Thêm địa phương cho học sinh trở lại trường

Bích Hà |

Theo tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 28.9, toàn quốc có 25 địa phương tổ chức dạy học trực tiếp cho 100% học sinh. Hiện có thêm tỉnh Bắc Ninh quyết định cho học sinh trở lại trường.

Tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định cho 100% học sinh các cấp trở lại trường, chấm dứt những tuần học trực tuyến và qua truyền hình. Ngược lại, tỉnh Hà Nam sau những tuần học sinh được đến trường thì phải chuyển sang dạy học trực tuyến, qua truyền hình từ ngày 27.9 do có ổ dịch mới bùng phát.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định năm học 2021-2022 sẽ là năm học phải thích ứng và linh hoạt chuyển trạng thái để ứng phó với dịch bệnh, hoàn thành nhiệm vụ năm học.

25 địa phương cho học sinh đến trường học trực tiếp.
25 địa phương cho học sinh đến trường học trực tiếp.

Theo thống kế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hiện tại có 25 tỉnh, thành đã cho phép 100% học sinh các cấp đến trường, gồm: Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Điện Biên,Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum và Bắc Ninh.

Có 13 tỉnh, thành đang áp dụng cả hình thức dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và qua truyền hình gồm: Lạng Sơn, Sơn La, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau.

Còn lại là những tỉnh tổ chức dạy học trực tuyến hoàn toàn, trong đó có Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh phía nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới đây đã thông báo tới tất cả các trường học về việc tiếp tục dạy học trực tuyến do tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường.

Sở cũng yêu cầu các trường tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng đón học sinh quay lại trường khi điều kiện cho phép, chủ động phối hợp cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm vaccine cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong dạy học tích hợp liên môn lớp 6

Vân Trang |

"Thay đổi, sáng tạo, nỗ lực" chính là bộ từ khóa vàng của nhiều thầy cô đang trực tiếp giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là môn học lần đầu xuất hiện ở lớp 6 - môn Khoa học tự nhiên.

Hà Nội xây dựng 4 kịch bản, dự kiến cho học sinh “vùng xanh” trở lại trường

Bích Hà |

Theo ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 4 kịch bản dạy học ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19, trong đó có việc cho học sinh "vùng xanh" được trở lại trường.

“Chìa khóa” để mở cửa trường học, sớm đưa trẻ trở lại trường

Đặng Chung |

Trường học sẽ mở cửa trở lại khi nào và như thế nào?” là vấn đề đang được đặt ra ở nhiều quốc gia, bởi không thể cứ đóng cửa trường học, để học sinh ở nhà và học trực tuyến mãi. Tại Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng trong bộ tiêu chí về trường học an toàn rất cần thêm tiêu chí quan trọng là "tiêm phủ vaccine", để học sinh sớm trở lại trường và học tập an toàn trong điều kiện dịch bệnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo viên nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong dạy học tích hợp liên môn lớp 6

Vân Trang |

"Thay đổi, sáng tạo, nỗ lực" chính là bộ từ khóa vàng của nhiều thầy cô đang trực tiếp giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là môn học lần đầu xuất hiện ở lớp 6 - môn Khoa học tự nhiên.

Hà Nội xây dựng 4 kịch bản, dự kiến cho học sinh “vùng xanh” trở lại trường

Bích Hà |

Theo ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 4 kịch bản dạy học ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19, trong đó có việc cho học sinh "vùng xanh" được trở lại trường.

“Chìa khóa” để mở cửa trường học, sớm đưa trẻ trở lại trường

Đặng Chung |

Trường học sẽ mở cửa trở lại khi nào và như thế nào?” là vấn đề đang được đặt ra ở nhiều quốc gia, bởi không thể cứ đóng cửa trường học, để học sinh ở nhà và học trực tuyến mãi. Tại Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng trong bộ tiêu chí về trường học an toàn rất cần thêm tiêu chí quan trọng là "tiêm phủ vaccine", để học sinh sớm trở lại trường và học tập an toàn trong điều kiện dịch bệnh.