Lo lắng ảnh hưởng việc học tập
Sự việc trên diễn ra là bởi trước đó, ngày 8.11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có công văn gửi các Sở GDĐT về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài. Theo công văn này, Bộ GDĐT yêu cầu thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại địa bàn theo đúng các quy định hiện hành.
Dự định thi chứng chỉ IELTS để làm căn cứ xét tuyển đại học, Nguyễn Trang Linh - học sinh lớp 12 tại Đông Triều, Quảng Ninh - vô cùng lo lắng trước thông báo tạm hoãn các kỳ thi từ nay đến cuối năm.
"Em nhận được thông báo hoãn thi chứng chỉ từ trung tâm tiếng Anh em đang học và rất lo lắng. Em dự định sử dụng chứng chỉ IELTS để xét tuyển vào đại học. Em đã bỏ công ôn luyện trong thời gian rất dài để mong lấy chứng chỉ sớm. Từ lúc nghe tin, em mất ăn mất ngủ vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, thi đại học sau này" - Trang Linh bày tỏ.
Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, em Nguyễn Đức Mạnh đã dành gần 1 năm ôn luyện để đi thi chứng chỉ IELTS. Mạnh đạt mục tiêu đạt mục tiêu 7.5 IELTS và sau đó sẽ đi du học.
"Việc hoãn thi để rà soát chất lượng là rất tốt, em hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, thông báo hoãn thi đột ngột như thế này sẽ ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, trong đó có em" - Mạnh nói.
Trả lời báo chí ngày 10,11, Hội đồng Anh cho biết, ước tính hàng nghìn thí sinh Việt Nam bị ảnh hưởng bởi quyết định hoãn các kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tại Việt Nam.
Hội đồng Anh cho hay, đơn vị đang làm việc với Bộ GDĐT để hoàn thiện hồ sơ và được cấp phép tổ chức thi theo thông tư 11 và khi được cấp phép sẽ tiếp tục thực hiện các kỳ thi lên kế hoạch từ đầu năm vì tất cả kỳ thi và thí sinh đăng ký đã kế hoạch từ nhiều tháng trước để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch của các thí sinh đã đăng kí dự thi.
Bộ GDĐT sẽ cấp phép tổ chức thi IELTS trong vòng 20 ngày nếu đủ điều kiện
Điều khiến nhiều học sinh, phụ huynh quan tâm nhất lúc này là thời gian các đơn vị được tổ chức lại các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định, các bên có nhu cầu liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT.
Nếu hồ sơ đảm bảo các yêu cầu, Bộ GDĐT sẽ xử lý nhanh nhất để bảo đảm đúng quy định hiện hành (thời gian thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 86/2018 là 20 ngày).
Thí sinh nên bình tĩnh
Hiểu rõ những lo lắng, băn khoăn của học sinh và phụ huynh khi nhận được thông báo hoãn thi chứng chỉ ngoại ngữ đột ngột, bà Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam - cho rằng: "Tại nhiều nước, quá trình hoàn tất hồ sơ diễn ra trong 6 tháng - 1 khoảng thời gian tương đối dài. Còn riêng với xét tuyển đại học, nhiều trường sử dụng kết quả thi IELTS như 1 phương thức tuyển sinh đầu vào nhưng việc nộp hồ sơ thông thường sẽ rơi vào khoảng tháng 3 hàng năm.
Như vậy, thí sinh còn khoảng 4-5 tháng để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2023. Chính vì vậy, thí sinh không nên quá lo lắng việc tạm hoãn thi chứng chỉ IELTS sẽ ảnh hưởng đến quá trình học tập".
Theo bà Nga, việc các trung tâm/đơn vị hoãn tổ chức các đợt thi chứng chỉ để rà soát hồ sơ gửi Bộ GDĐT sẽ đảm bảo các kỳ thi được diễn ra không chỉ đúng quy chuẩn của nước ngoài mà còn có sự giám sát từ phía Việt Nam. Như vậy, người dự thi có thể yên tâm hơn về tính công bằng, minh bạch và quyền lợi của bản thân.
"Tôi tin là Bộ GDĐT cũng như các đơn vị tổ chức sẽ sớm đưa ra các giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Trong lúc chờ đợi, các thí sinh có thể dành thời gian trau dồi thêm trình độ tiếng Anh và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng làm ảnh hưởng đến quá trình ôn luyện" - bà Nga dành lời khuyên cho các thí sinh.