Tổng Giám đốc USAID thảo luận về biến đổi khí hậu với sinh viên Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 9.3, Đoàn công tác Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) do bà Samantha Power làm trưởng đoàn, cùng ông Marc Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã có buổi toạ đàm với sinh viên trường Đại học Cần Thơ về biến đổi khí hậu.

Bà Samantha Power - Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cho biết, chuyến công tác này của bà nhằm củng cố quan hệ đối tác, gặp gỡ sinh viên, nông dân, doanh nghiệp và các quan chức Chính phủ để thảo luận về quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ.

Trong đó, ưu tiên thảo luận về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đầu tư vào giáo dục đại học và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm.

 
Tọa đàm về biến đổi khí hậu tại Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: Yến Phương

Tại buổi toạ đàm, lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ thông tin về sự hợp tác và hỗ trợ từ các đối tác Hoa Kỳ cho đến nay, cùng những thành quả đáng ghi nhận trong quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ với các đối tác Hoa Kỳ.

Lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ chia sẻ, hiện Trường có khoảng 1.900 nhân viên và hơn 46.000 sinh viên, hầu hết họ đến từ khu vực ĐBSCL.

Giai đoạn này, biến đổi khí hậu đang tác động mạnh mẽ đến vùng ĐBSCL, nơi có 17,2 triệu dân; mỗi năm nơi đây sản xuất 95% lúa gạo và 70% thủy sản xuất khẩu. Hiện nay, Trường đang tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế và địa phương hỗ trợ các tỉnh trong khu vực chịu tác động của biến đổi khí hậu.

Tại đây, bà Samantha Power đã cùng trao đổi, thảo luận với các bạn sinh viên các vấn đề về ô nhiễm rác thải nhựa, chống chọi với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, giáo dục…

Qua buổi toạ đàm, bà Samantha Power đánh giá cao sự trí tuệ, năng động của các bạn sinh viên trẻ Việt Nam, đặc biệt là nhận thức trong việc phải đối phó với tác động của biến đổi khí hậu.

 
Tổng Giám đốc USAID Samantha Power đánh giá cao các bạn sinh viên trẻ. Ảnh: Yến Phương

Tổng Giám đốc USAID Samantha Power bày tỏ: “Tôi thấy được sự quyết tâm của các em trong việc cùng chung tay để có thể chống lại sự biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến quốc gia của các em. Khu vực ĐBSCL được coi là khu vực quan trọng, rất dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, do đó USAID đang hợp tác rất chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các đối tác khác, để có thể hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề khắc phục tác động từ biến đổi khí hậu”.

Để tạo điều kiện cho sinh viên đóng góp những ý tưởng sáng tạo nhằm giúp đất nước trong tiến trình chống lại biến đổi khí hậu, USAID đã xây dựng một không gian ở Trường Đại học Cần Thơ để bạn sinh viên có thể đến đây trao đổi, thảo luận về những ý tưởng ứng phó, chống biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ nhận định, buổi tọa đàm này đã giúp cung cấp những hiểu biết có giá trị về biến đổi khí hậu và tác động của nó đối với đồng bằng. Qua đó, truyền cảm hứng cho giới trẻ xác định các giải pháp để giải quyết vấn đề, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng hiệu quả sẽ có tác động đáng kể về lâu dài.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ kiên quyết xử lý vấn đề rác thải

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Nhà máy xử lý rác thải lớn nhất TP.Cần Thơ tạm ngưng vận hành để bảo trì, dẫn đến thành phố thừa hàng trăm tấn rác mỗi ngày, tình trạng rác thải ùn ứ đang ở mức báo động.

Nhà máy xử lý rác lớn nhất Cần Thơ bảo trì, thành phố thừa 150 tấn rác/ngày

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Nhà máy xử lý rác EB) sẽ dừng vận hành từ 30 - 45 ngày để kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, bắt đầu từ ngày 1.4.2023. Thời gian này, nhà máy xử lý rác chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn/ngày, dẫn đến việc dôi dư hơn 150 tấn/ngày.

Phát triển giáo dục đại học ĐBSCL từ góc nhìn của Trường Đại học Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Theo lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ, Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang là "vùng trũng" về lao động có trình độ đại học, do đó cần phải có những sự chuyển dịch mạnh.

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

Mở visa, tăng chi tiêu của khách quốc tế để du lịch Việt Nam bứt phá

Thanh Chân |

TPHCM - Chính sách visa của Việt Nam đã có nhiều thay đổi kể từ sau dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn còn tồn đọng điểm nghẽn, ảnh hưởng đến việc đón khách quốc tế. Bên cạnh đó, ngành du lịch cần tìm giải pháp tăng chi tiêu của khách quốc tế nhằm thúc đẩy du lịch Việt Nam bứt phá.

Dự án Khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau có nhiều vi phạm

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau, chủ đầu tư và các cơ quan chức năng có nhiều vi phạm.

Thiết bị y tế độc quyền, báo giá gấp đôi gấp ba, có bị coi là thổi giá?

Thùy Linh |

Với tình huống trang thiết bị y tế độc quyền, báo giá có thể lên gấp 2-3 lần so với giá nhập khẩu như vậy liệu báo giá đó có bị coi “thổi” giá không?

Tri ân gia đình liệt sĩ Gạc Ma: Tổ quốc không quên ơn các anh

Thanh Thúy - Hoài Luân |

Kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma, Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm Lòng vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Phú Yên thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ. Những món quà không lớn về mặt vật chất nhưng có giá trị tinh thần, là sự tri ân của xã hội trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Cần Thơ kiên quyết xử lý vấn đề rác thải

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Nhà máy xử lý rác thải lớn nhất TP.Cần Thơ tạm ngưng vận hành để bảo trì, dẫn đến thành phố thừa hàng trăm tấn rác mỗi ngày, tình trạng rác thải ùn ứ đang ở mức báo động.

Nhà máy xử lý rác lớn nhất Cần Thơ bảo trì, thành phố thừa 150 tấn rác/ngày

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Nhà máy xử lý rác EB) sẽ dừng vận hành từ 30 - 45 ngày để kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, bắt đầu từ ngày 1.4.2023. Thời gian này, nhà máy xử lý rác chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn/ngày, dẫn đến việc dôi dư hơn 150 tấn/ngày.

Phát triển giáo dục đại học ĐBSCL từ góc nhìn của Trường Đại học Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Theo lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ, Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang là "vùng trũng" về lao động có trình độ đại học, do đó cần phải có những sự chuyển dịch mạnh.