Trường Đại học Duy Tân giành giải tại Security Bootcamp 2023

Tường Minh |

Đại học Duy Tân là trường duy nhất trong khối các đại học giành giải tại Security Bootcamp 2023.

Để AI không "chiếm quyền kiểm soát"

Sự kiện Security Bootcamp 2023 với yếu tố AI lần đầu được giới thiệu trong An toàn Thông tin bởi thế càng được nhiều đơn vị liên quan tập trung tìm hiểu và tham gia.

Ở đấu trường này, duy nhất có Đại học Duy Tân thuộc khối các trường đại học có sinh viên giành giải Ba chung cuộc, bên cạnh những tên tuổi lớn như: VNPT, Viettel, One Mount, Công ty Chứng khoán VPS Security, MB Bank, Vietcombank…

Ban tổ chức trao giải Ba cho đội “ISITDTU” đến từ Đại học Duy Tân. Ảnh: Đại học Duy Tân
Ban tổ chức trao giải Ba cho đội “ISITDTU” đến từ Đại học Duy Tân. Ảnh: Đại học Duy Tân

Với chủ đề “WAI”, chương trình Security BootCamp 2023 do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức từ ngày 8 -10.9.2023 tại Đà Nẵng, đã thu hút hơn 300 chuyên gia trong lĩnh vực Cyber Security tại Việt Nam tham dự.

“WAI” được lựa chọn là chủ đề của chương trình với sự thống nhất cao từ cộng đồng Security BootCamp, trước thực tế: Cuộc đua về Trí tuệ Nhân tạo đang lan rộng trên toàn thế giới.

Và Geoffrey Hinton - một trong những cha đẻ của ngành Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) - đã quyết định nghỉ việc tại Google sau hơn một thập niên để có thể tự do lên tiếng về việc cần phải nghiêm túc xem xét khả năng AI trở nên thông minh hơn con người. Ông cũng thúc giục các chính phủ nhanh chóng hành động để đảm bảo rằng, AI không "chiếm quyền kiểm soát" xã hội loài người trong tương lai.

Security BootCamp 2023 với nhiều hoạt động như: Hội thảo chuyên môn; Đấu trường Cyber Security Arena; Chương trình Kết nối mạng lưới chuyên gia An Toàn Thông tin.

Security BootCamp 2023 còn có sự đồng hành của đông đảo các đơn vị/doanh nghiệp có tiếng như: Viettel Cyber Security, VNPT Cyber Immunity, Akamai, Mobifone, NetNam, TrendMicro, Trellix (McAfee), Mi2, Orangee, Apnic Foundation…

Nỗ lực từ nhiều phía

Sau gần 2 ngày thi đấu liên tục tại đấu trường An toàn Thông tin - Security Bootcamp 2023 với nhiều đối thủ mạnh đến từ các doanh nghiệp, ngân hàng, trường đại học... đội “ISITDTU” của Đại học Duy Tân là duy nhất trong nhóm các trường đại học tham dự có giải với giải Ba chung cuộc.

Giải Nhất thuộc về đội “VNPT - VCI” đến từ VNPT Cyber Immunity; Giải Nhì thuộc về đội “GHTK” đến từ Giao hàng Tiết kiệm. Giải Ba còn lại thuộc về: Đội “VPS Security” đến từ Công ty CP Chứng khoán VPS.

4 đội tuyển trên đã xuất sắc vượt qua và đứng top đầu trong tổng số 26 đội thi đến từ các đơn vị như: Viettel, VNPT, One Mount, MB Bank, Vietcombank, GHTK, VPS Security... Bên cạnh các cơ sở đào tạo như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt-Hàn, FPT...

Năm 2023 cũng là năm chương trình có số lượng đội đăng ký tham dự lớn với đề thi được nhận định là có nhiều điểm đổi mới bắt kịp với xu hướng an toàn thông tin hiện nay, đồng thời đặt ra nhiều thử thách và cảm xúc hơn.

