Tin tức giáo dục: Lo lắng vì được miễn học phí; Phụ huynh "báo công an" vì con khóc thét

Phan Anh |

Phụ huynh lo lắng vì học sinh được miễn học phí; Một trường mầm non bất ngờ đóng cửa vì bà chủ "mất tích"; Giải thể bớt những ngành sư phạm trắng thí sinh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Phụ huynh vui mừng vì học sinh được miễn học phí, nhưng lo bùng phát lạm thu

 
 
Việc Chính phủ chấp thuận đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh đến cấp trung học cơ sở (THCS) là tin vui với đông đảo phụ huynh, học sinh trên cả nước. Nhưng trước thềm năm học mới, phụ huynh vẫn còn băn khoăn, liệu sau khi miễn học phí, các khoản phụ thu có tăng thêm?

Xem chi tiết tại đây.

Một trường mầm non bất ngờ đóng cửa vì bà chủ "mất tích"

 
 
Thông tin từ nhiều phụ huynh có con em học tại Trường Mầm non Chú Ếch Con (cơ sở đường Lê Văn Đức, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho hay, ngày 20.8 vừa qua, khi đưa con em đến học thì họ bất ngờ phát hiện trường đóng cửa và treo biển bán nhà.

Lúc này, phụ huynh nhận được thông báo của ban lãnh đạo Trường Mầm non Chú Ếch Con về việc tạm thời ngưng hoạt động chăm sóc, giáo dục. Sự kiện khiến tất cả phụ huynh bối rối.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo 5 phương hướng, 9 nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2018 - 2019

 
 

Ngày 21.8, tin từ Bộ GDĐT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ đã kí ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục với 9 nhiệm vụ cụ thể. Xem chi tiết tại đây.

Giải thể bớt những ngành sư phạm trắng thí sinh?

 
 

Nhiều ngành sư phạm “trắng” thí sinh trúng tuyển, vì không có người đăng ký, hoặc đăng ký nhưng không đủ mức điểm sàn như quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT). Sự thật này khiến không ít trường sư phạm địa phương lâm vào cảnh khó khăn.

Các chuyên gia cho rằng nên giải thể bớt, sáp nhập những trường hoạt động không hiệu quả, để tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục. 

CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM: Tuyển sinh 20 chỉ tiêu nhưng bổ sung đến 10 chỉ tiêu 

 
 
Hiệu trưởng trường CĐ Sư Phạm Trung ương TP.HCM thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 các ngành đào tạo giáo viên cao đẳng chính quy năm 2018. Theo đó, trường xét tuyển 50 chỉ tiêu giáo dục mầm non và 10 chỉ tiêu sư phạm mỹ thuật bằng hai hình thức kết quả thi THPT Quốc gia và kết quả học bạ. Xem chi tiết tại đây.

Bi hài chuyện vào lớp 1: Con khóc thét, bố mẹ “gọi công an”

 
 

Nhiều câu chuyện “cười ra nước mắt” diễn ra vào ngày nhập trường của học sinh lớp 1. Nhiều bố mẹ phải dùng “công an, ông ba bị” để con vào lớp.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lên tiếng về việc trường tiểu học kêu gọi phụ huynh hỗ trợ gần 1 tỉ đồng

Đặng Chung |

Ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định việc lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (Lê Chân, Hải Phòng) kêu gọi phụ huynh đóng tiền sửa chữa cơ sở vật chất là sai quy định.

Phụ huynh vui mừng vì học sinh được miễn học phí, nhưng lo bùng phát lạm thu

Đặng Chung |

Việc Chính phủ chấp thuận đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh đến cấp trung học cơ sở (THCS) là tin vui với đông đảo phụ huynh, học sinh trên cả nước. Nhưng trước thềm năm học mới, phụ huynh vẫn còn băn khoăn, liệu sau khi miễn học phí, các khoản phụ thu có tăng thêm?

Nhiều ngành sư phạm trắng thí sinh, có nên giải thể bớt?

Đặng Chung |

Nhiều ngành sư phạm “trắng” thí sinh trúng tuyển, vì không có người đăng ký, hoặc đăng ký nhưng không đủ mức điểm sàn như quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT). Sự thật này khiến không ít trường sư phạm địa phương lâm vào cảnh khó khăn.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bộ GDĐT lên tiếng về việc trường tiểu học kêu gọi phụ huynh hỗ trợ gần 1 tỉ đồng

Đặng Chung |

Ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định việc lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (Lê Chân, Hải Phòng) kêu gọi phụ huynh đóng tiền sửa chữa cơ sở vật chất là sai quy định.

Phụ huynh vui mừng vì học sinh được miễn học phí, nhưng lo bùng phát lạm thu

Đặng Chung |

Việc Chính phủ chấp thuận đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh đến cấp trung học cơ sở (THCS) là tin vui với đông đảo phụ huynh, học sinh trên cả nước. Nhưng trước thềm năm học mới, phụ huynh vẫn còn băn khoăn, liệu sau khi miễn học phí, các khoản phụ thu có tăng thêm?

Nhiều ngành sư phạm trắng thí sinh, có nên giải thể bớt?

Đặng Chung |

Nhiều ngành sư phạm “trắng” thí sinh trúng tuyển, vì không có người đăng ký, hoặc đăng ký nhưng không đủ mức điểm sàn như quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT). Sự thật này khiến không ít trường sư phạm địa phương lâm vào cảnh khó khăn.