Gỡ nút thắt visa để hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam

Thanh Chân |

TPHCM - Ngày 10.3, báo Thanh Niên đã tổ chức Hội thảo "Mở visa, phục hồi du lịch với sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành và chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. Hội thảo đặt vấn đề về visa là cánh cửa cần được gỡ khóa đầu tiên để đưa du khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn. Song song đó, để giữ chân và tăng chi tiêu của du khách, cần thực hiện hàng loạt giải pháp đồng bộ như ứng dụng mạnh công nghệ, đổi mới sản phẩm, xúc tiến quảng bá du lịch,...

Visa là cánh cửa đưa khách quốc tế đến Việt Nam

Tại hội thảo "Mở visa, phục hồi du lịch" tổ chức tại TPHCM ngày 10.3, TS Phạm Trung Lương - nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch nhận định, thu hút khách quốc tế là vấn đề quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào vì đóng góp vào phát triển kinh tế.

Trình bày về nút thắt khiến khách quốc tế e ngại đến Việt Nam, đặc biệt là sau dịch COVID-19, có nhiều nguyên nhân như sản phẩm du lịch để trải nghiệm, sự đặc thù; môi trường du lịch, văn hóa; tiện ích ở điểm đến;...

Quang cảnh buổi hội thảo
Quang cảnh buổi hội thảo "Mở visa, phục hồi du lịch" tổ chức tại TPHCM ngày 10.3. Ảnh: Thanh Chân

Đứng ở góc độ nghiên cứu du lịch, TS Phạm Trung Lương cho rằng, vấn đề visa cho khách du lịch quốc tế là thử thách lớn nhất. Visa là yếu tố quan trọng và đầu tiên cần được giải quyết mà đã tồn tại lâu dài.

Không nằm ngoài thực trạng chung, hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng của tập đoàn Sun Group cũng đang chịu áp lực để duy trì hoạt động vận hành trong bối cảnh thiếu vắng khách quốc tế.

Bà Trần Nguyện - Phó Tổng Giám đốc Khối Sun World - Tập đoàn Sun Group cho hay, sau mở cửa du lịch, lượng khách sụt giảm rõ rệt.

Năm 2019, tỉ lệ lấp đầy phòng của InterContinnental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đạt trên 80%, nay chỉ còn 30-40%.

Các địa điểm du lịch ở trung tâm TPHCM thu hút nhiều du khách quốc tế đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Ngọc Lê
Các địa điểm du lịch ở Trung tâm TPHCM thu hút nhiều du khách quốc tế đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Ngọc Lê

"Visa là cánh cửa nhưng để giữ chân du khách chính là sản phẩm và dịch vụ. Du khách không chỉ chi tiêu, họ còn giúp truyền thông cho du lịch Việt Nam" - bà Trần Nguyện cho hay.

Phía doanh nghiệp này đề xuất trong ngắn hạn cần mở rộng phạm vi quốc gia được miễn thị thực đơn phương.

Cụ thể, mở rộng miễn thị thực cho tất cả các quốc gia thuộc danh sách được cấp thị thực điện tử vào Việt Nam nhằm tranh thủ đón khách quốc tế trong dịp hè 2023.

Đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam

Theo ông Trịnh Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc Thương mại Vietnam Airlines, trong quá trình xúc tiến du lịch, cùng một cơ hội và khu vực Đông Nam Á nhưng cạnh tranh điểm đến, du khách sẽ chọn lựa nước nào dễ nhất, đó là visa.

Song song với đề xuất về visa, ông Thành nhấn mạnh chương trình quảng bá du lịch Việt Nam cũng cần được thúc đẩy xúc tiến liên tục trong thời gian tới để hút khách quốc tế.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần có các văn phòng xúc tiến du lịch ở nước ngoài để thu hút khách đến Việt Nam.

 
Các dịch vụ tham quan khu vực trung tâm thành phố như xe jeep, xe buýt 2 tầng, buýt sông luôn có rất nhiều du khách nước ngoài lựa chọn. Ảnh: Thanh Chân

Liên quan đến vấn đề visa, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, đơn vị đã có những kiến nghị về các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ visa.

Đến nay, vẫn còn một số chính sách đang cần tiếp tục tháo gỡ cho các doanh nghiệp lữ hành trong việc cấp thị thực để đón khách quốc tế đến thành phố.

