Phát triển công nghiệp hỗ trợ:

Thời cơ để giáo dục đại học Việt Nam đột phá trong công nghệ bán dẫn

Trang Trực |

Đà Nẵng - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, đây là thời cơ rất tốt để các trường đại học giúp Việt Nam đột phá trong công nghệ bán dẫn. Từ đó, giúp nâng tầm vị thế đất nước và cho chính giáo dục đại học Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn từ các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam” tại TP Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã nhấn mạnh, đây là thời điểm đáng nhớ trong chặng đường các trường đại học góp sức vào sự tạo dựng và phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam trong tương lai.

Bởi, Việt Nam vẫn ao ước có lĩnh vực công nghiệp đi được vào lĩnh vực cốt lõi nhưng đã có nhiều nhiệm kỳ của Trung ương Đảng cho rằng, “sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước chưa đạt như mong muốn”. Nhưng ở thời điểm này, nếu tận dụng được thì Việt Nam đang có một cơ hội lớn. Đó là khi dịch chuyển FDI trên phạm vi toàn cầu, các quan hệ quốc tế thay đổi, khi vị thế của Việt Nam có điều chỉnh… tất cả các điều đó hội tụ.

Ngay cả các trường đại học cách đây 20 năm chưa chắc gánh vác được, nhưng với tiềm lực của các trường đại học cả công, cả tư, hệ thống doanh nghiệp trong và ngoài nước, sự quan tâm của Chính phủ và các địa phương thì thời cơ đã chín muồi.

Nếu phát triển được lĩnh vực công nghệ bán dẫn, các trường đại học sẽ giúp nâng tầm được vị thế của đất nước.

“Đây là trách nhiệm, sứ mệnh của chúng ta mà không được để lỡ nhịp này. Nếu làm được, chúng ta sẽ nâng vị thế của cả hệ thống đại học, đó là phát triển được nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực này, các chỉ số công bố khoa học sẽ gia tăng, phát minh sáng chế sẽ gia tăng, tiềm lực về khoa học và tiềm lực về đào tạo của hệ thống các trường sẽ gia tăng, sẽ có diện mạo mới và đây là cơ hội hiện đại hoá hệ thống đại học; trong đó, đặc biệt là các trường kỹ thuật và công nghệ” – Bộ trưởng Sơn nói.

Bên cạnh thời cơ thì công nghiệp bán dẫn là lĩnh vực công nghệ cao, cần đầu tư cao, yêu cầu cao, kỳ vọng cao, người học có thể có lương cao… nhưng phải đào tạo với tinh thần là chất lượng cao. Cho nên, các trường cần xác định khó khăn còn chồng chất phía trước nhưng vẫn phải làm với quyết tâm rất cao.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Văn Trực
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Văn Trực

Cụ thể là các trường không nên quá lạc quan, cũng không phải làm ào ào mà phải có lộ trình, bài bản, chắc chắn và phải có các giải pháp đột phá. Bởi, đây là ngành mới, chúng ta không thể phát triển bằng kinh nghiệm cũ, thói quen cũ, cách làm cũ; phải có cách làm, tầm nhìn thực sự mới mẻ.

Bên cạnh đó, cần hướng đến tư duy toàn cầu, phải phát triển cả nghiên cứu và đào tạo, nghĩ đến tương lai có ngành công nghiệp bán dẫn riêng của Việt Nam và cung cấp nguồn nhân lực cho nước ngoài.

“Về phía trách nhiệm của Bộ sẽ chuẩn bị về thể chế, cái gì làm được sẽ làm ngay, trong đó, Bộ sẽ chủ trì xây dựng một kế hoạch để phát triển và sẽ có một bộ phận điều hành để có sự điều phối về cả nhân lực chung, cơ sở vật chất chung, thậm chí cần chia sẻ chương trình đào tạo với nhau để giảm bớt thời gian biên soạn chương trình. Các cơ sở giáo dục đại học cần chuyển tải tinh thần xuống đến chuyên gia, từng nhân viên, tận dụng tự chủ đại học vận dụng cho việc này tối đa.

Lãnh đạo Bộ GDĐT bày tỏ quyết tâm rất cao, mong các cơ sở giáo dục đại học đều tự xác định được trách nhiệm, nghĩa vụ, vinh quang khi tham gia vào công việc đào tạo, nghiên cứu rất lớn này. Trường nào có quyết tâm và giải pháp đúng, trường ấy sẽ có sự bứt phá; trường nào tham gia không đủ quyết tâm, giải pháp sẽ bị bỏ lại phía sau và khoảng cách giữa các trường sẽ còn gia tăng. Bộ GDĐT ủng hộ những trường quyết tâm, để chúng ta cùng nhau có những kết quả trong thực tế, từ đây làm thay đổi cái nhìn của thế giới, xã hội, đất nước về hệ thống giáo dục đại học” – Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Trang Trực
TIN LIÊN QUAN

5 trường đại học liên minh phát triển nhân lực công nghiệp bán dẫn

THÙY TRANG |

Ngày 19.10, 5 trường đại học lớn đã cùng ký kết hợp tác liên minh các đại học Việt Nam cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn.

