Phụ huynh vui mừng vì học sinh được miễn học phí, nhưng lo bùng phát lạm thu

Đặng Chung |

Việc Chính phủ chấp thuận đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh đến cấp trung học cơ sở (THCS) là tin vui với đông đảo phụ huynh, học sinh trên cả nước. Nhưng trước thềm năm học mới, phụ huynh vẫn còn băn khoăn, liệu sau khi miễn học phí, các khoản phụ thu có tăng thêm?

Phụ huynh khấp khởi mừng

Một đề xuất rất quan trọng, nhân văn đã được bổ sung vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) sau khi dự luật này được Quốc hội quyết định tiến hành sửa đổi toàn diện. Đó là miễn học phí cho học sinh mầm non 5 tuổi và trung học cơ sở công lập, hỗ trợ học phí cho người học diện phổ cập ở cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Mới đây, Chính phủ cũng có Nghị quyết đồng ý với chủ trương này. Đây là một tin vui với đông đảo phụ huynh trên cả nước, đặc biệt với những gia đình thu nhập thấp.

Khi nghe tin về chủ trương miễn học phí cho học sinh cấp THCS, chị Đỗ Thị Thắm (quê ở Hưng Yên, đang có hai con học tại Trường THCS Tứ Dân, Hưng Yên) vui mừng: “Rất mong điều này sớm được thực hiện. Có thể với các gia đình ở thành phố, vài trăm nghìn học phí mỗi năm không phải là nhiều, nhưng với gia đình ở nông thôn như chúng tôi lại là khoản tiền đáng kể, cũng là giảm đi một khoản phải lo vào đầu năm học mới”.

Chung tâm trạng, anh Nguyễn Mạnh Thắng (huyện Thanh Trì, Hà Nội) mong việc miễn học phí được triển khai càng sớm càng tốt. Anh còn lên kế hoạch sẽ sử dụng khoản tiền mấy trăm nghìn, đáng ra sử dụng để đóng học phí, thì sẽ chuyển sang mua sữa hoặc đồ dùng học tập cho con.

Học phí ít, phụ thu thì nhiều

Dù vui mừng, đánh giá cao chính sách miễn học phí, nhưng điều khiến phụ huynh lo nhiều nhất trước thềm năm học mới chính là các khoản phụ thu. Số tiền vài trăm nghìn đóng học phí một năm học không đáng là bao so với các khoản thu xã hội hóa ở nhiều trường hiện nay.

Bằng chứng là chưa khai giảng năm học mới, những ngày qua không ít phụ huynh đã “ám ảnh” về những khoản thu đầu năm học.

 
 Thư kêu gọi đóng góp đầu năm của một trường tiểu học tại Hải Phòng. Ảnh:FB

Tại Hải Phòng, một lá thư kêu gọi tài trợ cơ sở giáo dục trong hoạt động dạy và học của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (quận Lê Chân) khiến phụ huynh bức xúc, dư luận xôn xao.

Theo đó, nhà trường đã đưa ra kế hoạch bổ sung và sửa chữa trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập lên tới 971,250 triệu đồng. Khoản tiền này sẽ do phụ huynh “tùy tâm” đóng góp.

Hiện Sở GDĐT Hải Phòng đã vào cuộc, yêu cầu trường giải trình, làm rõ, nhưng cũng đủ khiến phụ huynh cả nước hoang mang, lo lắng liệu các trường khác có xảy ra điều này, khi năm học mới đã cận kề.

Gọi việc lạm thu trong trường học là “hình thức tham nhũng trong giáo dục”, GS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT - cho rằng, để chính sách miễn học phí thực sự có ý nghĩa, nhất quyết phải ngăn chặn được lạm thu

Muốn làm được điều này, ông “hiến kế”: “Cần xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra lạm thu, không nể nang, theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo Bộ GDĐT, khi đưa ra đề xuất miễn học phí bậc THCS, Bộ đã cân nhắc tới vấn đề phụ huynh có thể phải đóng các khoản khác tăng lên hoặc có thể xảy ra tình trạng lạm thu để có giải pháp kiểm soát.

Cụ thể, Bộ đã ban hành các văn bản quy định rất chặt chẽ về các khoản được thu, không được thu và yêu cầu các cơ sở giáo dục không được phép thu các khoản trái quy định, sẽ xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tiền đâu để miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở?

Đặng Chung |

Về những ý kiến lo ngại lấy tiền ở đâu để thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh đến cấp Trung học cơ sở (THCS), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có báo cáo giải trình và cho rằng chính sách này hoàn toàn khả thi.

Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở

Đặng Chung |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc miễn học phí với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở (THCS), bổ sung chính sách nâng chuẩn trình độ đào tạo với giáo viên mầm non.

Miễn học phí ở cấp trung học cơ sở, lạm thu có gia tăng?

Đặng Chung |

Thực tế chứng minh, sau khi miễn học phí ở cấp tiểu học, các trường lại “sáng tạo” ra các khoản thu xã hội hóa, trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình. Nếu thực hiện miễn học phí đến cấp THCS, liệu lạm thu có tiếp tục gia tăng?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiền đâu để miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở?

Đặng Chung |

Về những ý kiến lo ngại lấy tiền ở đâu để thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh đến cấp Trung học cơ sở (THCS), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có báo cáo giải trình và cho rằng chính sách này hoàn toàn khả thi.

Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở

Đặng Chung |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc miễn học phí với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở (THCS), bổ sung chính sách nâng chuẩn trình độ đào tạo với giáo viên mầm non.

Miễn học phí ở cấp trung học cơ sở, lạm thu có gia tăng?

Đặng Chung |

Thực tế chứng minh, sau khi miễn học phí ở cấp tiểu học, các trường lại “sáng tạo” ra các khoản thu xã hội hóa, trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình. Nếu thực hiện miễn học phí đến cấp THCS, liệu lạm thu có tiếp tục gia tăng?