Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cần có cái nhìn lạc quan về giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 27.2, tại TP. Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị phát triển Giáo dục và Đào tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại hội nghị, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã triển khai thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách phát triển GDĐT do Trung ương quy định. Quy mô mạng lưới trường, lớp được rà soát, sắp xếp ngày càng hợp lý, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Chất lượng giáo dục có bước chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ số tăng mạnh so với giai đoạn trước, tiệm cận và đạt trên mức trung bình chung của toàn quốc, thể hiện nỗ lực khắc phục những hạn chế, khó khăn của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cơ quan quản lý giáo dục của vùng.

 
Hội nghị phát triển Giáo dục và Đào tạo vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: Trường Tiến

Dù vậy, tình hình GDĐT ở khu vực ĐBSCL vẫn còn nhiều hạn chế. Đây là khu vực có tỉ lệ lao động đã qua đào tạo và tỉ trọng lực lượng lao động có trình độ đại học trở lên thấp nhất cả nước (lần lượt là 14,9% và 6,8% - theo báo cáo kinh tế thường niên năm 2022).

Theo Tổng điều tra dân số năm 2019, tỉ lệ lao động qua đào tạo có trình độ từ sơ cấp trở lên của khu vực ĐBSCL là 13,6%, thấp hơn 10% so với toàn quốc và thấp nhất so với các khu vực khác.

Tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp, tỉ lệ trẻ mầm non được học 2 buổi/ngày còn thấp. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tuy được quan tâm đầu tư nhưng chỉ mới đáp ứng yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc này là vì nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau, nhất là về vị trí địa lý của vùng, đặc trưng là vùng sông nước kênh rạch, đầu tư về mặt cơ sở vật chất và nguồn nhân lực còn nhiều khó khăn.

 
Quang cảnh Hội nghị ngày 27.2. Ảnh: Trường Tiến

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn nhận định, nhìn lại quá trình phát triển GDĐT khu vực ĐBSCL, nhất là 10 năm trở lại đây, có thể khẳng định ĐBSCL đã thoát khỏi vùng trũng về giáo dục, thậm chí còn có những điểm khả quan, đáng mừng.

Tuy còn rất nhiều khó khăn, thách thức, chỉ số cơ sở vật chất, huy động, mù chữ, học 2 buổi… còn thấp, song chất lượng giáo dục phổ thông rất khả quan, chất lượng đang trong nhóm thứ 2 của 6 vùng.

 
Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu. Ảnh: Trường Tiến

Theo Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn, trong giáo dục có 3 cấp độ của sự chăm sóc: Thứ nhất là giáo dục và phát triển nhân cách con người; thứ hai là nhân lực; thứ ba là nhân tài. Riêng tại ĐBSCL, điểm thuận lợi lớn nhất là thông tin về vi phạm đạo đức, bạo lực học đường chỉ số thấp nhất, trong khi đây lại là cấp độ quan trọng nhất trong giáo dục.

Mặc dù khăn chồng chất, thách thức rất nhiều nhưng Bộ trưởng đề nghị có cái nhìn lạc quan về giáo dục ĐBSCL. Qua đây, Bộ GDĐT sẽ tìm hiểu, hỗ trợ, tăng cường sự quan tâm, tin tưởng tiếp tục vượt qua khó khăn để đưa GDĐT khu vực ĐBSCL phát triển.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

ĐBSCL khó cất cánh nếu không khẩn trương đồng bộ với quy hoạch vùng

Thành Nhân |

Những năm qua, Trung ương đã quan tâm đầu tư rất lớn cho hạ tầng giao thông cho ĐBSCL. Các tuyến cao tốc và những cây cầu lớn đang hình thành và kết nối đồng bộ với nhau. Tuy nhiên, sau gần 1 năm quy hoạch vùng ĐBSCL có hiệu lực, đến nay, vẫn chưa có địa phương nào ở ĐBSCL cụ thể hóa quy hoạch của tỉnh để đồng bộ với quy hoạch tổng thể của toàn vùng.

Sinh viên Kiên Giang đạt giải nhất ý tưởng khởi nghiệp khu vực ĐBSCL

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Xuất sắc vượt qua 17 dự án tham gia cuộc thi, dự án Cá cơm Xanh đã đạt giải nhất tại cuộc thi Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long Lần I, năm 2022.

Nâng cao năng lực sư phạm tiếng Anh cho các trường khu vực ĐBSCL

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chương trình tập huấn Nâng cao năng lực sư phạm tiếng Anh cho sinh viên và giáo viên tiếng Anh nhằm mục đích tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận phương pháp giảng dạy, giáo viên trẻ tiếng Anh nâng cao chất lượng giảng dạy.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

ĐBSCL khó cất cánh nếu không khẩn trương đồng bộ với quy hoạch vùng

Thành Nhân |

Những năm qua, Trung ương đã quan tâm đầu tư rất lớn cho hạ tầng giao thông cho ĐBSCL. Các tuyến cao tốc và những cây cầu lớn đang hình thành và kết nối đồng bộ với nhau. Tuy nhiên, sau gần 1 năm quy hoạch vùng ĐBSCL có hiệu lực, đến nay, vẫn chưa có địa phương nào ở ĐBSCL cụ thể hóa quy hoạch của tỉnh để đồng bộ với quy hoạch tổng thể của toàn vùng.

Sinh viên Kiên Giang đạt giải nhất ý tưởng khởi nghiệp khu vực ĐBSCL

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Xuất sắc vượt qua 17 dự án tham gia cuộc thi, dự án Cá cơm Xanh đã đạt giải nhất tại cuộc thi Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long Lần I, năm 2022.

Nâng cao năng lực sư phạm tiếng Anh cho các trường khu vực ĐBSCL

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chương trình tập huấn Nâng cao năng lực sư phạm tiếng Anh cho sinh viên và giáo viên tiếng Anh nhằm mục đích tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận phương pháp giảng dạy, giáo viên trẻ tiếng Anh nâng cao chất lượng giảng dạy.