Thi chương trình song bằng tú tài: Không tính kết quả thi vòng 1, không quy định được phúc tra

HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan tới phản ánh của phụ huynh về cách công bố điểm và giải đáp những thắc mắc của phụ huynh đang trên Báo Lao Động trong bài viết “Hà Nội đào tạo song bằng tú tài: Tiêu chuẩn quốc tế thực hiện... "kiểu nông dân", Sở GDĐT Hà Nội đã chính thức liên tiếng.

Đại diện Sở GDĐT cho biết, theo kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 được ban hành kèm theo văn bản số 1353/SGDĐT-QLT ngày 13.4, học sinh dự thi vòng 2 chương trình song bằng tú tài vào THPT vào ngày 10.6; thời gian dự thi vòng 3 (phỏng vấn) là ngày 18.6.

Trên cơ sở đó, Sở GDĐT đã ban hành văn bản số 2101/SGDĐT-QLT ngày 31.5 trong đó nêu rõ “Chậm nhất ngày 17.6, Sở GDĐT sẽ có thông báo cụ thể về thời gian, các ca thi,... cho những thí sinh đạt kết quả xét tuyển vòng 2 để dự thi vòng 3 (phỏng vấn)”.

Trên cơ sở kết quả điểm thi vòng 2 của học sinh, Sở GDĐT phê duyệt kết quả và điểm chuẩn trúng tuyển vòng phỏng vấn của 200 học sinh có tổng điểm vòng 2 cao nhất.

Ngày 15.6, Sở GDĐT đã gửi kết quả vòng 2 về các phòng GDĐT để chỉ đạo các trường THCS thông báo công khai cho học sinh, đồng thời Sở GDĐT gửi kết quả về 2 trường THPT nơi thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 dự tuyển để niêm yết và công bố cho học sinh kết quả thi.

Thông báo kết quả thi
Thông báo kết quả thi ngày 15.6

Đối với vòng 1 của kỳ tuyển sinh được quy định là vòng “Thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài THPT quốc gia Việt Nam”. Tất cả học sinh đã tốt nghiệp THCS đều có thể dự tuyển vào các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp để được học chương trình đào tạo tú tài THPT quốc gia Việt Nam (lấy bằng tốt nghiệp THPT). Trong quy định về dự thi vòng 1 không quy định về kết quả điểm thi vòng 1 của học sinh.

Việc xét duyệt vòng 2, vòng 3 cũng quy định không có phúc khảo. Tuy nhiên, một số phụ huynh thiết tha được phúc khảo bài thi vòng 2. Để đảm bảo quyền lợi của học sinh, tăng tính công khai, minh bạch, khách quan của kỳ thi và để kịp thời gian tổ chức thi vòng 3, ngày 16.6, Sở GDĐT đã thông báo nội dung hướng dẫn cha mẹ học sinh phúc khảo bài thi. Sở GDĐT đã thành lập Ban chấm phúc khảo bài thi vòng 2 của các thí sinh và thông báo kết quả phúc khảo tới từng phụ huynh vào ngày 17.6.

Ngày 20.6, Sở GDĐT tiếp tục nhận được đơn kiến nghị của một phụ huynh về kết quả phúc khảo của học sinh chưa đúng với năng lực học sinh đạt được từ lớp 4 đến lớp 9 tại các nhà trường. Cùng ngày, Sở GDĐT đã liên hệ với gia đình học sinh và đề nghị cho gia đình xem lại bài phúc khảo của học sinh. Tuy nhiên, phụ huynh học sinh đang đi công tác nên chưa đến Sở GDĐT để làm việc được.

Tiếp đó, ngày 22.6, sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh thông tin về thắc mắc này, Sở GDĐT tiếp tục liên hệ với gia đình để mong muốn tổ chức cho gia đình xem lại bài của học sinh, đảm bảo quyền lợi của học sinh và làm rõ các thông tin còn thắc mắc của phụ huynh. Sở GDĐT đã nhận được lời hẹn của phụ huynh khi có mặt ở Hà Nội sẽ lên Sở GDĐT vào thời gian sớm nhất.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đào tạo song bằng tú tài: Tiêu chuẩn quốc tế nhưng chưa được như kỳ vọng

HUYÊN NGUYỄN |

Thông tin từ năm học 2018-2019 Hà Nội sẽ triển khai đào tạo hệ song bằng tú tài Việt Nam và tú tài Anh quốc tại 7 trường THCS, 2 trường THPT công lập, đã tạo nên "cơn sốt" đối với với rất nhiều phụ huynh học sinh. Thế nhưng, những bước đầu thực hiện chương trình lại chưa được như kỳ vọng.

Cách phúc khảo bài thi sau khi biết điểm thi vào lớp 10 của Hà Nội

Bích Hà |

Ngày 22.6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2018-2019. Sau khi công bố điểm thi, các cơ sở giáo dục cũng bắt đầu nhận đơn phúc khảo theo quy định.

Thi THPT quốc gia: Đưa công an vào coi thi để không còn “coi lỏng, coi chặt”?

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2018, đã là mùa thứ 4 áp dụng phương thức thi THPT mới. Nhiều mặt được của cuộc thi đã được ghi nhận, nhiều ý kiến lo ngại chuyện "coi lỏng", "coi chặt" hay "chấm lỏng", "chấm chặt" vì mục tiêu giúp con em địa phương đạt điểm cao. Vì lẽ đó, có ý kiến đề xuất nên điều động lực lượng công an làm nhiệm vụ coi thi hoặc giám sát phòng thi.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Hà Nội đào tạo song bằng tú tài: Tiêu chuẩn quốc tế nhưng chưa được như kỳ vọng

HUYÊN NGUYỄN |

Thông tin từ năm học 2018-2019 Hà Nội sẽ triển khai đào tạo hệ song bằng tú tài Việt Nam và tú tài Anh quốc tại 7 trường THCS, 2 trường THPT công lập, đã tạo nên "cơn sốt" đối với với rất nhiều phụ huynh học sinh. Thế nhưng, những bước đầu thực hiện chương trình lại chưa được như kỳ vọng.

Cách phúc khảo bài thi sau khi biết điểm thi vào lớp 10 của Hà Nội

Bích Hà |

Ngày 22.6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2018-2019. Sau khi công bố điểm thi, các cơ sở giáo dục cũng bắt đầu nhận đơn phúc khảo theo quy định.

Thi THPT quốc gia: Đưa công an vào coi thi để không còn “coi lỏng, coi chặt”?

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2018, đã là mùa thứ 4 áp dụng phương thức thi THPT mới. Nhiều mặt được của cuộc thi đã được ghi nhận, nhiều ý kiến lo ngại chuyện "coi lỏng", "coi chặt" hay "chấm lỏng", "chấm chặt" vì mục tiêu giúp con em địa phương đạt điểm cao. Vì lẽ đó, có ý kiến đề xuất nên điều động lực lượng công an làm nhiệm vụ coi thi hoặc giám sát phòng thi.