Thể thức thi đấu cũng được Ban tổ chức công bố ngay sát giờ bắt đầu với chủ đề diễn tập “Ứng dụng AI và IoT trong doanh nghiệp” cùng các phần thi gồm: các câu hỏi AI, Forensic và RedTeam.

“Đấu trường an toàn thông tin - Security Bootcamp 2023 được tổ chức dành cho các tổ chức an toàn thông tin lớn của Việt Nam nên đề thi khá khó và có tính chuyên môn cao. Khi tham dự cuộc thi, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều kiến thức thực tế mà trước đây chưa có điều kiện để tiếp cận", sinh viên Đậu Hoàng Tài - Khoa Đào tạo Quốc tế (IS), Đại học Duy Tân - cho biết.

Cũng theo Đậu Hoàng Tài, kết quả mà đội ‘ISITDTU’ có được hôm nay là nỗ lực đến từ nhiều phía, trong đó có sự hướng dẫn, hỗ trợ và theo sát động viên của các thầy cô Trường Khoa học Máy tính (SCS) của Đại học Duy Tân.

Bên cạnh chương trình đào tạo chất lượng tại lớp, Đại học Duy Tân cũng luôn tạo rất nhiều cơ hội để đội tuyển được tham gia vào các cuộc thi về an toàn thông tin hoặc diễn tập trực tiếp ở trong và ngoài nước để học hỏi và nâng cao kỹ năng thi đấu.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều giáo viên nhận định bài thơ "Bắt nạt" không đáng bị bắt nạt

Mi Vân |

Mặc dù đã được đưa vào sách giáo khoa từ năm 2021, nhưng cứ vào đầu năm học, bài thơ “Bắt nạt" của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh lại bị phụ huynh, giáo viên đưa ra bàn tán sôi nổi.

Tin 20h: Chiêu lừa đảo mới thông qua Google Maps, nhiều người đã mất tiền

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 13.10: Chiêu lừa đảo mới thông qua Google Maps; Báo động tình trạng người lao động rút BHXH một lần ở Hải Phòng; Bệnh viện gặp khó, hàng trăm y, bác sĩ khốn đốn vì bị nợ lương...

Người dân sống giữa Thủ đô khổ sở vì mất nước sinh hoạt

Vĩnh Hoàng - Khánh Linh |

Hà Nội - Sống giữa Thủ đô, song người dân tại khu tập thể Đại học Hà Nội (quận Thanh Xuân) cả tuần nay bị mất nước sạch, phải trông chờ vào nước cấp từ các xe téc.

Hai áp thấp cùng xuất hiện ở Philippines

Ngọc Vân |

Hai áp thấp bên trong khu vực quản lý của Philippines đang được cơ quan thời tiết nước này theo dõi chặt chẽ.

Bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 300 - 500 tỉ đồng có đúng luật?

Nam Dương |

Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu các bị can Trần Văn Sỹ và Đặng Thị Hàn Ni bồi thường thiệt hại 300 đến 500 tỉ đồng vì đã có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế Công ty cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu để sung vào công quỹ Nhà nước đang được dư luận quan tâm. Câu hỏi đặt ra là mức yêu cầu bồi thường trên dựa trên căn cứ pháp luật nào và liệu có được chấp nhận?

Ukraina thừa nhận cuộc phản công Nga không như mong đợi

Ngọc Vân |

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraina Kirill Budanov thừa nhận, cuộc phản công Nga thất bại.

Lý do không xử lý một số lãnh đạo, chuyên viên ở Bình Dương trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Ngoài việc truy tố một số bị can thuộc CDC, Sở Y tế Bình Dương trong đại án Việt Á, cơ quan công tố còn xác định các cá nhân là lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng, UBND tỉnh này có liên quan.

Tài xế xe đầu kéo buồn ngủ, tông sập nhà dân

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau khi tông sập dải phân cách cứng trên đường và lao vào nhà dân, tài xế điều khiển xe đầu kéo khai báo nguyên nhân vụ tai nạn là do buồn ngủ.