Thiếu giáo viên, địa phương xoay sở đủ đường

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Thiếu giáo viên là việc không mới khi nhiều năm qua, trong lúc đợi những đợt tuyển dụng, các trường tại Đà Nẵng phải linh động ký hợp động với giáo viên đã về hưu hoặc giáo viên chưa thi tuyển chính thức để đứng lớp.

Năm học 2022-2023, Đà Nẵng thiếu giáo viên ở hai quận Cẩm Lệ và Liên Chiểu nên nhiều học sinh không được học 2 buổi.

Cụ thể, tại quận Liên Chiểu, do tốc độ gia tăng dân số tự nhiên nên gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua. Trong khi đó, quận Cẩm Lệ bắt đầu thiếu phòng học (chủ yếu ở phường Hòa Xuân).

Ngành Giáo dục Đà Nẵng cho biết, về đội ngũ giáo viên, các địa phương đã cố gắng phân bổ để đảm bảo hệ số nhưng do nhiều nguyên nhân (không tuyển dụng được, không nhận nhiệm sở, cơ cấu giáo viên Tiếng Anh…) nên có địa phương chưa đảm bảo như cơ cấu giáo viên theo yêu cầu nhưng về cơ bản vẫn có thể bố trí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và Chương trình 2018.

Tình trạng thiếu giáo viên cũng xảy ra ở một số trường mầm non, tiểu học ở các địa phương khác. Chị Minh Tâm (ngụ quận Sơn Trà) cho biết, lớp mầm non của con chị đang theo học hiện sĩ số 37 em nhưng chỉ có một cô giáo đứng lớp.

“Thường mỗi lớp có 2 cô nhưng từ đầu năm, một cô giáo trong lớp có thai, sức khoẻ yếu nên thường nghỉ ốm. Đến nay, khi cô giáo đó đến gần ngày sinh thì nghỉ hẳn, nhà trường báo đang thiếu giáo viên nên chưa bổ sung được. Một cô giáo đứng lớp cũng rất vất vả. Cô tâm sự, nhiều hôm về muộn quá phải cho con ăn cơm hộp vì chồng cũng bận công tác” - chị Tâm cho hay.

Trong khi đó, trong lúc đợi tuyển dụng và phân bổ giáo viên từ Phòng Giáo dục quận, một số trường phải mời các giáo viên về hưu hoặc giáo viên chưa qua thi tuyển về làm hợp đồng.

Cô Thu Minh (ngụ quận Sơn Trà) cho hay, trong năm học 2022-2023, trường tiểu học nơi cô làm việc đã mời cả 3 giáo viên về hưu ở lại để tiếp tục đứng lớp. “Việc tuyển giáo viên khó khăn, các bạn trẻ bây giờ không mặn mà với nghề do lương thấp, áp lực” - cô Minh chia sẻ.

Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng - nhìn nhận, việc thiếu giáo viên không mới nhưng để tuyển dụng cần có kế hoạch, thời gian nên một số địa phương có trường mới phải đợi. Việc ký hợp đồng với giáo viên về hưu cũng là việc làm thường xuyên vì có thể thời gian nghỉ hưu của các thầy cô lại đúng vào giữa năm học, nhân sự mới chưa có nên nhà trường mời các cô ở lại dạy; hoặc có trường hợp giáo viên đang thời gian nghỉ thai sản, nhà trường cũng linh động tìm giáo viên để dạy thay một thời gian.

“Những năm qua, học sinh luôn tăng chứ không có giảm do Việt Nam hiện trong giai đoạn tăng dân số tự nhiên. Các địa phương vẫn đang đăng tuyển dụng liên tục, đồng thời linh động mời giáo viên kí hợp đồng trong thời gian đợi nhân sự về nhận nhiệm sở” - ông Linh cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông thiếu giáo viên trầm trọng vẫn phải tinh giản biên chế

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang thiếu giáo viên trầm trọng, không đáp ứng được nhu cầu dạy và học ở địa phương. Thế nhưng nghịch lý ở chỗ hàng năm ngành giáo dục nơi đây vẫn phải  tinh giản biên chế 10% theo quy định.

Bộ GDĐT đưa ra loạt giải pháp khắc phục việc thiếu giáo viên trầm trọng

Vân Trang |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), hiện nay, tỉ lệ giáo viên/lớp bình quân chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bạc Liêu - Cà Mau: Nan giải chuyện thiếu giáo viên

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đang gấp rút tuyển 97 giáo viên, trong khi đó tỉnh Cà Mau cũng đang tất bật lo tuyển giáo viên vì thiếu quá nhiều.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đắk Nông thiếu giáo viên trầm trọng vẫn phải tinh giản biên chế

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang thiếu giáo viên trầm trọng, không đáp ứng được nhu cầu dạy và học ở địa phương. Thế nhưng nghịch lý ở chỗ hàng năm ngành giáo dục nơi đây vẫn phải  tinh giản biên chế 10% theo quy định.

Bộ GDĐT đưa ra loạt giải pháp khắc phục việc thiếu giáo viên trầm trọng

Vân Trang |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), hiện nay, tỉ lệ giáo viên/lớp bình quân chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bạc Liêu - Cà Mau: Nan giải chuyện thiếu giáo viên

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đang gấp rút tuyển 97 giáo viên, trong khi đó tỉnh Cà Mau cũng đang tất bật lo tuyển giáo viên vì thiếu quá nhiều.