TP.Hồ Chí Minh: Triển khai nhiều giải pháp để học sinh đến trường

Nguyễn Huyên |

Số học sinh tăng cao dẫn đến thiếu trường lớp, giáo viên đang là tình trạng chung xảy ra ở nhiều thành phố lớn. Để khắc phục áp lực sĩ số tăng cao, TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo điều kiện đến trường cho học sinh trong năm học mới.

Xoay xở hợp đồng thỉnh giảng

Gác những nỗi lo về dịch bệnh COVID-19, năm học mới 2022-2023, TPHCM vẫn còn đối mặt với nhiều nỗi lo khác, trong đó có những khó khăn, trăn trở về việc thiếu giáo viên để đảm bảo tổ chức dạy học cho học sinh. Trước tình trạng thiếu giáo viên nghiêm trọng, các trường học đã gấp rút thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng.

Tại Trường THCS-THPT Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ), lãnh đạo trường cho biết, dù nhà trường được giao tự chủ tuyển dụng giáo viên nhưng trường vẫn bị thiếu. Năm học mới này, trường không có đủ giáo viên dạy môn tiếng Anh cho học sinh.

Còn Trường THCS An Phú (TP.Thủ Đức), trong năm học 2022-2023, trường cũng gặp tình trạng thiếu giáo viên do chưa tuyển đủ số lượng biên chế. Để giải quyết tình thế trước mắt, nhà trường đã thực hiện hợp đồng thỉnh giảng.

Bên cạnh đó, một số giáo viên nhà trường phải kiêm nhiệm để đáp ứng được việc tổ chức dạy học.

Thực trạng này xảy ra ở nhiều trường trên địa bàn TPHCM. Lãnh đạo Sở GDĐT TPHCM thừa nhận, khó khăn của ngành Giáo dục thành phố là thực trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên thực hiện Chương trình GDPT 2018 như: Tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học... Trong năm học mới, các trường vẫn thực hiện hợp đồng thỉnh giảng giáo viên để giải quyết nhu cầu trước mắt.

Song song với đó, Sở GDĐT TPHCM đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để tuyển dụng, cùng Sở Nội vụ thực hiện khảo sát nhu cầu nhà ở và thu nhập để xây dựng đề án giữ chân giáo viên…

Xây thêm trường lớp

Bên cạnh việc tuyển giáo viên, hợp đồng thỉnh giảng, TPHCM cũng đang tích cực triển khai nhiều dự án xây dựng trường học mới để bổ sung thêm nguồn còn thiếu.

Năm học này với cô giáo Phạm Thị Ngọc Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non 17 (quận Bình Thạnh) hết sức đặc biệt bởi được đón học sinh trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp.

Bà Ngọc Lan chia sẻ Trường Mầm non 17 cơ sở tại đường Điện Biên Phủ được xây dựng mới và đưa vào hoạt động hồi tháng 2.2022. Hiện trường có 280 trẻ với 14 lớp, sĩ số trung bình 20 bé/lớp. Trường mới đã giải quyết được phần nào áp lực sĩ số cho quận Bình Thạnh.

“Phụ huynh đưa trẻ đến trường sẽ thấy một sự đột phá lớn về cơ sở vật chất, sự chuẩn bị, không khí hào hứng cho một năm học mới. Với cơ sở mới, trường có thể đón được trẻ từ 13 tháng tuổi đến 5-6 tuổi, ưu tiên cho con cán bộ nhân viên, hộ nghèo và cận nghèo” - bà Lan phấn khởi chia sẻ.

Nói về áp lực sĩ số, bà Lan nhận định, do trường mới đưa vào hoạt động cộng với tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn ra, một số phụ huynh đưa trẻ về quê nên sĩ số học sinh của Trường Mầm non 17 chưa quá áp lực nhiều. Tuy vậy, nhà trường vẫn luôn có kế hoạch khi sĩ số tăng cao. Phòng GDĐT quận Bình Thạnh cũng cho phép trường mở cơ sở 2 (điểm lẻ) để đón trẻ vào học.

Cũng là ngôi trường mới được khánh thành từ ngày 3.9, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (khu dân cư 12E, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) cũng được kỳ vọng sẽ giảm áp lực về sĩ số cho huyện Bình Chánh. Trong năm học mới, trường tiếp nhận giáo viên và học sinh từ Trường Tiểu học Phong Phú 2 và các trường trên địa bàn lân cận để bắt đầu triển khai công tác dạy học.

Ông Phan Thái Hiệp - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn - cho biết, việc có một ngôi trường mới với cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị đầy đủ, đồng bộ, sẽ tạo điều kiện cho thầy và trò được học tập, làm việc, cống hiến với nhiều thuận lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục cho địa phương.

