Thiết bị hỗ trợ người rối loạn phát âm: Dự án nhân văn của học sinh Yên Bái

Khánh Linh |

Yên Bái - Xuất phát từ những chuyến tình nguyện, hai em Đào Đình Bình và Trần Bảo Minh - học sinh lớp 11 Chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã chế tạo nên thiết bị giải mã tín hiệu điện não thành ngôn ngữ nói hỗ trợ người rối loạn phát âm.

Những ngày cuối tháng 4, PV Báo Lao Động đã có mặt tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - ngôi trường chuyên duy nhất của tỉnh miền núi Yên Bái.

Cũng chính tại nơi đây, thiết bị nhân văn với tên gọi "Giải mã tín hiệu điện não thành ngôn ngữ nói hỗ trợ người rối loạn phát âm" được ra đời nhờ lòng kiên trì và niềm đam mê nghiên cứu khoa học của 2 em học sinh Đào Đình Bình và Trần Bảo Minh - học sinh lớp 11 Chuyên Toán.

Nói về khởi nguồn ý tưởng, em Trần Bảo Minh cho biết: "Em và Bình cùng tham gia một đội tình nguyện. Chúng em thường xuyên đến các trung tâm bảo trợ xã hội để giúp đỡ các bạn nhỏ. Trong quá trình đó, nhận thấy rằng có rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc phát âm, chúng em đã rất trăn trở và bàn bạc với nhau phải làm một điều gì đó".

Theo Minh, xuất phát từ mong muốn đó, tận dụng những kiến thức ở trường và nhờ đến sự trợ giúp của thầy cô giáo, Minh và Bình đã bắt tay vào nghiên cứu thiết bị. 

 
Dự án thiết bị giải mã tín hiệu điện não thành ngôn ngữ nói hỗ trợ người rối loạn phát âm được hai em Bình và Minh trình bày trước lớp. Ảnh: NVCC

"Với những người rối loạn phát âm, họ rất khó để nói hoặc có nói thì cũng rất khó để nghe. Thiết bị này có thể dịch ngôn ngữ của họ, giúp những người xung quanh có thể hiểu họ đang muốn nói gì" - Minh nói.

Còn với Đào Đình Bình, người đồng hành cùng Minh trong đề tài nghiên cứu này chia sẻ: "Lên ý tưởng thì dễ, nhưng lúc bắt tay vào làm thực sự không đơn giản chút nào, chúng em cũng mất mấy tháng trời để nghiên cứu và tìm tòi. Trong quá trình thực hiện, khâu xử lý dữ liệu là khó khăn nhất, do tín hiệu điện não đồ là dữ liệu rất phức tạp".

Bình cho biết, sau rất nhiều lần thử nghiệm và thất bại, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Lục Thị Thu Hoài, các chuyên gia về y học và công nghệ thông tin, các bạn đã tìm ra giải pháp là chuyển đổi tín hiệu sang miền tần số bằng biến đổi Fourier giúp ích cho việc nhận dạng đặc trưng của các từ ngữ.

 
Em Trần Bảo Minh trong quá trình nghiên cứu thiết bị. Ảnh: NVCC

Cùng với đó, lựa chọn giải pháp ứng dụng công nghệ BCI (giao thức tương tác trực tiếp giữa các tín hiệu não với một thiết bị bên ngoài) và công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để thực hiện chuyển đổi tín hiệu điện não từ phương pháp đo điện não đồ sang ngôn ngữ nói.

Trao đổi với PV, cô giáo Nguyễn Thị Thu - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái cho biết: "Lựa chọn của hai bạn Đào Đình Bình và Trần Bảo Minh - học sinh lớp 11 Chuyên Toán là một ý tưởng vô cùng khó. Trong quá trình sát cánh cùng các bạn thực hiện đề tài, đã có lúc tưởng chừng như bế tắc và phải bỏ cuộc. Nhưng lòng đam mê và sự kiên trì đã giúp các em đạt được những thành tựu như ngày hôm nay".

