Nhiều ngành sư phạm trắng thí sinh, có nên giải thể bớt?

Đặng Chung |

Nhiều ngành sư phạm “trắng” thí sinh trúng tuyển, vì không có người đăng ký, hoặc đăng ký nhưng không đủ mức điểm sàn như quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT). Sự thật này khiến không ít trường sư phạm địa phương lâm vào cảnh khó khăn.

Các chuyên gia cho rằng nên giải thể bớt, sáp nhập những trường hoạt động không hiệu quả, để tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục.

Mô hình đào tạo sư phạm truyền thống gây lãng phí

Năm 2018, tình hình tuyển sinh của các trường sư phạm vẫn là “điểm nóng”, nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Trường Cao Đẳng sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn ngành Ngữ văn lên cao để đánh trượt thí sinh duy nhất đăng ký vào ngành. Trường Đại học Hồng Đức, nhiều ngành sư phạm chất lượng cao của trường chỉ tuyển được vài sinh viên. Đặc biệt, ngành Toán chỉ tuyển được 1 sinh viên, ngành Vật lý chưa tuyển được sinh viên nào.

Nhiều trường cao đẳng sư phạm khác tình hình tuyển sinh còn ảm đạm hơn. Không ít ngành “trắng” thí sinh trúng tuyển.

Ông Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An - thừa nhận, 3 ngành sư phạm Toán học, Văn học và Sinh học của trường chưa có thí sinh nào trúng tuyển. Không chỉ năm nay, kỳ tuyển sinh năm 2017, 3 ngành này cũng chỉ có vài thí sinh, thậm chí là không có học sinh nào nộp hồ sơ đăng ký.

Hệ Cao đẳng của Đại học Đồng Nai, Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận… cũng đang trong tình trạng thấp thỏm chờ sinh viên. Nếu không tuyển sinh được, các trường sư phạm ở địa phương sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động giảng dạy.

 
 

Trước tình hình này, GS-TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đưa ra con số thống kê hiện nay Việt Nam có hơn 100 trường có đào tạo ngành sư phạm. Trong đó, có 14 đại học sư phạm, 33 cao đẳng và 2 trung cấp sư phạm. Hầu hết trường đào tạo giáo viên thuộc hệ thống công lập.

Hiện không ít trường sư phạm ở địa phương đang gặp khó vì không tuyển được sinh viên. Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, khó đủ tiềm lực trang trải, đầu tư đồng bộ cho một hệ thống trường Sư phạm cồng kềnh như hiện nay. Việc đầu tư dàn trải như vậy cũng gây lãng phí ngân sách và chưa hiệu quả.

Hình thành 10 cơ sở đào tạo giáo viên có uy tín

Đứng trước thực trạng trên, GS-TS Nguyễn Văn Minh đưa ra kiến nghị cần quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở đào tạo sư phạm theo hướng: Rà soát, sắp xếp để hình thành 10 cơ sở đào tạo giáo viên có uy tín. Còn các cơ sở khác, các trường cao đẳng sư phạm chuyển thành các phân hiệu, các cơ sở thực hành, bồi dưỡng giáo viên ở địa phương.

Đồng quan điểm, GS-TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cũng cho rằng, cơ quan quản lý nên thực hiện quy hoạch các trường sư phạm theo hướng giải thể bớt trường hoạt động không hiệu quả. Đây là dịp để Bộ GDĐT tính toán, tinh giản biên chế các trường sư phạm.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Sư phạm "trắng" thí sinh: Chuyên gia giáo dục Mỹ mách nước thu hút sinh viên giỏi

Nguyễn Hà |

Khuyến khích về tài chính không phải điều duy nhất, phải coi đó là nghề cao quý được tôn trọng... là lời khuyên của những chuyên gia giáo dục Mỹ trước thực trạng "trắng" thí sinh ngành sư phạm của Việt Nam.

Toàn cảnh điểm chuẩn 2018: Sư phạm “rớt giá”, điểm chuẩn ngành công an giảm mạnh

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Thêm một năm ảm đạm của ngành sư phạm, không còn tình trạng thí sinh 30 điểm trượt đại học, nhiều thí sinh đến từ các tỉnh có gian lận thi cử là thủ khoa… là những vấn đề nổi cộm sau khi kết thúc đợt xét tuyển đại học đầu tiên.

Nhiều ngành sư phạm “trắng” thí sinh, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng

Đặng Chung |

“Trong quá trình đổi mới nhất định sẽ có những xáo trộn, Bộ GDĐT mong muốn các trường sư phạm cũng như dư luận xã hội nên bình tĩnh, vì hiện tượng tuyển sinh không bình thường chỉ diễn ra ở một số ít trường”.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Sư phạm "trắng" thí sinh: Chuyên gia giáo dục Mỹ mách nước thu hút sinh viên giỏi

Nguyễn Hà |

Khuyến khích về tài chính không phải điều duy nhất, phải coi đó là nghề cao quý được tôn trọng... là lời khuyên của những chuyên gia giáo dục Mỹ trước thực trạng "trắng" thí sinh ngành sư phạm của Việt Nam.

Toàn cảnh điểm chuẩn 2018: Sư phạm “rớt giá”, điểm chuẩn ngành công an giảm mạnh

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Thêm một năm ảm đạm của ngành sư phạm, không còn tình trạng thí sinh 30 điểm trượt đại học, nhiều thí sinh đến từ các tỉnh có gian lận thi cử là thủ khoa… là những vấn đề nổi cộm sau khi kết thúc đợt xét tuyển đại học đầu tiên.

Nhiều ngành sư phạm “trắng” thí sinh, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng

Đặng Chung |

“Trong quá trình đổi mới nhất định sẽ có những xáo trộn, Bộ GDĐT mong muốn các trường sư phạm cũng như dư luận xã hội nên bình tĩnh, vì hiện tượng tuyển sinh không bình thường chỉ diễn ra ở một số ít trường”.