“Nói với con” vào đề thi Ngữ văn lớp 10 Chuyên Ngoại ngữ

Trà My |

Nhiều thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, đề Văn năm nay tương đối "dễ thở".

Sau gần 1 tiếng làm bài thi môn Ngữ văn và Khoa học xã hội, nhiều thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá đề thi năm nay có phần “dễ thở” hơn.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Minh Hà
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Minh Hà
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Minh Hà
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Minh Hà

Đề thi môn Ngữ văn năm nay bao gồm 2 câu. Ở câu thứ nhất nghị luận xã hội, đề thi yêu phân tích hình ảnh chú ong thợ. Câu hỏi thứ 2 rơi vào bài thơ "Nói với con" của tác giả Y Phương nằm trong chương trình kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 9.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động tại điểm thi Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, một số em chia sẻ, đề thi năm nay không quá khó và có phần “dễ thở” hơn kỳ thi năm ngoái và tự tin đạt điểm cao.

“Với sự ôn tập kĩ càng trên lớp với thầy cô, cùng với khả năng cảm nhận của mình không quá khó để em có thể giành lấy điểm cao trong đề thi lần này” - em Nguyễn Duy Anh, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Em Lê Hồng Thảo, học sinh lớp 9A Trường THCS Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội) rời phòng thi với khuôn mặt rạng rỡ. Với đề thi Văn năm nay, Thảo hi vọng mình sẽ có cơ hội đỗ vào trường.

“Bản thân em đã hoàn thành tốt bài thi theo như mong đợi. Đề chính thức so với đề thi thử lần 2 của trường nhẹ nhãng và vừa sức hơn” - nữ sinh lớp 9 bày tỏ.

Rời điểm thi Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, em Lê Xuân Kiên học sinh lớp 9 Trường THCS Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ:

“Đề thi vào tác phẩm Nói với con của Nhà thơ Y Phương nằm trong phần ôn luyện của thầy cô ở trường, tuy nhiên do em không ôn tập trung nhiều vào các bài thơ nên bài thi hôm nay không làm tốt như mong đợi. Em sẽ cố gắng giữ tinh thần ổn định hơn để tham gia kì thi vào lớp 10 sắp tới” - Xuân Kiên nói.

Sáng 3.6, gần 2.800 thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Ngoại ngữ, 1 trong 4 trường chuyên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Thí sinh đã làm 3 bài thi:

Môn thi thứ nhất là đánh giá năng lực ngoại ngữ, thí sinh làm trong 90 phút dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận.

Môn thi thứ hai là đánh giá năng lực Toán và Khoa học Tự nhiên, thí sinh làm bài trong 55 phút bằng hình thức trắc nghiệm.

Môn thi thứ ba là đánh giá năng lực Văn và Khoa học xã hội dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận, thí sinh cũng làm bài trong 55 phút.

Trong gần 5 tiếng dự thi, thí sinh được phát 1 chai nước lọc tại phòng thi và được chuẩn bị đồ ăn nhẹ giữa giờ (bánh, sữa).

Tỷ lệ chọi chung của trường này năm nay là 1/5,57.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Điện Biên

Vân Trang |

Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Điện Biên năm học 2023 - 2024 được Báo Lao Động cập nhật.

Bố mẹ nghỉ làm, chia ca "chạy xô" đưa con đi thi trường chuyên

Vân Trang |

Chị Nguyễn Thị Thúy (Hoàng Mai, Hà Nội) đã viết đơn xin nghỉ phép từ đầu tuần, sẵn sàng cùng con "chinh chiến" các cuộc thi vào trường chuyên.

Bỏ túi bí kíp đạt điểm cao tiếng Anh thi vào lớp 10 Hà Nội

Vân Trang |

Thầy Nguyễn Trung Nguyên –  giáo viên tiếng Anh tại Hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội) đã có những chia sẻ giúp học sinh có thể làm tốt bài thi tiếng Anh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới.

Thủ tướng hai nước Việt Nam, Australia chứng kiến lễ công bố đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh – Brisbane

Ánh Dương |

Vietjet công bố đường bay thẳng đầu tiên kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Brisbane (Australia) trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng đại diện lãnh đạo, doanh nghiệp, người dân hai nước.

Cô gái phượt xe máy độc hành xuyên Việt 58 ngày

NGỌC TRANG (ẢNH: NVCC) |

Lý Phương Thanh, 23 tuổi, sinh viên năm cuối ĐHQG TPHCM, bắt đầu hành trình lái xe máy xuyên Việt từ giữa tháng 3. Cô đặt mục tiêu “tới những nơi chưa đi, và trở lại những nơi yêu thích”.

Lạ mắt với hơn 6.200 người mặc áo dài diễu hành bên bờ biển Nha Trang

Phương Linh |

Sáng 4.6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễu hành “Tôn vinh áo dài - di sản văn hóa Việt Nam”. Hơn 6.200 người với hàng nghìn mẫu áo dài Việt nhuộm thắm đường biển đẹp nhất Nha Trang.

Tiền đang chảy vào chứng khoán, cổ phiếu "vua" vào đà tăng

Đức Mạnh |

Theo thông tin từ nhiều công ty chứng khoán, lượng tiền đổ vào tài khoản đang tăng trở lại trong 2 - 3 tuần gần đây, báo hiệu giai đoạn đầu phục hồi.

Đề thi Văn dễ, thí sinh thi vào lớp 10 Chuyên KHXH&NV tự tin đạt điểm cao

Trà My |

Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi Văn lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội không khó.

Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Điện Biên

Vân Trang |

Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Điện Biên năm học 2023 - 2024 được Báo Lao Động cập nhật.

Bố mẹ nghỉ làm, chia ca "chạy xô" đưa con đi thi trường chuyên

Vân Trang |

Chị Nguyễn Thị Thúy (Hoàng Mai, Hà Nội) đã viết đơn xin nghỉ phép từ đầu tuần, sẵn sàng cùng con "chinh chiến" các cuộc thi vào trường chuyên.

Bỏ túi bí kíp đạt điểm cao tiếng Anh thi vào lớp 10 Hà Nội

Vân Trang |

Thầy Nguyễn Trung Nguyên –  giáo viên tiếng Anh tại Hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội) đã có những chia sẻ giúp học sinh có thể làm tốt bài thi tiếng Anh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới.