TPHCM thông tin mới nhất về kế hoạch chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM đã chia sẻ một số thông tin chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại trong thời gian tới.

Trẻ không tiêm vaccine vẫn được đi học

Tối 26.11, chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời” do Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức với chủ đề “Công tác chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại và những lưu ý về tình hình dịch bệnh”.

Trả lời thắc mắc của nhiều người dân về việc trẻ chưa đến tuổi tiêm vaccine COVID-19, bị chống chỉ định, chưa tiêm vaccine COVID-19... có được đi học trực tiếp hay không, ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở GDĐT cho hay TPHCM đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Đối với trẻ chưa nằm trong độ tuổi tiêm chủng, Sở GDĐT và Sở Y tế đang xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho các em khi đi học trở lại.

Phó Giám đốc
Phó Giám đốc Sở GDĐT Dương Trí Dũng chia sẻ về công tác chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại. Ảnh: Huyên Nguyễn

Theo Phó Giám đốc Sở GDĐT, những học sinh không được tiêm vaccine COVID-19 vì nhiều lí do như chống chỉ định, chưa đủ tuổi, phụ huynh chưa đồng ý tiêm, hoặc những nhóm nguy cơ cao, có bệnh nền như thừa cân, béo phì… sẽ được đảm bảo quyền lợi tới trường bình thường như học sinh khác. Tuy nhiên, nhà trường, thầy cô sẽ coi các em là nhóm đối tượng cần được hỗ trợ đặc biệt, ngoài quan tâm học tập thì còn cần quan tâm các lĩnh vực khác để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các đơn vị cũng cho biết đang xây dựng, triển khai đề án chăm sóc hậu COVID-19 để hỗ trợ sức khoẻ, tâm lí cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt là học sinh, giáo viên.

Chia sẻ thêm về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho hay qua theo dõi tiêm chủng, số trẻ có chống chỉ định tiêm vaccine rất thấp. Ngay cả những trường hợp các cháu có vấn đề về sức khoẻ như bệnh nền thì phụ huynh vẫn nên đưa đến điểm tiêm chủng khi được mời, các bác sĩ sẽ khám sàng lọc và có chỉ định cụ thể. "Chỉ bác sĩ mới có thể khám, sàng lọc và quyết định trẻ có được tiêm vaccine hay không", ông Hưng nhấn mạnh.

 

Tổ chức hoạt động theo nhóm

Chia sẻ về kết quả thí điểm cho học sinh đi học trở lại tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ), ông Dương Trí Dũng cho biết qua thời gian thực hiện thí điểm học tập trực tiếp tại 2 trường Tiểu học và THCS-THPT Thạnh An ở một số khối lớp 1,2, 6, 9, 12 từ ngày 20.10 đã đem lại kết quả khả quan. Học sinh học tập trực tiếp thoải mái, tâm lí giáo viên cũng tốt hơn nên kết quả học tập tốt hơn.

Trong quá trình thực hiện thí điểm, các trường cũng đã có tình huống học sinh tiếp xúc F1, F0 và đã có phương án thích ứng, chuyển trạng thái từ học trực tiếp tại trường sang học trực tuyến….

Ông Dũng cho biết, qua thí điểm này, ngành GDĐT cũng sẽ báo cáo và đề xuất kế hoạch cho học sinh quay trở lại học tập ở các địa phương khác trên địa bàn thành phố.

Về trăn trở của phụ huynh liên quan tới giãn cách, mật độ học sinh trong lớp là 30-40 em, ông Dũng thừa nhận đây là nỗi lo không chỉ của phụ huynh mà còn là với ngành Giáo dục. Hiện tại, ngành Giáo dục và ngành Y tế đã cùng bàn bạc, tính toán và trình UBND TPHCM phương án tốt nhất. TPHCM đã đưa ra bộ tiêu chí an toàn trường học, trong đó có tiêu chí khoảng cách an toàn giữa các em học sinh.

Trong đó, cũng đã đưa ra các quy định về khoảng cách an toàn, hướng dẫn các nội dung về quản lý và dạy dỗ các em như thế nào để đảm bảo hoạt động, học tập, trao đổi an toàn.

Ông Dũng cho hay ngành Giáo dục cũng lên kế hoạch tổ chức hoạt động nhóm để vừa phù hợp với tình hình mới, vừa đảm bảo học sinh có trải nghiệm theo nhóm để nâng cao kỹ năng nhưng vẫn an toàn.