2 em Bình và Minh (thứ 4 và 5 từ phải sang) cùng các thầy cô Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2022 - 2023.
2 em Bình và Minh (thứ 4 và 5 từ phải sang) cùng các thầy cô Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2022 - 2023. Ảnh: NVCC

Theo cô Thu dự án Thiết bị giải mã tín hiệu điện não thành ngôn ngữ nói hỗ trợ người rối loạn phát âm đã được thử nghiệm bước đầu trên một số bệnh nhân và thu được những kết quả tích cực.

"Thành công này đã khơi đậy thêm niềm đam mê, tìm tòi, sáng tạo trong mỗi học sinh, góp phần nâng cao giáo dục toàn diện trong nhà trường" - đại diện nhà trường nói thêm.

Được biết, thiết bị giải mã tín hiệu điện não thành ngôn ngữ nói hỗ trợ người rối loạn phát âm của 2 em đã xuất sắc vượt qua 143 dự án và đạt giải Ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2022 - 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo thời trang giấy báo của học sinh khiếm thính

Hải Anh |

Bộ trang phục được thiết kế từ giấy báo, vật liệu tái chế của các em học sinh trường THCS Xã Đàn (Hà Nội) nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của phụ huynh, học sinh tham dự ngày Người khuyết tật Việt Nam 18.4.

Học sinh, phụ huynh cùng tắt điện thoại, dành trọn thời gian bên nhau

KHÁNH AN |

Chiều 16.4, tại Hà Nội, khoảng 1.200 học sinh, phụ huynh cùng tham gia giải chạy “Run For Mom - Chạy vì mẹ”. Nhiều bậc phụ huynh cho biết, đây là dịp để các bậc cha mẹ gạt bỏ hoàn toàn các thiết bị điện tử và có thời gian dành trọn cho con.

Nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho học sinh tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 13.4, tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và Tổ chức ICDL quốc tế nhằm hợp tác nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho học sinh tại Hà Nội.

Thủ đoạn lừa đảo 2.700 tỉ đồng của "tiến sĩ dạy học làm giàu"

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thanh Hải - chủ tịch Công ty IDT lập website "hoclamgiau" tổ chức các hội thảo dạy làm giàu để huy động vốn lên tới 2.725 tỉ đồng, hứa trả lãi suất 40-50%.

Số ca mắc COVID-19 cao nhất từ đầu năm 2023, ai cần tiêm vaccine bổ sung?

AN AN - MINH HÀ |

Trong ngày 22.4 ghi nhận 2461 ca mắc COVID-19 mới - số ca cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Trước tình hình trên, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo một số nhóm đối tượng cần tiêm vaccine bổ sung để đảm bảo chất lượng miễn dịch.

Không có chuyện Giám đốc Quỹ tín dụng ở Lâm Đồng vỡ nợ, bỏ trốn

Phan Tuấn |

Rất đông khách hàng, thành viên đang đến rút tiền tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường II, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng khẳng định đơn vị này không liên quan đến các trường hợp vỡ nợ như tin đồn.

Tam Kỳ hướng đến xây dựng thương hiệu thành phố sưa vàng

Hoàng Bin |

Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” 2023 nhằm xây dựng thương hiệu "thành phố sưa vàng", gắn với hình thành sản phẩm du lịch làng sinh thái Hương Trà, Quảng Nam.

Những điều thú vị ở SEA Games 32

Thanh Vũ |

SEA Games 32 tại Campuchia rất đáng mong chờ với những điều lần đầu tiên được xuất hiện.

Độc đáo thời trang giấy báo của học sinh khiếm thính

Hải Anh |

Bộ trang phục được thiết kế từ giấy báo, vật liệu tái chế của các em học sinh trường THCS Xã Đàn (Hà Nội) nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của phụ huynh, học sinh tham dự ngày Người khuyết tật Việt Nam 18.4.

Học sinh, phụ huynh cùng tắt điện thoại, dành trọn thời gian bên nhau

KHÁNH AN |

Chiều 16.4, tại Hà Nội, khoảng 1.200 học sinh, phụ huynh cùng tham gia giải chạy “Run For Mom - Chạy vì mẹ”. Nhiều bậc phụ huynh cho biết, đây là dịp để các bậc cha mẹ gạt bỏ hoàn toàn các thiết bị điện tử và có thời gian dành trọn cho con.

Nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho học sinh tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 13.4, tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và Tổ chức ICDL quốc tế nhằm hợp tác nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho học sinh tại Hà Nội.