Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp cho 485 tân cử nhân, kỹ sư

Hoài Luân |

Trong đợt 2 của năm học 2023, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 485 tân cử nhân, kỹ sư của 12 khoa đào tạo. Buổi lễ diễn ra vào chiều 11.11.

s
Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2023. Ảnh: Trường ĐHQN

Đây được xem là thời khắc đáng nhớ đối với các sinh viên đã hoàn thành tốt chặng đường học tập, chính thức được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, nghiên cứu và rèn luyện tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Tại buổi lễ, TS Đinh Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn - gửi lời chúc mừng và chia vui đến các tân cử nhân, kỹ sư đã hoàn thành hành trình đại học.

s
Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp cho\ 485 tân cử nhân, kỹ sư. Ảnh: Trường ĐHQN

Trong năm 2023, Trường Đại học Quy Nhơn đã trao bằng cử nhân, kỹ sư cho gần 2.000 sinh viên; bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ cho 110 học viên cao học, nghiên cứu sinh. Ngoài ra, trong năm học 2023 - 2024, trường đã tuyển hơn 4.100 sinh viên cho khóa đào tạo mới.

Ngành tuyển sinh của trường có 48 ngành trình độ đại học, 26 ngành trình độ thạc sĩ và 3 ngành trình độ tiến sĩ. Theo khảo sát tình hình việc làm hằng năm, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Quy Nhơn đạt gần 90%, một số ngành có tỉ lệ lên đến 100%.

Nhà trường sẽ tiếp tục truyền thêm nguồn cảm hứng, động lực cho các tân cử nhân, kỹ sư trên con đường sự nghiệp của bản thân và gặt hái được những thành công trong tương lai, đồng thời tạo được sự tín nhiệm trong việc đào tạo của các thế hệ học sinh, sinh viên.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Hơn 80% học viên có việc làm sau khi tốt nghiệp nghề

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh, trên 80% học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp nghề. Nhiều vị trí việc làm khó trong doanh nghiệp được người học đáp ứng yêu cầu mà không phải đào tạo lại, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Nhiều người được cử đi học cử tuyển, tốt nghiệp trở về thì thất nghiệp

HƯNG THƠ |

Nhiều thanh niên người đồng bào thiểu số ở tỉnh Quảng Trị được cử đi học cử tuyển, nhưng khi hoàn thành việc học, trở về thì thất nghiệp.

Học sinh, giáo viên mong càng ít môn thi tốt nghiệp THPT càng tốt

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang thực hiện lấy ý kiến khảo sát 3 phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Nhiều học sinh, giáo viên bày tỏ mong muốn, số môn thi càng ít càng tốt và Bộ GDĐT sớm công bố phương án chính thức để các em có định hướng ôn tập.

Giờ thứ 9: Chị là mẹ của tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trên cuộc đời, có lẽ không gì có thể sánh được tình mẫu tử của người mẹ. Chỉ có người mẹ mới chịu được sự hy sinh lớn lao, đánh đổi tất cả để con cái được sống hạnh phúc.

Cặp chị em môi giới mang thai hộ giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trần Thị Bích Thuận và Trần Thị Bích Vân đứng ra tổ chức cho cặp vợ chồng muốn có người mang thai hộ, giá từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng tuỳ nhu cầu khách hàng.

Tuýt còi cuộc đấu giá 1.160 tỉ đồng của Tập đoàn Hoàn Cầu ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương tạm dừng các thủ tục liên quan đến hình thức "đất ở không hình thành đơn vị ở" nhưng Ngân hàng Nam Á và Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn thông báo tổ chức đấu giá 75 thửa đất với số tiền hơn 1.160 tỉ đồng.

Nước máy ở các khu nhà trọ công nhân tại Đồng Nai đục như nước vo gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.11, nhiều công nhân người lao động sinh sống tại các khu nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hoà phản ánh tới báo Lao Động về việc nước máy bị đục như nước vo gạo, thậm chí bốc khói khi xả nước.

Nữ chủ tịch đút túi 600 tỉ đồng khi cho nhà đầu tư ăn "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh

Khánh Linh |

Theo Công an TP Hà Nội, với chiêu trò huy động vốn của hàng nghìn nhà đầu tư, rồi lấy tiền của người góp vốn sau trả gốc và lãi cho người góp vốn trước, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh đã đút túi hơn 600 tỉ đồng nhờ "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh.

Hơn 80% học viên có việc làm sau khi tốt nghiệp nghề

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh, trên 80% học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp nghề. Nhiều vị trí việc làm khó trong doanh nghiệp được người học đáp ứng yêu cầu mà không phải đào tạo lại, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Nhiều người được cử đi học cử tuyển, tốt nghiệp trở về thì thất nghiệp

HƯNG THƠ |

Nhiều thanh niên người đồng bào thiểu số ở tỉnh Quảng Trị được cử đi học cử tuyển, nhưng khi hoàn thành việc học, trở về thì thất nghiệp.

Học sinh, giáo viên mong càng ít môn thi tốt nghiệp THPT càng tốt

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang thực hiện lấy ý kiến khảo sát 3 phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Nhiều học sinh, giáo viên bày tỏ mong muốn, số môn thi càng ít càng tốt và Bộ GDĐT sớm công bố phương án chính thức để các em có định hướng ôn tập.