Thí sinh Hòa Bình gian lận điểm thi vào ĐH Thương mại tự xin thôi học

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi vụ gian lận điểm thi của tỉnh Hòa Bình được cơ quan điều tra công bố, một thí sinh tỉnh Hòa Bình đỗ vào trường ĐH Thương mại đã tự viết đơn xin thôi học.

Xác nhận với Lao Động, GS.TS Đinh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Thương Mại cho biết, trường vừa tiếp nhận được đơn xin thôi học của một sinh viên quê Hòa Bình.

Sau khi nhà trường rà soát, đối chiếu với danh sách mà Sở GDĐT Hòa Bình gửi về, đây là thí sinh duy nhất bị phát hiện gian lận điểm thi năm 2018 "lọt" vào trường. Được biết, thí sinh này đang theo học ngành Quản trị nhân lực.

Theo lãnh đạo nhà trường, điểm chấm thẩm định của thí sinh này thấp hơn mức điểm đã công bố trước đó tới hàng chục điểm. Với số điểm sau khi chấm thẩm định, thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển vào trường năm 2018.

Tuy nhiên, trước khi nhà trường nhận danh sách này, thí sinh đã làm đơn xin thôi học. Do vậy, nhà trường không có quyết định xử lý thí sinh nào ở tỉnh Hòa Bình.

Kết quả học tập học kì 1 vừa qua của sinh viên này cũng không cao, chỉ ở mức thấp vì điểm đầu vào em này sau khi chấm thẩm định chỉ đạt khoảng 14 - 14,5 điểm - GS Đinh Văn Sơn cho hay.

GS.TS Đinh Văn Sơn nhận định, việc thí sinh này tự động viết đơn xin thôi học do biết mình đã gian lận điểm thi sẽ làm giảm bớt áp lực hơn là việc bị nhà trường buộc thôi học, ít nhất là về mặt tâm lí.

Lãnh đạo trường ĐH Thương Mại cho biết, đến thời điểm này, trường vẫn chưa nhận được danh sách thí sinh từ Sở GDĐT Sơn La nên chưa thể rà soát để xử lý.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

9 trường đại học lớn ở Hà Nội đã xác định được thí sinh gian lận thi

HUYÊN NGUYỄN |

Những trường có tên tuổi lớn như Đại học Y Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học Phòng cháy Chữa cháy... và nhiều trường danh tiếng khác đã có kết quả về thí sinh liên quan đến gian lận thi cử tại Hoà Bình, Sơn La.

Thí sinh Sơn La được nâng "khống" 18,7 điểm - thủ khoa trường quân đội

Đặng Chung |

Người có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2018 là thí sinh đến từ Sơn La. Tuy nhiên, thí sinh này đỗ vào trường bằng điểm được nâng “khống”, và nằm trong danh sách 44 người bị giảm điểm sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định.

Nữ sinh con lãnh đạo huyện được nâng 11 điểm sẽ bị xem xét đuổi học

HUYÊN NGUYỄN |

Ngô Lương B. Ng. - cựu học sinh lớp 12 chuyên Sử trường THPT chuyên Sơn La được xác định nâng tới 11 điểm cho 2 môn Tiếng Anh, Toán trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 - hiện là sinh viên Đại học Luật Hà Nội.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

9 trường đại học lớn ở Hà Nội đã xác định được thí sinh gian lận thi

HUYÊN NGUYỄN |

Những trường có tên tuổi lớn như Đại học Y Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học Phòng cháy Chữa cháy... và nhiều trường danh tiếng khác đã có kết quả về thí sinh liên quan đến gian lận thi cử tại Hoà Bình, Sơn La.

Thí sinh Sơn La được nâng "khống" 18,7 điểm - thủ khoa trường quân đội

Đặng Chung |

Người có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2018 là thí sinh đến từ Sơn La. Tuy nhiên, thí sinh này đỗ vào trường bằng điểm được nâng “khống”, và nằm trong danh sách 44 người bị giảm điểm sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định.

Nữ sinh con lãnh đạo huyện được nâng 11 điểm sẽ bị xem xét đuổi học

HUYÊN NGUYỄN |

Ngô Lương B. Ng. - cựu học sinh lớp 12 chuyên Sử trường THPT chuyên Sơn La được xác định nâng tới 11 điểm cho 2 môn Tiếng Anh, Toán trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 - hiện là sinh viên Đại học Luật Hà Nội.