Sẽ ban hành cẩm nang hướng dẫn 

Trả lời câu hỏi của người dân liên quan tới việc trẻ mầm non có được đến trường học trực tiếp trong thời gian tới hay không, ông Dũng cho hay: Đối với ngành GDĐT thì mong muốn các em mầm non, tiểu học hay phổ thông đều được đến trường học trực tiếp. Một ngày gần nhất và an toàn nhất thì ngành GDĐT sẽ đón các em trở lại trường học, tinh thần an toàn tới đâu mở cửa tới đó.

Phụ huynh Văn Nguyên cũng bày tỏ băn khoăn khi một số tỉnh cho học sinh đi học trực tiếp trở lại đã xảy ra hiện tượng nhiều ca mắc COVID-19, đại diện ngành GDĐT thành phố cho biết Bộ GDĐT đã có hướng dẫn, và khi Sở GDĐT trình lộ trình cho UBND TPHCM thì đã có phương án đảm bảo an toàn, phương án xử trí khi có ca F0. Bên cạnh đó, mỗi cơ sở giáo dục đều đã xây dựng kế hoạch cụ thể căn cứ vào tình hình thực tế, có phương án trước khi quay trở lại học tập.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng
Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng chia sẻ tại chương trình tối 26.11. Ảnh: Huyên Nguyễn

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết thêm, Sở Y tế đã hoàn thành cẩm nang hướng dẫn cho giáo viên và học sinh khi dạy học trực tiếp và sẽ ban hành và chuyển tải đến các trường trong thời gian tới.

Trước đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, cũng đề nghị ngành Giáo dục thí điểm cho học sinh lớp 9, 12 ở vùng an toàn được đến trường học trực tiếp, quan tâm thí điểm cho trẻ mầm non được đi học trở lại. Sở GDĐT đã trình UBND TPHCM kế hoạch cho học sinh lớp 9 và 12 tới trường từ ngày 10.12.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

GS Trần Ngọc Thêm: Hiểu đúng đề xuất bỏ khẩu hiệu Tiên học lễ, hậu học văn

Huyên Nguyễn (thực hiện) |

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm cho rằng, ở xã hội hiện nay phẩm chất và năng lực đều quan trọng. Trong đó, đức phải có trước tài nhưng đó chỉ là điều kiện cần, là cái nền để trên đó phát triển và bồi dưỡng tài năng. Chúng ta cần thay đổi quan niệm về “trồng người”, về “Tiên học lễ, hậu học văn” để đào tạo ra con người toàn diện, chủ động, khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo.

TPHCM: Thí điểm cho học sinh lớp 9, 12, mầm non đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì lên kế hoạch, rà soát các điều kiện để học sinh đi học trở lại. Nếu đảm bảo yêu cầu, giữa tháng 12 sẽ thực hiện thí điểm cho học sinh lớp 9, lớp 12 và đặc biệt là khối mầm non đi học trở lại.

Kịch bản đi học trở lại của TPHCM, bắt đầu từ đầu tháng 12

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM xây dựng các phương án sẵn sàng để học sinh đi học trở lại từ ngày 10.12. Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM nhấn mạnh đây chỉ là phương án, ngày giờ cụ thể còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và quyết định của UBND TPHCM.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

GS Trần Ngọc Thêm: Hiểu đúng đề xuất bỏ khẩu hiệu Tiên học lễ, hậu học văn

Huyên Nguyễn (thực hiện) |

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm cho rằng, ở xã hội hiện nay phẩm chất và năng lực đều quan trọng. Trong đó, đức phải có trước tài nhưng đó chỉ là điều kiện cần, là cái nền để trên đó phát triển và bồi dưỡng tài năng. Chúng ta cần thay đổi quan niệm về “trồng người”, về “Tiên học lễ, hậu học văn” để đào tạo ra con người toàn diện, chủ động, khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo.

TPHCM: Thí điểm cho học sinh lớp 9, 12, mầm non đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì lên kế hoạch, rà soát các điều kiện để học sinh đi học trở lại. Nếu đảm bảo yêu cầu, giữa tháng 12 sẽ thực hiện thí điểm cho học sinh lớp 9, lớp 12 và đặc biệt là khối mầm non đi học trở lại.

Kịch bản đi học trở lại của TPHCM, bắt đầu từ đầu tháng 12

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM xây dựng các phương án sẵn sàng để học sinh đi học trở lại từ ngày 10.12. Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM nhấn mạnh đây chỉ là phương án, ngày giờ cụ thể còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và quyết định của UBND TPHCM.