Phát triển công nghiệp hỗ trợ:

40 trường đại học cả nước sẽ cùng bàn về nguồn nhân lực chip bán dẫn

THÙY TRANG |

Ngày 19.10, Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành chip bán dẫn tại các cơ sở giáo dục đại học sẽ được tổ chức tại Đại học Đà Nẵng với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 40 trường đại học, các doanh nghiệp trên cả nước.

Hội thảo còn có sự tham dự của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng lãnh đạo các Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Bách khoa Hà Nội... và các doanh nghiệp.

Gần 40 trường đại học trên cả nước có liên quan các ngành nghề, lĩnh vực đào tạo chip bán dẫn cũng sẽ về dự hội thảo.

Trước đó, tại hội thảo cũng bàn về vấn đề nhân lực của ngành chip bán dẫn do UBND TP Đà Nẵng tổ chức đầu tháng 10 vừa qua, nhiều chuyên gia đánh giá đây là thời điểm các địa phương cần chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành sẽ thu hút hàng tỉ USD trong tương lai. Tuy nhiên, để làm được điều đó, các trường cần sự hỗ trợ rất lớn từ chính quyền địa phương và các doanh nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết, nhà trường cần nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền TP Đà Nẵng thông qua sự kết nối với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học mời các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu; đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có cơ chế đặc thù cho các trường đại học trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn.

“Để tăng số lượng chuyên gia trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn của thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ có thể đề xuất đặt hàng một số nhiệm vụ khoa học công nghệ với giảng viên của các trường đại học, tập trung vào các sản phẩm nghiên cứu” - ông Hải chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng cho rằng, việc phát triển công nghiệp chip bán dẫn, trong đó yếu tố nhân lực có vai trò quan trọng. Hiện nay, nguồn nhân lực công nghiệp chip bán dẫn tập trung tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Vậy nên, việc tăng nguồn nhân lực ngay thời điểm này là điều cần thiết.

Riêng với TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị các sở ngành đặc biệt cần chú ý, cần nhanh chóng triển khai xây dựng “Đề án phát triển nguồn nhân lực vi mạch, bán dẫn” của TP Đà Nẵng.

Trước mắt, thành phố cần thành lập tổ công tác và tư vấn liên ngành với sự tham gia của các sở, ngành và một số chuyên gia, có thể mời chuyên gia nước ngoài để tham mưu xây dựng đề án và tham mưu cho lãnh đạo thành phố chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả.

UBND thành phố đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể để thúc đẩy công nghiệp vi mạch bán dẫn trên địa bàn để trình HĐND thành phố trong kỳ họp tới. Trong đó, nghiên cứu cơ chế thu hút chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về Đà Nẵng làm việc để chuyển giao tri thức, kinh nghiệm với các hình thức thu hút làm việc ngắn hạn, dài hạn, liên kết trong đào tạo, nghiên cứu khoa học hoặc tham gia sự kiện, hội nghị, hội thảo tại thành phố…

Đà Nẵng sẽ phát huy và tăng cường liên kết giữa nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học, đặc biệt là sự liên kết giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực và tham mưu đề xuất các chính sách đối với ngành công nghiệp vi mạch, bán dẫn.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Sếp lớn tại FPT tự tin kỹ sư người Việt làm về bán dẫn tương đối tốt

Đức Mạnh |

Ông Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc FPT Semiconductor - đánh giá xét về mặt bằng chung làm kỹ thuật, người Việt Nam không thua kém trên thế giới. Có nhiều người gốc Việt thành công ở mảng bán dẫn vi mạch nổi tiếng.

Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm phát triển nhân lực vi mạch bán dẫn toàn cầu

Thùy Trang - Trần Thi |

Đà Nẵng hiện có khoảng 250 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, lắp ráp các thiết bị linh kiện điện tử với gần 10.500 lao động. Mới đây, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2030, xác định ưu tiên phát triển công nghiệp thiết kế, sản xuất vi mạch.

Việt Nam sẽ tiến mạnh trong nền công nghiệp bán dẫn

Nguyễn Đăng |

Thị trường nền công nghiệp bán dẫn thế giới có giá trị lên đến hàng trăm tỉ USD và Việt Nam đang tiến bước mạnh mẽ, để nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngọc Trinh nghe đọc lệnh bắt về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 19.10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Đa số ý kiến đồng tình đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, đến thời điểm này, đa phần các ý kiến đồng tình với quan điểm của Chính phủ lấy tên là Luật Căn cước. Việc tiếp thu ý kiến khi sửa luật rất cẩn thận, chặt chẽ.

Gây rối trật tự công cộng, Ngọc Trinh có thể đối diện án phạt tù

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến việc người mẫu Ngọc Trinh (Trần Thị Ngọc Trinh) vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, theo nhận định của luật sư, Ngọc Trinh có thể phải đối diện với mức án phạt tù.

Giờ thứ 9: Tái hôn với chồng cũ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ly hôn rồi, cuộc sống của mỗi người sẽ tự do hơn, được sống cho bản thân mình nhiều hơn. Nhưng rồi, liệu rằng đến một lúc nào đó họ có thấu hiểu được rằng, gia đình đầm ấm vẫn là nơi để bước chân về. Những gì đã mất, liệu có thể lấy lại được hay không? Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện “Tái hôn với chồng cũ” sau đây.

Tin 20h: Hà Nội tinh giản thêm 85 biên chế trong đợt 4 năm 2023

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 19.10: Chịu tương tác với không khí lạnh, bão số 5 diễn biến phức tạp; 85 cán bộ viên chức Hà Nội nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay; Thêm trường học ở Hà Nội bị tố lạm thu, ép phụ huynh đăng kí học liên kết;...

Sếp lớn tại FPT tự tin kỹ sư người Việt làm về bán dẫn tương đối tốt

Đức Mạnh |

Ông Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc FPT Semiconductor - đánh giá xét về mặt bằng chung làm kỹ thuật, người Việt Nam không thua kém trên thế giới. Có nhiều người gốc Việt thành công ở mảng bán dẫn vi mạch nổi tiếng.

Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm phát triển nhân lực vi mạch bán dẫn toàn cầu

Thùy Trang - Trần Thi |

Đà Nẵng hiện có khoảng 250 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, lắp ráp các thiết bị linh kiện điện tử với gần 10.500 lao động. Mới đây, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2030, xác định ưu tiên phát triển công nghiệp thiết kế, sản xuất vi mạch.

Việt Nam sẽ tiến mạnh trong nền công nghiệp bán dẫn

Nguyễn Đăng |

Thị trường nền công nghiệp bán dẫn thế giới có giá trị lên đến hàng trăm tỉ USD và Việt Nam đang tiến bước mạnh mẽ, để nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu.