Trường Đại học dân lập Hải Phòng có tên gọi gọi mới

Hải Phong |

Đại học dân lập Hải Phòng, một trong những trường Đại học có chất lượng đào tạo sinh viên tốt nhất khu vực duyên hải phía Bắc sẽ chính thức đổi tên thành trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 641/QĐ-TTg về việc chuyển đổi trường Đại học dân lập Hải Phòng sang loại hình trường đại học tư thục.

Theo đó, trường Đại học dân lập Hải Phòng được chuyển sang loại hình trường đại học tư thục và đổi tên thành trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng. Quá trình chuyển đổi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà trường, không gây khó khăn cho người học, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động của nhà trường, các cá nhân và tổ chức có liên quan.

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng có trụ sở chính tại thành phố Hải Phòng, là cơ sở giáo dục đại học tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý về lãnh thổ của UBND thành phố Hải Phòng.

Được thành lập ngày 24.9.1997, trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với diện tích 15 ha và đội ngũ hơn 200 giảng viên và cán bộ nhân viên cơ hữu. 100% giảng viên của trường có bằng cấp từ thạc sĩ trở nên.

Đến nay, nhà trường đã đào tạo hơn 20.000 cử nhân, kỹ sư và thạc sỹ, là một trong 25 trường đại học Việt Nam có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm khá cao, đạt 93,46% theo khảo sát của dự án Mekong, 84,5% theo khảo sát của nhà trường vào cuối năm 2016.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc đổi trên trường là do Luật Giáo dục đại học 2012 quy định về loại hình cơ sở giáo dục đại học Việt Nam chỉ cho phép tồn tại 2 loại hình là trường công lập và trường tư thục. Các trường đại học dân lập khác đều đã bỏ chữ “dân lập” trong tên trường và chuyển đổi sang tư thục. Đối với trường Đại học dân lập Hải Phòng, việc bỏ chữ “dân lập” sẽ trùng tên với Trường Đại học Hải Phòng.

Do vậy, việc đổi tên từ trường Đại học dân lập Hải Phòng thành Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng nhằm đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và quyền lợi của sinh viên, không ghi loại hình trong tên trường, không phân biệt trường công, trường tư trong văn bằng cấp cho sinh viên.

Hải Phong
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: "Cò chạy điểm" vụ gian lận ở Sơn La không nhớ tên người nhờ?

Thế Anh |

Phó Chủ tịch Sơn La làm trưởng ban chỉ đạo thi THPT; "Cò chạy điểm" ở Sơn La không nhớ tên người nhờ; 5 học sinh lớp 8 ở Nghệ An đuối nước... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

NXB Giáo dục Việt Nam tặng 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh khó khăn

An An |

Ngày 28.5.2019, tại tỉnh Sơn La, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh. Tổng trị giá 60 triệu đồng.

Nữ tài xế taxi bị hành hung trong Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

PHÚC ĐẠT |

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh của Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, một nữ tài xế taxi bất ngờ bị 2 người đàn ông cầm theo tuýp sắt dài đánh tới tấp vào đầu, đùi và tay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo dục 24h: "Cò chạy điểm" vụ gian lận ở Sơn La không nhớ tên người nhờ?

Thế Anh |

Phó Chủ tịch Sơn La làm trưởng ban chỉ đạo thi THPT; "Cò chạy điểm" ở Sơn La không nhớ tên người nhờ; 5 học sinh lớp 8 ở Nghệ An đuối nước... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

NXB Giáo dục Việt Nam tặng 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh khó khăn

An An |

Ngày 28.5.2019, tại tỉnh Sơn La, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh. Tổng trị giá 60 triệu đồng.

Nữ tài xế taxi bị hành hung trong Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

PHÚC ĐẠT |

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh của Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, một nữ tài xế taxi bất ngờ bị 2 người đàn ông cầm theo tuýp sắt dài đánh tới tấp vào đầu, đùi và tay.