Thống kê trước năm học mới của Phòng GDĐT huyện Bình Chánh, toàn huyện có trên 800.000 dân, trong đó, có khoảng 100.000 học sinh độ tuổi đi học cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở (THCS). Trong đó, đối với học sinh đầu cấp vào khoảng 22.500 học sinh. Trong khi đó, toàn huyện chỉ có 30 trường mầm non công lập, 36 trường tiểu học và 18 trường THCS nên nhiều xã gặp khó khăn vì thiếu trường, thiếu lớp.

Theo đại diện Phòng GDĐT, việc trường học mới được khánh thành và đưa vào sử dụng là rất cần thiết, cấp bách, giải quyết áp lực về trường lớp cho học sinh của huyện.

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết, hiện nay địa bàn nhiều quận, huyện có nhiều trường tiểu học có quy mô sĩ số trên 45 học sinh/lớp đã hạn chế phần nào công tác quản lý và chất lượng giảng dạy. Để giải quyết phần nào những vấn đề trên, đến 5.9.2022, TPHCM đưa vào sử dụng 35 dự án với 575 phòng.

“Năm học 2022-2023, TPHCM vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học. Tuy nhiên, để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 ở các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 đảm bảo tỉ lệ 100% học sinh học 2 buổi/ngày do đó nhiều trường phải thực hiện giảm tỉ lệ học 2 buổi/ngày của các lớp học khác, dồn cơ cấu lớp dẫn đến tình trạng một số trường sĩ số còn cao hơn quy định”- ông Minh cho biết.

Dự kiến từ sau 5.9.2022 đến hết tháng 12.2022, TPHCM sẽ đưa vào sử dụng 16 dự án với 299 phòng học mới (trong đó, số phòng học tăng thêm là 162 phòng) để tiếp tục giảm áp lực lên hệ thống các trường công lập hiện nay.

Dự kiến tổ chức tuyển giáo viên bổ sung vào tháng 10.2022

TPHCM đã hoàn thành đợt tuyển 1 tuyển giáo viên năm 2022 vào tháng 8. Tuy nhiên, TP vẫn đang thiếu nguồn tuyển ở một số bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học. Dự kiến, TP sẽ tiến hành tuyển dụng bổ sung đợt 2 vào tháng 10.2022, khi các trường vào giai đoạn ổn định về biên chế lớp, biên chế cơ cấu. Đối với những trường hợp thiếu giáo viên, sở sẽ thực hiện theo nghị định 102 của Chính phủ ngày 3.7.2020.

Nguyễn Huyên
TIN LIÊN QUAN

Thiếu giáo viên, hơn 1.400 trẻ mầm non không được đi học

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Do thiếu giáo viên nên hiện nay tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đang có khoảng 1.450 trẻ từ 3-4 tuổi chưa được đi học.

Thiếu giáo viên, 1.450 học sinh mầm non huyện nghèo ở Đắk Nông không được đi học

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm học 2022-2023, do thiếu giáo viên nên ở huyện nghèo Đắk Glong - thuộc diện 30A của Chính phủ, đang có khoảng 1.450 em học sinh từ 3 - 4 tuổi không được đi học bậc mầm non.

Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, công khai các khoản thu đầu năm học

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành chức năng có giải pháp phù hợp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là những môn học mới. Thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học.

TPHCM: Giải bài toán thiếu giáo viên, quá tải sĩ số và tâm lý phụ thuộc SGK

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Bậc Tiểu học tại TPHCM gặp khó khăn khi thiếu giáo viên trước thềm năm học mới, đặc biệt là trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, vấn đề sách giáo khoa, thiếu phòng học, sĩ số lớp quả tải... cũng là những vấn đề nóng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Thiếu giáo viên, hơn 1.400 trẻ mầm non không được đi học

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Do thiếu giáo viên nên hiện nay tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đang có khoảng 1.450 trẻ từ 3-4 tuổi chưa được đi học.

Thiếu giáo viên, 1.450 học sinh mầm non huyện nghèo ở Đắk Nông không được đi học

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm học 2022-2023, do thiếu giáo viên nên ở huyện nghèo Đắk Glong - thuộc diện 30A của Chính phủ, đang có khoảng 1.450 em học sinh từ 3 - 4 tuổi không được đi học bậc mầm non.

Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, công khai các khoản thu đầu năm học

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành chức năng có giải pháp phù hợp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là những môn học mới. Thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học.

TPHCM: Giải bài toán thiếu giáo viên, quá tải sĩ số và tâm lý phụ thuộc SGK

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Bậc Tiểu học tại TPHCM gặp khó khăn khi thiếu giáo viên trước thềm năm học mới, đặc biệt là trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, vấn đề sách giáo khoa, thiếu phòng học, sĩ số lớp quả tải... cũng là những vấn đề nóng.