Nhìn chung, lượng khách quốc tế đến thành phố chưa hồi phục nên xảy ra tình trạng rao bán cơ sở, dịch vụ trên địa bàn.

Vì vậy, ngành du lịch TPHCM sẽ tăng cường thêm các giải pháp về chính sách, sản phẩm, các chương trình quảng bá để hút khách.

Cũng tại hội thảo, đại tá Đặng Tuấn Việt - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, chính sách thị thực hiện tại của Việt Nam được đánh giá thông thoáng và thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Trong đó, về chính sách đơn phương miễn thị thực, công dân 13 nước được quy định tại Nghị quyết số 32 /NQ-CP ngày 15/3/2022 của Chính phủ được miễn thị thực nhập cảnh ở Việt Nam và được tạm trú 15 ngày, không phân biệt mục đích.

"Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị lực lượng công an trên toàn quốc có thể gia hạn tạm trú cho khách du lịch thêm 15 ngày ở Việt Nam. Theo kiểm soát và thống kê, không nhiều khách du lịch theo diện miễn thị thực được đề nghị gia hạn tạm trú" - Đại tá Đặng Tuấn Việt thông tin.

Bên cạnh đó, người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển được miễn thị thực và tạm trú 30 ngày, hiện đang áp dụng ở Phú Quốc. Về thị thực điện tử Việt Nam có thời hạn tạm trú 30 ngày.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Chính sách visa cứng nhắc sẽ cản trở phát triển du lịch

Mai Anh |

Hội thảo "Mở visa, phục hồi du lịch" do Báo Thanh Niên tổ chức đã diễn ra sáng 10.3 với sự tham dự của đại diện nhiều Bộ, ngành nhằm đưa ra những giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch hiện nay.

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc mở cửa du lịch theo đoàn từ 15.3

Thanh Hà |

Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng nhau thúc đẩy du lịch hai nước sớm phục hồi và phát triển lành mạnh vì lợi ích của hai bên và đáp ứng nhu cầu của người dân hai nước.

TPHCM liên kết du lịch Tây Bắc, nhiều đường tour hút khách

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Tháng 3 là mùa nở rộ của hoa ban ở núi rừng Tây Bắc. Nắm bắt xu hướng trải nghiệm ngắm hoa ban, ngay từ sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp du lịch ở TPHCM đã tung ra hàng loạt đường tour Tây Bắc. Trong đó, tour Điện Biện được nhiều khách quan tâm lựa chọn từ sớm.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lâm Đồng: Xe ôtô rơi xuống vực sâu 40m, 2 ông cháu tử vong

PHAN TUẤN |

Lâm Đồng - Chiếc ôtô con 5 chỗ ngồi, do người đàn ông điều khiển rơi từ trên cầu đường tránh phía Nam (TP Bảo Lộc) với độ cao khoảng 40m. Vụ tai nạn khiến người điều khiển và bé gái đi cùng tử vong.

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Nghiêm khắc nhưng cần có chừng mực

Tường Vân |

Vụ việc cô giáo tại Vĩnh Phúc cầm kéo cắt tóc một học sinh nữ ngay giữa lớp học đang khiến dư luận xôn xao.

Sợ bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ tụ tập ăn nhậu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Lo bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ thói quen tụ tập uống rượu bia ở các quán nhậu, nhà hàng. Loại hình kinh doanh này vì thế cũng ế ẩm, doanh thu sụt giảm mạnh.

Chính sách visa cứng nhắc sẽ cản trở phát triển du lịch

Mai Anh |

Hội thảo "Mở visa, phục hồi du lịch" do Báo Thanh Niên tổ chức đã diễn ra sáng 10.3 với sự tham dự của đại diện nhiều Bộ, ngành nhằm đưa ra những giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch hiện nay.

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc mở cửa du lịch theo đoàn từ 15.3

Thanh Hà |

Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng nhau thúc đẩy du lịch hai nước sớm phục hồi và phát triển lành mạnh vì lợi ích của hai bên và đáp ứng nhu cầu của người dân hai nước.

TPHCM liên kết du lịch Tây Bắc, nhiều đường tour hút khách

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Tháng 3 là mùa nở rộ của hoa ban ở núi rừng Tây Bắc. Nắm bắt xu hướng trải nghiệm ngắm hoa ban, ngay từ sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp du lịch ở TPHCM đã tung ra hàng loạt đường tour Tây Bắc. Trong đó, tour Điện Biện được nhiều khách quan tâm lựa chọn từ sớm.