Phát hiện 3 thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình đỗ vào ĐH Ngoại Thương

Đặng Chung |

Sau các trường khối công an, quân đội, y dược, ĐH Kinh tế quốc dân, đến lượt Đại học Ngoại Thương cũng phát hiện thí sinh trong danh sách được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 đang học ở trường mình.

Tối 12.4, trao đổi với Lao Động, bà Phạm Thu Hương - Trưởng phòng Đào tạo Đại học Ngoại thương - cho biết, trường đã nhận được danh sách cập nhật điểm thi sau chấm thẩm định của Sở GDĐT Hòa Bình. Trong danh sách này có 3 thí sinh đang là sinh viên tại Đại học Ngoại thương.

“Trong số 3 thí sinh trong danh sách được nâng điểm, có 2 thí sinh điểm thật không đạt điểm trúng tuyển vào trường.

Với hai trường hợp này, chúng tôi đã gặp gỡ trực tiếp để thông báo về sự việc. Khi không đủ điểm trúng tuyển, đương nhiên các em sẽ bị xóa tên khỏi danh sách sinh viên của trường và bị buộc thôi học” - bà Hương thông tin.

Cũng theo bà Hương, 1 thí sinh dù bị hạ điểm sau chấm thẩm định, nhưng vẫn đủ điểm trúng tuyển, nên sẽ tiếp tục theo học tại trường.

Ngoài Đại học Ngoại thương, Trường đại học Thương mại cũng có 1 trường hợp thí sinh trong diện được nâng điểm ở Hòa Bình đang theo học. Thí sinh này có điểm thẩm định thấp hơn điểm trúng tuyển, nên nhà trường đã làm quyết định loại khỏi danh sách trúng tuyển.

 
Infographic toàn cảnh vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình. (Nguyễn Hà -TAN)
Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

2/5 thí sinh Hòa Bình nâng điểm thi bị xóa tên ở trường ĐH Kinh tế

Đặng Chung |

5 thí sinh ở Hòa Bình nằm trong danh sách được nâng sửa điểm đã đỗ vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ngày 12.4, Hội đồng tuyển sinh của trường họp và quyết định sẽ xóa tên 2 thí sinh khỏi danh sách sinh viên của trường.

Bộ GD nói về việc tước quyền thi THPT quốc gia của thí sinh nâng điểm

Đặng Chung |

Những ngày qua, trước việc nhiều thí sinh được nâng hàng chục điểm để đỗ vào các trường công an, quân đội, các chuyên gia đã kiến nghị cần tước quyền tham dự kỳ thi THPT quốc gia của những thí sinh này trong 1-2 năm để răn đe. Về ý kiến này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những phản hồi.

Phát hiện 2 thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình đỗ Đại học Y Hà Nội

Đặng Chung |

Ngoài 1 thí sinh ở Sơn La, còn có 2 thí sinh được nâng điểm thi ở Hòa Bình đã đỗ vào ngành y đa khoa của Đại học Y Hà Nội.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

2/5 thí sinh Hòa Bình nâng điểm thi bị xóa tên ở trường ĐH Kinh tế

Đặng Chung |

5 thí sinh ở Hòa Bình nằm trong danh sách được nâng sửa điểm đã đỗ vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ngày 12.4, Hội đồng tuyển sinh của trường họp và quyết định sẽ xóa tên 2 thí sinh khỏi danh sách sinh viên của trường.

Bộ GD nói về việc tước quyền thi THPT quốc gia của thí sinh nâng điểm

Đặng Chung |

Những ngày qua, trước việc nhiều thí sinh được nâng hàng chục điểm để đỗ vào các trường công an, quân đội, các chuyên gia đã kiến nghị cần tước quyền tham dự kỳ thi THPT quốc gia của những thí sinh này trong 1-2 năm để răn đe. Về ý kiến này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những phản hồi.

Phát hiện 2 thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình đỗ Đại học Y Hà Nội

Đặng Chung |

Ngoài 1 thí sinh ở Sơn La, còn có 2 thí sinh được nâng điểm thi ở Hòa Bình đã đỗ vào ngành y đa khoa của Đại học Y Hà Nội.