Muốn tăng nhân lực chip bán dẫn phải từ cơ sở đào tạo

TRANG TRỰC |

Công nghệ bán dẫn không phải là ngành nghề mới, nhưng người học và các cơ sở đào tạo thời gian qua thường ưu tiên lựa chọn, đầu tư vào những ngành nghề có chi phí thấp mà thị trường lao động trước mắt có nhu cầu lớn. Vì vậy, muốn tăng nhanh số lượng và chất lượng nhân lực ngành bán dẫn thì việc đầu tiên là tăng cường năng lực cho các trường, thu hút sinh viên.

40 trường đại học cả nước sẽ cùng bàn về nguồn nhân lực chip bán dẫn

THÙY TRANG |

Ngày 19.10, Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành chip bán dẫn tại các cơ sở giáo dục đại học sẽ được tổ chức tại Đại học Đà Nẵng với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 40 trường đại học, các doanh nghiệp trên cả nước.

Lửa bùng lên quá nhanh, người nhà bất lực kêu cứu trong vụ nổ ở Hà Nội

Thế Kỷ |

Vụ nổ căn nhà cấp 4 tại Thanh Trì (Hà Nội) đã khiến 3 người tử vong. Thời điểm cháy, chỉ thời gian ngắn ngọn lửa đã bao trùm căn nhà, vốn là nơi thu mua, kinh doanh phế liệu.

TPHCM nguy cơ ngập nặng với đợt triều cường mới dâng cao đến 1,69m

Huyền Trân |

TPHCM - Triều cường tại TPHCM dự báo đạt đỉnh 1,69m ngày 29 và 30.10, gây ngập những vùng trũng thấp và ven sông.

Khó đáp ứng hết nhu cầu khách mua vé tàu Tết đi các ngày cao điểm

Huyền Trân |

TPHCM - Sau gần 1 tuần mở bán vé tàu Tết Giáp Thìn 2024, đến nay, ngành Đường sắt đã bán được hơn 46.000 vé. Theo nhiều bạn đọc phản ánh, việc mua vé tàu Tết đi từ TPHCM đến các ga thuộc một số tỉnh miền Trung những ngày cao điểm trước Tết vẫn còn khó khăn, do số lượng chỗ trên hệ thống ít, không đáp ứng đủ nhu cầu.

Nam sinh lớp 7 bị đánh hội đồng sang chấn tâm lý ngày càng nặng nề

Khánh Linh |

Luôn trong trạng thái hoảng loạn, sang chấn tâm lý ngày càng nặng nề sau khi bị bạn đánh hội đồng, L.V.T.K - nam sinh lớp 7, Trường THCS Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) - thường xuyên bịt tai, la hét.

Hiện trường vụ nổ khiến ba mẹ con tử vong tại Hà Nội

Tô Thế |

Theo thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng xác định có ba người tử vong trong vụ nổ căn nhà ở Thanh Trì, Hà Nội.

5 trường đại học liên minh phát triển nhân lực công nghiệp bán dẫn

THÙY TRANG |

Ngày 19.10, 5 trường đại học lớn đã cùng ký kết hợp tác liên minh các đại học Việt Nam cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn.

Muốn tăng nhân lực chip bán dẫn phải từ cơ sở đào tạo

TRANG TRỰC |

Công nghệ bán dẫn không phải là ngành nghề mới, nhưng người học và các cơ sở đào tạo thời gian qua thường ưu tiên lựa chọn, đầu tư vào những ngành nghề có chi phí thấp mà thị trường lao động trước mắt có nhu cầu lớn. Vì vậy, muốn tăng nhanh số lượng và chất lượng nhân lực ngành bán dẫn thì việc đầu tiên là tăng cường năng lực cho các trường, thu hút sinh viên.

40 trường đại học cả nước sẽ cùng bàn về nguồn nhân lực chip bán dẫn

THÙY TRANG |

Ngày 19.10, Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành chip bán dẫn tại các cơ sở giáo dục đại học sẽ được tổ chức tại Đại học Đà Nẵng với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 40 trường đại học, các doanh nghiệp trên cả nước.