đến nay, mỗi tuần khoa tiếp nhận từ 100-130 bệnh nhi được chẩn đoán cúm với mức độ nặng khác nhau. Riêng tháng 11.2019, đã có gần 500 bệnh nhi phải nhập viện điều trị nội trú vì mắc cúm.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm-Giám đốc Trung tâm y học lâm sàng và các bệnh nhiệt đới trẻ em cho biết: Bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính. Bệnh lây qua đường hô hấp với biểu hiện trẻ sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, hắt hơi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh hiện nay ở nước ta chủ yếu do các chủng virus cúm A và cúm B. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho, khạc.

"Thông thường, bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày, nhưng đối với trẻ em, người lớn tuổi, người có bệnh mãn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch …, bệnh có thể diễn biến nặng hơn như viêm phổi, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong"- bác sĩ Lâm chia sẻ.

Khuyến cáo cách ly

Các chuyên gia khuyến cáo, tiêm vắc xin là biện pháp hiệu quả để phòng cúm. Trẻ bị cúm cần được cách ly và người chăm sóc trẻ cần đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm. Ngoài ra, các gia đình cần chú ý đảm bảo nơi ở thông thoáng, sạch sẽ, nhiều ánh sáng…

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Gia tăng số lượng học sinh phải nghỉ học vì mắc cúm

Bích Hà - Thùy Linh |

Những ngày qua, khi miền Bắc lạnh tăng cường, số lượng người  mắc cúm phải nhập viện tăng nhanh. Tại các trường học cũng xảy ra việc học sinh phải nghỉ học do mắc cúm.

Việt Nam nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng cúm gia cầm và bệnh dại

LH |

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Bộ Y tế cho biết: Việt Nam đang phối hợp với các nhà khoa học về vắc xin của Đại học Bristol (Anh) chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin thế hệ mới MultiBac, công nghệ sử dụng để sản xuất vắc xin phòng cúm (cúm A/H5N1) và bệnh dại.

Virus thông thường như cúm, sốt xuất huyết cũng có thể gây viêm cơ tim

T.Linh |

Trước sự quan tâm của dư luận về loại virus viêm cơ tim có khả năng lây lan và gây chết người nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, các bác sĩ đã lên tiếng phủ nhận loại virus lạ gây ra bệnh viêm cơ tim. 

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Gia tăng số lượng học sinh phải nghỉ học vì mắc cúm

Bích Hà - Thùy Linh |

Những ngày qua, khi miền Bắc lạnh tăng cường, số lượng người  mắc cúm phải nhập viện tăng nhanh. Tại các trường học cũng xảy ra việc học sinh phải nghỉ học do mắc cúm.

Việt Nam nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng cúm gia cầm và bệnh dại

LH |

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Bộ Y tế cho biết: Việt Nam đang phối hợp với các nhà khoa học về vắc xin của Đại học Bristol (Anh) chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin thế hệ mới MultiBac, công nghệ sử dụng để sản xuất vắc xin phòng cúm (cúm A/H5N1) và bệnh dại.

Virus thông thường như cúm, sốt xuất huyết cũng có thể gây viêm cơ tim

T.Linh |

Trước sự quan tâm của dư luận về loại virus viêm cơ tim có khả năng lây lan và gây chết người nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, các bác sĩ đã lên tiếng phủ nhận loại virus lạ gây ra bệnh viêm cơ tim.