Tiểu thương, học sinh Khánh Hòa hào hứng khi được học tiếng Anh miễn phí

Hữu Long |

Địa phương đang phát động chương trình "Người dân Khánh Hòa" nói tiếng Anh, nhằm phổ cập tiếng Anh đến toàn dân. Đa phần tiểu thương, học sinh, người lao động đều hào hứng khi học tiếng Anh sẽ phục vụ cho du lịch.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức phát động chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh", nhằm phổ cập tiếng Anh đến toàn dân trên địa bàn tỉnh, hướng tới phục vụ cho hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19.

Chị Trần Thị Trà – Tiểu thương chợ Đầm, TP.Nha Trang hào hứng khi nắm được thông tin về việc địa phương sẽ tổ chức chương trình “Người Khánh Hòa nói tiếng Anh”.

Chị Trà tin rằng việc được học tiếng Anh miễn phí sẽ giúp tiểu thương có thêm trải nghiệm thú vị, qua đó nâng cao vốn tiếng Anh để trò chuyện với du khách trong và ngoài nước.

Người dân Khánh Hòa hào hứng khi được học tiếng Anh miễn phí. Ảnh Chiến Em
Người dân Khánh Hòa hào hứng khi được học tiếng Anh miễn phí. Ảnh Chiến Em

Tương tự, em Nguyễn Quốc Khánh – sinh viên tại TP.Nha Trang nói rằng việc học tiếng Anh miễn phí sẽ giúp em có nhiều bài học thực tiễn trong giao tiếp.

Em Khánh tin rằng, khi kết hợp những kiến thức giảng dạy trên trường đại học, những sinh viên có thể tự tin giao tiếp trong các tình huống hằng ngày.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa chia sẻ, sẽ có nhiều cán bộ đoàn tham gia vào các chương trình dạy và học tiếng Anh do tỉnh tổ chức.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tin rằng, trong bối cảnh hiện nay, cán bộ đoàn sẽ có một vai trò mới thông qua chương trình dạy tiếng Anh.

Và để lan tỏa tình yêu tiếng Anh trong toàn thể cán bộ đoàn, người dân địa phương, Tỉnh đoàn Khánh Hòa sẽ tổ chức lễ phát động chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” vào ngày 11.1 tới đây.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong giai đoạn 1 (2022 - 2023), chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" sẽ phát động phong trào học tiếng Anh thí điểm đối với hai địa phương là TP.Nha Trang và huyện Cam Lâm.  Đối tượng hướng đến là học sinh, sinh viên; người lao động có tương tác với khách du lịch nước ngoài; người dân tiểu thương; cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước.

Giai đoạn 2 đến giai đoạn 5 sẽ kéo dài từ năm 2023-2027 mở rộng quy mô các câu lạc bộ tiếng Anh trên địa bàn toàn tỉnh.

Song song với việc dạy học tiếng Anh, tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng đội ngũ tình nguyện viên, các câu lạc bộ đảm bảo chất lượng; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin hỗ trợ người học tiếng Anh.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Không đồng ý đề xuất chặt hạ hàng cây sao đen 5 năm tuổi ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước đề xuất chặt hạ hàng cây sao đen 5 năm tuổi kém phát triển, địa phương đã họp và thống nhất sẽ giữ lại chăm sóc.

Ga Nha Trang sau năm 2030 là bảo tàng và công viên công cộng

Hữu Long |

Ga Nha Trang không chỉ là nơi vận chuyển hành khách mà còn là địa điểm gắn với văn hóa, lịch sử của người Khánh Hòa. Theo quy hoạch sau năm 2030, nơi này sẽ được phát triển theo hướng công viên gắn với bảo tàng.

Xem xét bỏ cấm xe trên 29 chỗ chở khách du lịch vào TP. Nha Trang

Phương Linh |

Khánh Hòa –  Khánh Hòa xem xét điều chỉnh lại việc cấm xe ô tô trên 29 chỗ lưu thông vào trung tâm TP Nha Trang sau nhiều kiến nghị của doanh nghiệp du lịch.

Vựa lúa gạo Châu Á bị đe dọa vì cạn kiệt nước ngầm

Thanh Hà |

Vựa lúa gạo của thế giới có thể có thể gặp nguy hiểm nếu các biện pháp canh tác bền vững hơn không được áp dụng do khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu khiến các phương pháp canh tác lâu đời trên khắp châu Á bị đe dọa.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Không đồng ý đề xuất chặt hạ hàng cây sao đen 5 năm tuổi ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước đề xuất chặt hạ hàng cây sao đen 5 năm tuổi kém phát triển, địa phương đã họp và thống nhất sẽ giữ lại chăm sóc.

Ga Nha Trang sau năm 2030 là bảo tàng và công viên công cộng

Hữu Long |

Ga Nha Trang không chỉ là nơi vận chuyển hành khách mà còn là địa điểm gắn với văn hóa, lịch sử của người Khánh Hòa. Theo quy hoạch sau năm 2030, nơi này sẽ được phát triển theo hướng công viên gắn với bảo tàng.

Xem xét bỏ cấm xe trên 29 chỗ chở khách du lịch vào TP. Nha Trang

Phương Linh |

Khánh Hòa –  Khánh Hòa xem xét điều chỉnh lại việc cấm xe ô tô trên 29 chỗ lưu thông vào trung tâm TP Nha Trang sau nhiều kiến nghị của doanh nghiệp du lịch.