Giáo dục 24h: "Cò chạy điểm" vụ gian lận ở Sơn La không nhớ tên người nhờ?

Thế Anh |

Phó Chủ tịch Sơn La làm trưởng ban chỉ đạo thi THPT; "Cò chạy điểm" ở Sơn La không nhớ tên người nhờ; 5 học sinh lớp 8 ở Nghệ An đuối nước... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Phó Chủ tịch Sơn La làm trưởng ban chỉ đạo thi THPT khiến dư luận hoài nghi

Chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, tỉnh Sơn La đã thành lập Ban chỉ đạo thi và Hội đồng thi. Tuy nhiên, Trưởng Ban chỉ đạo thi năm 2019 của Sơn La vẫn là ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - người từng làm Trưởng Ban chỉ đạo trong kỳ thi năm trước, kỳ thi đã xảy ra tiêu cực gây rúng động dư luận.

 
Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên).

Nêu quan điểm về vấn đề này, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) cho rằng, tỉnh Sơn La không nên phân công những nhân sự được nêu danh tính liên quan tới những vụ tiêu cực thi cử vào Ban chỉ đạo thi và Hội đồng thi năm nay, điều này sẽ chỉ khiến cho dư luận và người dân càng nghi ngờ. Xem chi tiết tại đây.

5 học sinh lớp 8 ở Nghệ An đuối nước

Người dân địa phương đau thương trước cái chết của 5 em học sinh. Ảnh: A.Đ
Người dân địa phương đau thương trước cái chết của 5 em học sinh. Ảnh: A.Đ

Sự việc đau lòng trên vừa xảy ra vào sáng 30.5 tại đập Trại Xanh, thuộc xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Thời điểm trên, một nhóm học sinh lớp 8 trường THCS Trung Thành, huyện Yên Thành đi chơi và tắm đập Trại Xanh. Trong lúc tắm, không may 5 em học sinh sẩy chân xuống vùng nước sâu đuối nước.

Đến khoảng 14h cùng ngày, 5 em học sinh đã lực lượng chức năng được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Xem chi tiết tại đây.

Gian lận điểm thi ở Sơn La: "Cò chạy điểm" không nhớ tên người nhờ?

Ông Hoàng Tiến Đức (ngoài cùng bên phải). Ảnh Tiền Phong
Ông Hoàng Tiến Đức (ngoài cùng bên phải). Ảnh Tiền Phong

Ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GDĐT Sơn La thừa nhận trước khi chấm thi, có một số trường hợp là lãnh đạo cơ quan trên địa bàn tỉnh; cán bộ Sở GDĐT và ngoài xã hội có con, em dự thi tìm gặp ông đưa thông tin cá nhân, nhờ "xem trước kết quả thi" cho thí sinh.

Trong đó có trường hợp của thí sinh N.H.P, SBD 14000619, do ông Lê Văn Thời, chủ nhà hàng "Sơn Hồng Phúc" ở phường Chiềng Cơi, TP Sơn La, nhờ ông Đức chuyển thông tin cá nhân cho nhóm bị can.

Tuy nhiên, ông Lê Văn Thời khai nhận có người nhờ ông chuyển thông tin cá nhân một thí sinh cho ông Đức, nhưng lại không nhớ tên người nhờ...Xem chi tiết tại đây.

Cậu bé lớp 4 viết thư phản đối áp lực điểm 10 khiến cha mẹ lặng người

Một phần nội dung bức thư của cậu bé lớp 4.
Một phần nội dung bức thư của cậu bé lớp 4.

Trong "thư", cậu bé nhắc đến áp lực từ bố mẹ khi lúc nào cũng đòi hỏi con phải được 9, 10 điểm và không hài lòng, thậm chí đánh đòn khi chỉ được 7, 8 điểm.

Cậu bé cũng nói đến việc bị cấm xem tivi, điện thoại nhưng chính bố mẹ lại không làm được. Kết “thư”, cậu bé cảm ơn bố mẹ đã sinh mình ra đời nhưng bày tỏ mong muốn có được sự thông cảm và thấu hiểu hơn.

Ngay sau khi bức thư lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng có lẽ đây là sự cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi gây áp lực cho con bằng việc theo đuổi kỳ vọng của chính bản thân mình. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Sơn La làm trưởng ban chỉ đạo thi THPT khiến dư luận hoài nghi

Đ.Chung-T.Trung-C.Nguyên |

Theo Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên), trong khi gian lận của kỳ thi năm trước còn chưa được giải quyết dứt điểm, việc tỉnh Sơn La tiếp tục phân công ông Phạm Văn Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - làm trưởng ban chỉ đạo thi năm nay sẽ gây thêm sự hoài nghi trong dư luận.

Tuyệt chiêu đồng hành cùng con trong kỳ thi lớp 10 dành cho phụ huynh

HH |

Kỳ thi vào lớp 10 sắp sửa diễn ra, đây là thời điểm quan trọng của các thí sinh và cả các bậc phụ huynh. Đồng hành cùng con như thế nào để con làm bài tốt, có tâm lý ổn định? Các chuyên gia có lời chia sẻ với các bậc phụ huynh.

Nâng điểm thi ở Sơn La: Mang bài thi về, sửa đến khi "điểm đẹp" mới thôi

Đặng Chung |

Trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, có thí sinh được “phù phép” từ 0,45 điểm/3 môn thành 27 điểm. Để làm được điều này, các cán bộ được giao nhiệm vụ tổ chức và giám sát kỳ thi đã cấu kết gian lận, thậm chí mang bài thi của thí sinh được “đặt hàng” về nhà để sửa kết quả.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phó Chủ tịch Sơn La làm trưởng ban chỉ đạo thi THPT khiến dư luận hoài nghi

Đ.Chung-T.Trung-C.Nguyên |

Theo Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên), trong khi gian lận của kỳ thi năm trước còn chưa được giải quyết dứt điểm, việc tỉnh Sơn La tiếp tục phân công ông Phạm Văn Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - làm trưởng ban chỉ đạo thi năm nay sẽ gây thêm sự hoài nghi trong dư luận.

Tuyệt chiêu đồng hành cùng con trong kỳ thi lớp 10 dành cho phụ huynh

HH |

Kỳ thi vào lớp 10 sắp sửa diễn ra, đây là thời điểm quan trọng của các thí sinh và cả các bậc phụ huynh. Đồng hành cùng con như thế nào để con làm bài tốt, có tâm lý ổn định? Các chuyên gia có lời chia sẻ với các bậc phụ huynh.

Nâng điểm thi ở Sơn La: Mang bài thi về, sửa đến khi "điểm đẹp" mới thôi

Đặng Chung |

Trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, có thí sinh được “phù phép” từ 0,45 điểm/3 môn thành 27 điểm. Để làm được điều này, các cán bộ được giao nhiệm vụ tổ chức và giám sát kỳ thi đã cấu kết gian lận, thậm chí mang bài thi của thí sinh được “đặt hàng” về nhà để sửa kết quả.