Vụ cô giáo mầm non ở Thái Bình dùng gai bưởi đâm trẻ: Phụ huynh chua chát!

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc trước việc cô giáo mầm non dùng gai bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số học sinh ở Thái Bình.

Trước thông tin một số trẻ mầm non đang học tại lớp 4 tuổi Sunny 1 (Trường Mầm non tư thục chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2, khu đô thị Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị cô giáo dùng vật nhọn giống như kim, gai đâm vào người, sáng qua (21.9), phía nhà trường đã tổ chức cuộc họp phụ huynh đột xuất.

Theo thông tin từ cuộc họp này, sự việc xảy ra ở lớp 4 tuổi Sunny 1 có 25 cháu học sinh.

Lớp này có 3 cô giáo mầm non được giao phụ trách, gồm: Phạm Thị Thu Tr. (sinh năm 1996, trú thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình), Nguyễn Thị H. (sinh năm 1986, trú thôn Lang Trung, xã Trung An, huyện Vũ Thư) và Nguyễn Thị Huyền Tr. (sinh năm 1995, trú xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư).

Trong đó, bước đầu, trước hình ảnh không thể chối cãi được camera ghi lại và lời kể của 1 số bé, cô Phạm Thị Thu Tr. thừa nhận có dùng gai bưởi bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số bé.

Vụ việc vẫn đang được Công an TP Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước sự việc này, bạn đọc Nguyễn Liên cho biết: "Tôi cũng có con học mầm non. Vì vậy, chúng tôi đồng ý với cô khi cháu nghịch vẫn phải rèn. Song, các cô chấn chỉnh các cháu bằng phương pháp giáo dục phù hợp. Đằng này, cô lại cầm gai châm vào người các cháu nhỏ thật đáng lên án".

Bạn đọc Nguyễn Cương cho biết: "Nhà có điều kiện mới gửi con vào trường mầm non quốc tế. Phụ huynh nào cũng mong con mình được chăm sóc môi trường tốt, văn minh. Ai dè, các con lại rơi vào tình cảnh trớ trêu trên. Chua chát quá".

"Nếu không muốn làm nữa thì xin nghỉ việc hoặc tự bỏ việc chứ hành động trên của cô giáo khó lòng có thể chấp nhận được" - bạn đọc Nguyễn Phượng nói.

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Hân cho biết: "Chắc rằng cô giáo này đã chọn sai nghề. Không yêu trẻ thì đừng vào trường mầm non, làm vậy khổ cháu bé quá".

"Có học, có chuyên môn... sao cô giáo lại có cách hành xử độc ác đến vậy" - bạn đọc Nguyễn Hậu bức xúc.

Bạn đọc Vũ Bích Thuận cho rằng: "Trước đây đã từng xảy ra nhiều trường hợp đáng buồn trong môi trường giáo dục, sao các cô không rút kinh nghiệm? Đề nghị ban giám hiệu nhà trường phải sát sao với giáo viên nhiều hơn nữa".

Cho rằng cần có biện pháp xử lý thích đáng, bạn đọc Trần Vân bày tỏ: "Con nhà ai cũng quý, cũng là cục vàng. Khi lựa trọn vào đây là đã tin tưởng đồng nghĩa với tín nhiệm mới giao phó con cho các cô. Có nhiều cách răn đe nhưng cách làm của cô này không chấp nhận được. Cần phải có biện pháp xử lý nghiêm".

"Đề nghị ngành giáo dục mầm non phải có những hướng khắc phục và điều chỉnh nếu trẻ con chưa phù hợp với phương pháp dạy. Ai vào vị trí của phụ huynh cũng thật sự bức xúc" - bạn đọc Nguyễn Mai cho biết.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô giáo mầm non ở Thái Bình dùng gai bưởi đâm trẻ: Kiểm tra vết tích trên người 9 bé

TRUNG DU |

Công an TP Thái Bình đã tiến hành mời 9 phụ huynh đưa 9 bé có dấu hiệu bị cô giáo dùng gai bưởi đâm vào tay, đùi, lưng lên kiểm tra vết tích trên cơ thể, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Tin tức 24h: Công an vào cuộc vụ cô giáo mầm non lấy gai bưởi đâm học sinh

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Công an vào cuộc vụ cô giáo mầm non lấy gai bưởi châm vào người học sinh; Giá xăng dầu giảm mạnh; HLV Park Hang-seo được đề cử giải thưởng người hùng thể thao Hàn Quốc...

Cô giáo mầm non ở Thái Bình thừa nhận lấy gai bưởi đâm vào nhiều học sinh

TRUNG DU |

Cô giáo Thu Tr. bước đầu thừa nhận có dùng gai bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số học sinh như thông tin đang gây "bão" dư luận tại Thái Bình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vụ cô giáo mầm non ở Thái Bình dùng gai bưởi đâm trẻ: Kiểm tra vết tích trên người 9 bé

TRUNG DU |

Công an TP Thái Bình đã tiến hành mời 9 phụ huynh đưa 9 bé có dấu hiệu bị cô giáo dùng gai bưởi đâm vào tay, đùi, lưng lên kiểm tra vết tích trên cơ thể, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Tin tức 24h: Công an vào cuộc vụ cô giáo mầm non lấy gai bưởi đâm học sinh

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Công an vào cuộc vụ cô giáo mầm non lấy gai bưởi châm vào người học sinh; Giá xăng dầu giảm mạnh; HLV Park Hang-seo được đề cử giải thưởng người hùng thể thao Hàn Quốc...

Cô giáo mầm non ở Thái Bình thừa nhận lấy gai bưởi đâm vào nhiều học sinh

TRUNG DU |

Cô giáo Thu Tr. bước đầu thừa nhận có dùng gai bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số học sinh như thông tin đang gây "bão" dư luận tại Thái Bình.