Tin tức giáo dục 24h: Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về tài liệu Tiếng Việt 1 - Công nghệ Giáo dục

T.Thế |

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về tài liệu đọc thơ theo ô vuông, tam giác; Phụ huynh từ chối nhận lại tiền sau khi "tố" nhà trường lạm thu; Tiếng trống trường muộn sau lũ dữ tại huyện Mường Lát... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về tài liệu đọc thơ theo ô vuông, tam giác

 
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ. 
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, Tài liệu TV1-Công nghệ Giáo dục (TV1-CNGD) là một trong những phương án để các địa phương lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhất là với học sinh vùng khó, vùng dân tộc thiểu số.

Qua nghiên cứu và áp dụng thí điểm, Bộ GDĐT đồng ý cho các địa phương có nhu cầu và đảm bảo các điều kiện được áp dụng vào việc dạy học Tiếng Việt lớp 1, nhất là ở những vùng khó từ năm học 2008-2009 đến năm học 2016-2017 trên tinh thần tự nguyện của các địa phương.

Bộ GDĐT cũng cho biết sẽ không mở rộng triển khai chương trình để giữ ổn định cho đến khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Xem chi tiết tại đây.

Phụ huynh từ chối nhận lại tiền sau khi "tố" nhà trường lạm thu

 
Liên quan đến vụ việc Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) bị phụ huynh "tố" lạm thu trước đầu năm học mới.

Ngày 7.9, một số phụ huynh cho biết, họ nhận được thông báo đến trường nhận lại một số khoản tiền đã đóng trước đó.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đã từ chối nhận, vì cần câu trả lời rõ ràng của lãnh đạo nhà trường. Họ yêu cầu nhà trường phải thông báo công khai cho phụ huynh và nói rõ lý do vì sao lại trả lại. Xem chi tiết tại đây.

Đại học Cần Thơ vào top 3 các trường đại học tại Việt Nam

Tổ chức Webometrics Ranking of World Universities – Webometrics đã xếp hạng Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đứng thứ 3 trong tổng số các trường đại học ở Việt Nam.

Ngoài ra, tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) của Vương quốc Anh cũng vừa công bố ĐHCT nằm trong số 400 trường đại học hàng đầu Châu Á.

Theo khảo sát năm 2017, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của trường ĐHCT có việc làm đạt 90,2%. Xem chi tiết tại đây.

Tiếng trống trường muộn sau lũ dữ tại huyện Mường Lát

 
Sau gần 10 ngày chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngày 8.9, các trường học tại xã Mường Chanh, huyện Mường Lát mới tiến hành khai giảng muộn. Buổi khai giảng của các trường từ bậc mầm non đến THCS được làm gộp.

Đợt mưa lũ vừa qua, toàn huyện đã có 9 điểm trường bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều bản làng tại huyện Mường Lát vẫn đang bị chia cắt về giao thông, việc đi lại của người dân, các thầy cô giáo cũng như học sinh đang gặp rất nhiều khó khăn.

Trong đó, xã Mường Chanh (cách thị trấn Mường Lát 30km) hiện vẫn đang bị cô lập. Xem chi tiết  tại đây.

T.Thế
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Thực hư việc đọc thơ theo ô vuông, tam giác

Phan Anh |

Bất ngờ lí do cho học sinh đọc thơ theo ô vuông, tam giác; Nặng lòng trước chia sẻ của thầy giáo 30 năm cắm bản, nơi học sinh chui nilon vượt suối đến trường;... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Thông tin mới vụ trường bị đổ gạch, cát; những người thầy hàng đêm đánh cá nuôi trò

T.Thế |

Tình hình tồi tệ hơn sau khi Sở GDĐT vào cuộc vụ trường học bị đổ gạch, cát ở Hà Nội; Sự thật động lòng về những người thầy giáo đêm đêm đi đánh cá nuôi trò nhỏ... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục: Thụ lý hồ sơ vụ đổ cát, gạch vào trường học; Hàng trăm học sinh đội mưa khai giảng bên suối

Phan Anh |

Công an thụ lý hồ sơ vụ đổ cát, gạch vào trường học trước ngày khai giảng; Nhiều trường học phải lùi ngày khai giảng vì lũ lụt; Hàng trăm học sinh miền núi đội mưa khai giảng bên bờ suối... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức giáo dục 24h: Thực hư việc đọc thơ theo ô vuông, tam giác

Phan Anh |

Bất ngờ lí do cho học sinh đọc thơ theo ô vuông, tam giác; Nặng lòng trước chia sẻ của thầy giáo 30 năm cắm bản, nơi học sinh chui nilon vượt suối đến trường;... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Thông tin mới vụ trường bị đổ gạch, cát; những người thầy hàng đêm đánh cá nuôi trò

T.Thế |

Tình hình tồi tệ hơn sau khi Sở GDĐT vào cuộc vụ trường học bị đổ gạch, cát ở Hà Nội; Sự thật động lòng về những người thầy giáo đêm đêm đi đánh cá nuôi trò nhỏ... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục: Thụ lý hồ sơ vụ đổ cát, gạch vào trường học; Hàng trăm học sinh đội mưa khai giảng bên suối

Phan Anh |

Công an thụ lý hồ sơ vụ đổ cát, gạch vào trường học trước ngày khai giảng; Nhiều trường học phải lùi ngày khai giảng vì lũ lụt; Hàng trăm học sinh miền núi đội mưa khai giảng bên bờ suối... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.