Kịch bản đi học trở lại của TPHCM, bắt đầu từ đầu tháng 12

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM xây dựng các phương án sẵn sàng để học sinh đi học trở lại từ ngày 10.12. Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM nhấn mạnh đây chỉ là phương án, ngày giờ cụ thể còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và quyết định của UBND TPHCM.

Đi học theo cấp độ dịch 

Báo cáo với Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM chiều 8.11, Sở GDĐT TPHCM thông tin về kế hoạch chuẩn bị tổ chức cho học sinh đi học trở lại trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Nguyên tắc là UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng kế hoạch và quyết định việc tổ chức dạy học trực tiếp trên địa bàn.

Cơ sở giáo dục hoạt động theo cấp độ dịch của phường/xã/thị trấn nơi trường trú đóng. Các đơn vị cần chủ động chuyển trạng thái tổ chức dạy học theo cấp độ dịch được TPHCM công bố vào sáng thứ Hai hàng tuần.

Dự kiến, ngày 8.12, các trường sẽ tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới; ngày 9.12, tổ chức họp phụ huynh học sinh. Ngày 10.12, học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Hình thức tổ chức đi học trở lại sẽ phụ thuộc vào cấp độ dịch trong phương án đã đề xuất trước đó.

Với khối giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, TP.Thủ Đức rà soát số cơ sở đủ điều kiện đón trẻ đến trường. Địa phương phân công các trường mầm non công lập tiếp nhận trẻ khi trường ngoài công lập giải thể hoặc không có điều kiện hoạt động trở lại.

Giáo viên, nhân viên phải tiêm đủ hai mũi vaccine ít nhất 14 ngày. Nhà trường thông báo cụ thể đến phụ huynh kế hoạch đón trẻ, cho trẻ làm quen với thầy cô, nhóm lớp qua các video để trẻ nhanh thích nghi môi trường mới.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Giáo dục TP HCM báo cáo tại buổi làm việc với Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP HCM chiều 8/11. Ảnh: Mạnh Tùng
Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM báo cáo tại buổi làm việc với Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TPHCM chiều 8.11. Ảnh: Huyên Nguyễn

Với cấp tiểu học, các trường sẽ lên kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất sau khi được bàn giao.

Với cấp trung học, trường THCS, THPT tận dụng khoảng "thời gian vàng" khi thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh để học sinh học trực tiếp. Ban đầu, nhà trường dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, nâng dần thời gian học trực tiếp cho đến khi hoạt động giáo dục ổn định trở lại.

Những địa phương kiểm soát được dịch có thể chủ động báo cáo, đề xuất tổ chức dạy và học trực tiếp ngay trong học kỳ I khi đủ điều kiện.

Đề xuất tiêm vaccine cho trẻ từ 3 tuổi  

Sở GDĐT TPHCM cũng xác định một số khó khăn khi mở cửa lại trường học như do đặc điểm của lứa tuổi nên trẻ mầm non khó duy trì cũng như tự ý thức việc đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang trong suốt thời gian sinh hoạt tại trường. Tình hình dịch bệnh kéo dài gây tâm lý e ngại của phụ huynh khi chưa yên tâm cho trẻ đến trường, phần vì trẻ độ tuổi này chưa được tiêm vaccine.

Ngoài ra, hiện vẫn còn một số học sinh chưa liên hệ được, nhà trường tiếp tục liên hệ để kết nối phụ huynh học sinh để tìm hiểu nguyên nhân, hỗ trợ kịp thời.

Cùng với đó, giáo viên và học sinh đang bị nhiễm bệnh hoặc vừa khỏi bệnh nên ảnh hưởng đến việc phân công giáo viên dạy học đầu năm. Hội chứng hậu COVID-19 do giáo viên và học sinh bị nhiễm bệnh, mồ côi... ảnh hưởng nặng nề về tâm lý, tinh thần và thể chất.

Học sinh lớp 1 còn gặp khó khăn khi sử dụng các thiết bị, ứng dụng hỗ trợ trong học trực tuyến... Nhiều học sinh sử dụng điện thoại thông minh để học, màn hình nhỏ ảnh hưởng nhiều đến việc quan sát bài giảng của giáo viên, ảnh hưởng đến các bệnh về mắt và cột sống.

Sở GDĐT cũng nhận định đường truyền Internet thường xuyên không ổn định, dẫn đến việc kết nối bị ngắt quãng, ảnh hưởng đến việc dạy và học trực tuyến.

Từ những thực tế trên, Sở GDĐT đề xuất có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 3 đến dưới 12 tuổi. Tổ chức tập huấn, phương án xử lý cho đội ngũ giáo viên khi có ca nhiễm xảy ra tại các cơ sở giáo dục, nhất là mầm non. Nhiều cơ sở giáo dục đang bị trưng dụng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch, cần có kinh phí và thời gian sửa chữa và vệ sinh.

Cùng với đó, cần có cơ chế chính sách, chủ trương cho phép ngành Giáo dục huy động, đủ nguồn lực để nâng tầm công nghệ đáp ứng với sự thích nghi hoạt động dạy học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp và kéo dài.

Tại buổi làm việc với Ban Văn hoá - Xã hội, Phó Giám đốc Sở GDĐT Lê Hoài Nam cho biết, quyết định cho việc đi học trở lại là do UBND TPHCM. "Chúng tôi xây dựng phương án đi học trở lại để chủ động sẵn sàng, nếu đủ điều kiện thì mới thực hiện", ông Nam cho biết.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu đi học trở lại của học sinh Hà Nội

Tường Vân |

Hà Nội -  Trong sáng 8.11, có 97,34% học sinh khối 9 tại huyện Ba Vì trở lại trường trong ngày đầu đến lớp. Các em đều rất vui mừng, phấn khởi khi được trở lại trường học sau thời gian dài học trực tuyến.

TPHCM "về đích" mũi 1 vaccine COVID-19 cho học sinh, chuẩn bị cho mũi 2

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, nhiều quận, huyện trong thành phố đã tiêm xong mũi 1 vaccine COVID-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi. Như vậy, khoảng 2-3 tuần nữa sẽ đến chiến dịch tiêm mũi 2 cho các em đã tiêm mũi 1.

Đề xuất khối 9 và 12 ở TPHCM học trực tiếp từ tháng 12

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT sẽ trình UBND TPHCM cho học sinh các lớp 9, 12 và có lộ trình cho học sinh THPT đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 đi học trực tiếp vào đầu tháng 12.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ngày đầu đi học trở lại của học sinh Hà Nội

Tường Vân |

Hà Nội -  Trong sáng 8.11, có 97,34% học sinh khối 9 tại huyện Ba Vì trở lại trường trong ngày đầu đến lớp. Các em đều rất vui mừng, phấn khởi khi được trở lại trường học sau thời gian dài học trực tuyến.

TPHCM "về đích" mũi 1 vaccine COVID-19 cho học sinh, chuẩn bị cho mũi 2

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, nhiều quận, huyện trong thành phố đã tiêm xong mũi 1 vaccine COVID-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi. Như vậy, khoảng 2-3 tuần nữa sẽ đến chiến dịch tiêm mũi 2 cho các em đã tiêm mũi 1.

Đề xuất khối 9 và 12 ở TPHCM học trực tiếp từ tháng 12

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT sẽ trình UBND TPHCM cho học sinh các lớp 9, 12 và có lộ trình cho học sinh THPT đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 đi học trực tiếp vào đầu tháng 12.