Thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh học sinh

Thành An |

Để thực hiện việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trên địa bàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề để thực hiện các giải pháp nhằm đạt mục tiêu đặt ra.

Nhiều bất cập ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh

Từ năm 2019, Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thực hiện nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trên địa bàn. Quá trình thực hiện đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Qua đó, số học sinh được học và số lớp thực hiện học tăng cường 2 tiết tiếng Anh/tuần đã tăng dần qua các năm học. Trong năm học vừa qua số học sinh được học và số lớp thực hiện học tăng cường đã đạt tỉ lệ 72,3% và 71,4% đối với cấp tiểu học; 92,4% và 92,7% đối với cấp THCS; 91,4% và 85,5% đối với cấp THPT.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều tồn tại như: công tác biên soạn cụ thể hóa nội dung giảng dạy của nhiều trường còn lúng túng; một số nội dung chưa sát với yêu cầu là tăng khả năng nghe, nói cho học sinh; một số địa phương, phòng học còn thiếu, không đủ chuẩn; một số trường còn khó khăn về sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhất là các khu vực xa trung tâm và ở cấp tiểu học...

Ngoài ra, một số trường ở một số địa phương còn chưa thực hiện dẫn đến học sinh bị thiệt thòi khi không được thụ hưởng chính sách; Sở Giáo dục và Đào tạo chưa tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra cho học sinh nên chưa có cơ sở để đánh giá hiệu quả, chất lượng giảng dạy kỹ năng nghe - nói của học sinh....

Triển khai nhiều nhiệm vụ để đạt mục tiêu nâng cao năng lực tiếng Anh

Nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua ngày 13.7 đã đề ra hàng loạt giải pháp để giải quyết các hạn chế, bất cập nhằm đạt mục tiêu nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh trên địa bàn.

Toàn bộ đại biểu thông qua Nghị quyết giám sát để đảm bảo nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh. Ảnh: Thành An
Đại biểu thông qua Nghị quyết giám sát để đảm bảo nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh. Ảnh: Thành An

Theo đó, UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh; cũng như rà soát đầu tư, sửa chữa hệ thống trường lớp, nhất là phòng học ngoại ngữ phù hợp qui chuẩn theo qui định để thực hiện tốt nhất việc dạy kĩ năng nghe, nói.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cần thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên tiếng Anh để tổ chức tuyển dụng, bố trí, sắp xếp giáo viên phù hợp; tổ chức bồi dưỡng cho các giáo viên chưa đạt chuẩn; đánh giá, cập nhật, thẩm định tài liệu giảng dạy theo khung chương trình đã được ban hành đối với môn tiếng Anh phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức kiểm tra, đánh giá thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh về chuẩn đầu ra cho học sinh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam...

Các hoạt động trên cần phải được triển khai từ đầu năm học 2023-2024. Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh cũng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có giải pháp khắc phục đối với các hạn chế, bất cập phát sinh.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Mai Hương |

Với mong muốn giúp đỡ học sinh khó khăn có điều kiện học tập, chi bộ khu dân cư Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã vận động các tình nguyện viên cùng phối hợp mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí.

Lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Vào tối thứ Sáu và Chủ nhật hằng tuần, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), lớp học tiếng Anh miễn phí lại vang lên tiếng đọc bài của cô và trò.

Trẻ em Làng Hy Vọng học tiếng Anh cùng Hải quân Hoa Kỳ

Mai Hương - Văn Trực |

Trẻ em Làng Hy Vọng (TP Đà Nẵng) được giao lưu âm nhạc, chơi thể thao, trò chuyện với thủy thủ tàu sân bay USS Ronald Reagan (Hải quân Hoa Kỳ) trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của đoàn.

Chuyên gia dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão

MINH HÀ |

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh dần lên trên Biển Đông, đến ngày 15.7 có thể mạnh lên thành bão số 1, giật cấp 10.

Trận thua 0-9 và giới hạn của tuyển nữ Việt Nam

DIỆU LINH |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy rõ sự chênh lệch về trình độ với đối thủ sau trận thua 0-9 trước tuyển nữ Tây Ban Nha.

Top thành phố được yêu thích nhất châu Á gọi tên hai điểm đến của Việt Nam

Nhật Hạ |

Hội An và TPHCM là hai đại diện của Việt Nam có tên trong top thành phố đáng ghé thăm nhất châu Á của Travel+Leisure.

Ông Đinh Quốc Thái bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

PHẠM ĐÔNG |

Ông Đinh Quốc Thái bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011–2016 và nhiệm kỳ 2016–2021 do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác

Đình chỉ công tác cô giáo tát, đá vào người trẻ mầm non tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc cô giáo Lê Thị Phượng có hành động tát, đá vào người cháu D.T.B.T, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Tam Điệp cho biết, đã đình chỉ công tác đối với cô Phượng.

Dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Mai Hương |

Với mong muốn giúp đỡ học sinh khó khăn có điều kiện học tập, chi bộ khu dân cư Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã vận động các tình nguyện viên cùng phối hợp mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí.

Lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Vào tối thứ Sáu và Chủ nhật hằng tuần, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), lớp học tiếng Anh miễn phí lại vang lên tiếng đọc bài của cô và trò.

Trẻ em Làng Hy Vọng học tiếng Anh cùng Hải quân Hoa Kỳ

Mai Hương - Văn Trực |

Trẻ em Làng Hy Vọng (TP Đà Nẵng) được giao lưu âm nhạc, chơi thể thao, trò chuyện với thủy thủ tàu sân bay USS Ronald Reagan (Hải quân Hoa Kỳ) trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của đoàn.