Bộ GDĐT lên tiếng về việc trường tiểu học kêu gọi phụ huynh hỗ trợ gần 1 tỉ đồng

Đặng Chung |

Ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định việc lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (Lê Chân, Hải Phòng) kêu gọi phụ huynh đóng tiền sửa chữa cơ sở vật chất là sai quy định.

Những ngày qua mạng xã hội xôn xao chia sẻ về bức thư do Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (Lê Chân, Hải Phòng) ký, gửi tới phụ huynh về kế hoạch bổ sung trang thiết bị giảng dạy, học tập.

Theo đó, lãnh đạo trường kêu gọi phụ huynh đóng góp gần 1 tỉ đồng theo tinh thần tự nguyện để nhà trường sửa sang, chuẩn bị cho năm học mới.

 
 Thư kêu gọi phụ huynh đóng góp tiền xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất gây bức xúc dư luận. Ảnh:FB

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trao đổi làm rõ những nội dung xoay quanh vấn đề lạm thu đầu năm học.

Tuyệt đối không thu theo kiểu áp đặt, cào bằng

Ông Trần Tú Khánh cho biết, lạm thu trong trường học mỗi dịp đầu năm học mới là vấn đề không phải mới, năm nào cũng bàn dù các cơ quan quản lý đã vào cuộc và có nhiều cuộc thanh, kiểm tra, xử lý kỉ luật. Nguyên nhân là vì ngân sách nhà nước còn hạn chế, việc huy động các nguồn lực xã hội một cách tự nguyện để đầu tư nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục là chính đáng và hết sức cần thiết. 

“Tuy nhiên, nhiều người chưa hiểu đúng và làm đúng pháp luật về xã hội hóa trong giáo dục. Không hiểu đúng dẫn tới cách thức triển khai không phù hợp khi kêu gọi.

Đây là lý do dẫn tới tình trạng một số nơi, một số địa phương, đặc biệt người đứng đầu các cơ sở giáo dục đã thực hiện chưa đúng quy định, dẫn đến tình trạng lợi dụng hội phụ huynh học sinh, tình trạng áp đặt, cào bằng để thu tiền…”- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính cho biết.

Ông Khánh khẳng định lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố đã làm sai quy định, vì kêu gọi nguồn xã hội hóa khi chưa xin phép, làm theo hình thức áp đặt.

“Thực tế có nhiều phụ huynh có điều kiện kinh tế tốt và thực sự muốn cùng nhà trường nâng cao chất lượng dạy- học cho các con. Nhưng vẫn còn rất nhiều những nhiều phụ huynh khó khăn về kinh tế. Huy động xã hội hóa kiểu cào bằng sẽ gây ra bức xúc cho người nộp, dù tinh thần thu là tự nguyện”- ông Khánh cho biết thêm.

Lãnh đạo trường phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra lạm thu

Đề cập đến các biện pháp xử lý để chấm dứt tình trạng lạm thu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Trần Tú Khánh cho biết, theo phân cấp quản lý, người đứng đầu cơ sở giáo dục địa phương, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo phải chịu một phần trách nhiệm.

Năm học 2017-2018, Bộ cùng với các địa phương và cơ quan thanh kiểm tra, xử lý quyết liệt; đã có những trường hợp đau lòng như kỉ luật, khởi tố người đứng đầu trường. Ở đây, trách nhiệm lớn nhất là của người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu.

Ông Trần Tú Khánh cũng cho rằng cần tuyên truyền để Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh cả nước hiểu đúng về huy động các nguồn thu từ xã hội.

Ban đại diện cha mẹ học sinh có quyền từ chối những gợi ý, kêu gọi các khoản đóng góp không phù hợp. Nếu nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh hiểu, nắm rõ quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của mình thì sẽ không để xảy ra tình trạng lạm thu.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh vui mừng vì học sinh được miễn học phí, nhưng lo bùng phát lạm thu

Đặng Chung |

Việc Chính phủ chấp thuận đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh đến cấp trung học cơ sở (THCS) là tin vui với đông đảo phụ huynh, học sinh trên cả nước. Nhưng trước thềm năm học mới, phụ huynh vẫn còn băn khoăn, liệu sau khi miễn học phí, các khoản phụ thu có tăng thêm?

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra lạm thu

Đặng Chung |

Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong khi năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã quyết liệt đưa ra một số giải pháp. Trong đó nhấn mạnh: Trường học nào để xảy ra việc lạm thu, hiệu trưởng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Hà Nội công bố đường dây nóng phản ánh lạm thu, xử lý nghiêm thu chi trái quy định

Nguyễn Hà |

Để ngăn chặn tình trạng lạm thu, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ công bố đường dây nóng để người học, cha mẹ học sinh phản ánh các hiện tượng thu chi trái quy định. 

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Phụ huynh vui mừng vì học sinh được miễn học phí, nhưng lo bùng phát lạm thu

Đặng Chung |

Việc Chính phủ chấp thuận đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh đến cấp trung học cơ sở (THCS) là tin vui với đông đảo phụ huynh, học sinh trên cả nước. Nhưng trước thềm năm học mới, phụ huynh vẫn còn băn khoăn, liệu sau khi miễn học phí, các khoản phụ thu có tăng thêm?

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra lạm thu

Đặng Chung |

Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong khi năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã quyết liệt đưa ra một số giải pháp. Trong đó nhấn mạnh: Trường học nào để xảy ra việc lạm thu, hiệu trưởng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Hà Nội công bố đường dây nóng phản ánh lạm thu, xử lý nghiêm thu chi trái quy định

Nguyễn Hà |

Để ngăn chặn tình trạng lạm thu, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ công bố đường dây nóng để người học, cha mẹ học sinh phản ánh các hiện tượng thu chi trái quy định.