Sáng 3.6, gần 2.800 thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội - 1 trong 4 trường chuyên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.
Thí sinh đã làm 3 môn thi: Môn thi thứ nhất là đánh giá năng lực ngoại ngữ (thời gian 90 phút, hình thức trắc nghiệm và tự luận); môn thi thứ hai là đánh giá năng lực Toán và Khoa học Tự nhiên (thời gian 55 phút, hình thức trắc nghiệm); môn thi thứ ba là đánh giá năng lực Văn và Khoa học xã hội (thời gian 55 phút, hình thức trắc nghiệm và tự luận).
Em Phương Linh - học sinh lớp 9 Trường THCS Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) nhận định: "Môn Toán định dạng đề tương tự đề thi thử mà trước đó em đã ôn luyện".
Em Trần Anh Duy, học sinh Trường liên cấp Newton (Bắc Từ Liêm Hà Nội) cũng cho rằng, đề thi năm nay có phần dễ thở hơn so với các năm.
"Riêng đề Toán có nhiều câu hỏi mang tính logic để học sinh phải đào sâu suy nghĩ nhiều hơn là dùng kiến thức trên trường. Với mức độ đề thi không đánh đố, em cho rằng, bất kỳ học sinh nào cũng làm được" - Duy Anh nhận xét.
Rời phòng thi với khuôn mặt rạng rỡ, em Trần Hoài Linh, Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nói rằng, đề thi năm nay có sự phân hoá đa dạng.
"Đối với đề thi môn Tiếng Anh, dung lượng bài đọc dài hơn so với mọi năm. Ở môn Ngữ văn, em tự tin nhất vì đúng sở trường của mình. Ngoài phân tích ra, em còn đưa thêm các dẫn chứng xã hội để bài làm đa dạng và thuyết phục hơn.
Nhưng đề thi Toán có nhiều câu em không làm được vì xuất hiện dạng mới" - Hoài Linh chia sẻ.
Từng làm đề thi thử vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đạt điểm số khá cao, em Lê Xuân Kiên, Trường THCS Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đến phòng thi với tâm thế thoải mái, tự tin. Thế nhưng rời phòng thi, nam sinh lại buồn bã nói rằng:
"Em đặt mục tiêu là 9 điểm/môn nhưng có lẽ không thể hoàn thành được bởi đề thi môn Toán và Tiếng Anh tương đối khó hơn so với đề thi thử".